Phát hiện giếng cổ trong quần thể di sản Thành nhà Hồ

04/01/2013 08:32 GMT+7 | Văn hoá



Ngày 3- 1, ông Nguyễn Xuân Toán - phó giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản Thành nhà Hồ (Thanh Hóa) - thông báo trong quá trình khảo sát, sưu tầm, nghiên cứu di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ, cán bộ của trung tâm vừa phát hiện một chiếc giếng cổ tại làng Xuân Giai, xã Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Lộc.



Chiếc giếng cổ vừa được phát hiện - Ảnh: H.Đồng

Chiếc giếng cổ vừa được phát hiện cách Thành nhà Hồ khoảng 300m về phía đông nam, trong quần thể di sản này. Chiếc giếng có hình tròn, đường kính miệng giếng rộng 2m, sâu 6m; toàn bộ thành, lòng, sân giếng được kè, lát bằng gạch bìa từ đất nung, có khắc chữ Hán, giống như gạch xây dựng Thành nhà Hồ. Các viên gạch kè giếng có kích thước dài 50cm, rộng 25cm, cao 9cm. Dù trải qua hơn 600 năm, nhưng hầu hết số gạch này đều giữ được màu hồng tươi, còn tương đối nguyên vẹn.

Ông Toán cho biết thêm việc phát hiện chiếc giếng cổ tại làng Xuân Giai góp phần quan trọng vào công tác nghiên cứu, bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ; nghiên cứu các làng cổ trong quần thể di sản theo khuyến nghị của UNESCO.

Theo H.Đồng
Tuổi trẻ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm