Nguyễn Quang Dũng tự nhận mình là cha dượng của 'Dạ cổ hoài lang'

24/03/2017 21:14 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Cha đẻ và cha dượng đứng cạnh nhau tâm trạng sẽ thế nào?

Tối hôm qua (24/3), đoàn làm phim Dạ cổ hoài lang đã ra mắt tại Hà Nội. Chỉ có đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, Thanh Hoàng - tác giả vở kịch Dạ cổ hoài lang, cùng dàn diễn viên trẻ xuất hiện. Hai diễn viên chính Hoài Linh và Chí Tài không ra cùng.

Đứng cạnh Thanh Hoàng, tác giả của vở kịch Dạ cổ hoài lang ăn khách trên sân khấu trong nước và hải ngoại suốt 20 năm nay, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng chia sẻ: "Anh Hoàng là cha đẻ của vở kịch. Tôi đã làm nhiều phim nhưng lần này chuyển thể từ kịch bản của anh Hoàng cảm xúc rất đặc biệt. Tôi giờ là "cha dượng" của Dạ cổ hoài lang. Làm tác phẩm của người khác, nhất là tác phẩm rất nổi tiếng, đến giờ vẫn hút khách ở Sài Gòn, áp lực rất lớn".

Đạo diễn Quang Dũng nói thêm: "Thời đại bây giờ thì cha dượng cũng phải đối xử với con như cha đẻ".

Dạ cổ hoài lang khởi chiếu trên toàn quốc bắt đầu từ hôm nay.


Ngọc Diệp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm