NSND Trịnh Thúy Mùi được bầu làm Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam

14/01/2020 07:17 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng 13/1 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam đã tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam nhiệm kỳ IX (2019 - 2024).

Ngày Sân khấu Việt Nam: Nhiều hoạt động tri ân các thế hệ nghệ sĩ sân khấu

Ngày Sân khấu Việt Nam: Nhiều hoạt động tri ân các thế hệ nghệ sĩ sân khấu

Trong hai ngày 9 - 10/9 (11 - 12/8 Âm lịch), nhiều đơn vị nghệ thuật tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ giỗ Tổ sân khấu, kỷ niệm Ngày Sân khấu Việt Nam (12/8 Âm lịch).

Đại hội đã bầu NSND Trịnh Thúy Mùi làm Chủ tịch; hai Phó Chủ tịch: NSND Vương Duy Biên và NSND Giang Mạnh Hà. Như vậy, lần đầu tiên sau 63 năm thành lập, Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam có một nữ Chủ tịch.

Thay mặt BCH khóa mới, NSND Trịnh Thúy Mùi, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam phát biểu: "Tôi xin hứa trước Đại hội sẽ đoàn kết thống nhất, tập trung tâm huyết, trí tuệ để tạo nên làn gió mới trong hoạt động nghệ thuật. Tăng cường công tác xã hội hóa để có điều kiện quan tâm hơn tới đời sống của các nghệ sĩ cao tuổi, neo đơn và khó khăn trên cả nước. Quan tâm công tác đào tạo thế hệ trẻ để cho sân khấu mở rộng hợp tác giao lưu quốc tế góp phần nâng cao trình độ nghệ thuật của sân khấu Việt Nam…”.

Chú thích ảnh
Tân Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, NSND Trịnh Thúy Mùi phát biểu. Ảnh: báo Văn hóa

“Chúng tôi sẽ kết nối với Hội Nhà văn VN để tạo ra những tác phẩm sân khấu ghi dấu ấn" - bà khẳng định.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm