Phạm Văn Hạng tặng 2 bức tượng

06/05/2010 14:30 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Đó là hai bức tượng được Phạm Văn Hạng ấp ủ từ lâu, tượng về Hàn Thuyên (1229-?) - người đặt nền tảng cho chữ Nôm - và Alexandre de Rhodes (1591-1660) - người tổng hợp ký âm La-tinh cho tiếng Việt, với tượng bằng đá trắng, cao 90cm.

Trong thư cảm ơn, bà Phan Thị Kim Dung (GĐ Thư viện Quốc gia VN) viết: “Món quà này không chỉ có giá trị lịch sử mà còn chứa đựng một giá trị tinh thần to lớn, càng ý nghĩa hơn nữa khi nó đã vượt một chặng đường dài từ Đà Nẵng ra Hà Nội vào đúng dịp thư viện tổ chức Ngày đọc sách thế giới - ngày hội tôn vinh sách và chữ viết. Hai bức tượng sẽ được thư viện đặt ở vị trí trang trọng để bạn đọc và khách tham quan sớm được chiêm ngưỡng”.

Phạm Văn Hạng nói việc Thư viện Quốc gia chấp thuận nhận 2 bức tượng với ông là một niềm vui - không phải vì tên tuổi của ông được ghi nhớ, bởi khi xem tượng người bình thường ít quan tâm tới tác giả - mà bởi đây là một trong những địa điểm xứng đáng để vinh danh hai vị tổ ngôn ngữ này.

Văn Bảy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm