Nhà văn Nguyễn Khoa Đăng có 15.000 “chim mặt người”

13/03/2012 07:38 GMT+7 | Đọc - Xem


(TT&VH) - Sáng qua (12/3) tại trường tiểu học Hoàng Văn Thụ, Q.Gò Vấp, TP.HCM, hai doanh nghiệp Thuận Yến và Đỗ Nguyên đã tặng 300 cuốn truyện Chim mặt người của nhà văn Nguyễn Khoa Đăng cho các em học sinh.

Trước đó, Chim mặt người đã được gửi đến các em mồ côi ở làng trẻ SOS, học sinh trường THCS Nguyễn Viết Xuân, Nguyễn Trãi, Trần Quốc Toản... thuộc Q.Gò Vấp. Tất cả số sách này vừa được NXB Kim Đồng cho tái bản, đến nay Chim mặt người đã in được 15.000 cuốn.

Được biết Chim mặt người là cuốn truyện viết cho tuổi thơ, ở đó có một thế giới hồn nhiên hiện ra thật ngộ nghĩnh và thật cao đẹp. Nhà văn Nguyễn Khoa Đăng từng là nhà giáo, ông cũng từng làm “thầy cãi” miễn phí cho người dân nghèo khi họ dính đến pháp luật.

T.Kiều

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm