Nhà của Jimi Hendrix ở London mở cửa đón công chúng

20/05/2010 08:31 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Ngôi nhà ở 23 Brook Street, London (Anh) của Jimi Hendrix sẽ mở cửa đón công chúng vào tham quan nhân kỷ niệm 40 năm ngày mất của ông.

Hendrix từng sống ở ngôi nhà số 23 này vào năm 1968 và giờ đây đã được ghép chung với số nhà 25 – hiện là bảo tàng Handel, nơi nhà soạn nhạc George Handel từng sống 36 năm cho đến khi qua đời vào năm 1759.


Căn hộ mà Jimi Hendrix từng ở giờ là văn phòng làm việc của bảo tàng Handel
Ngôi sao rock Hendrix đã qua đời vào ngày 18/9/1970 ở tuổi 27. Ông thuê căn hộ đó với giá 30 bảng/tuần. Giờ đây, bảo tàng Handel sử dụng nó như văn phòng đại diện. Song nhân dịp kỷ niệm này, bảo tàng Handel đã quyết định tạm thời chuyển đồ đạc ra ngoài để công chúng có thể tới đây tham quan trong 12 ngày triển lãm.

Tuấn Vĩ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm