Ngô Thanh Vân: Một 'thương hiệu' điện ảnh

16/02/2018 10:00 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Tối 14/12/2017 tại TP.HCM có thể nói là một dấu ấn lớn của Ngô Thanh Vân, khi bom tấn Star Wars: The Last Jedi (Chiến tranh các vì sao: Jedi cuối cùng) ra mắt báo giới. Dù mất khoảng 3 tháng chỉ để có 1 phút trong phim này, nhưng thương hiệu Ngô Thanh Vân đã tiến một bước dài. Điều này cũng tương tự như nhảy cao, vài cm trên đỉnh luôn quan trọng hơn rất nhiều.

Ngày 22/12/2017 trên Netflix, bộ phim hành động giả tưởng Bright được công chiếu. Cũng như trong Ngọa hổ tàng long 2, trong Bright, Ngô Thanh Vân đóng vai một sát thủ lạnh lùng, với nhiều pha hành động. Trong hai năm mà có được 3 cơ hội như thế này, chứng tỏ sự nỗ lực rất lớn của Ngô Thanh Vân và đại lý của cô tại nước ngoài.

Phim Bright của đạo diễn David Ayer với kinh phí 90 triệu USD, có sự tham gia của Will Smith, Joel Edgerton, Noomi Rapace, Lucy Fry…, Ngô Thanh Vân đóng vai Tiên, một sát thủ dưới trướng của Leilah, hành tung phi phàm, nã súng như mưa.

Chú thích ảnh
Vai Tiên sát thủ trong phim “Bright” (2017)

“Để hóa thân vào vai diễn, tôi đã phải học bắn súng, tập võ, tập thể lực cũng như tuân thủ chế độ dinh dưỡng nghiêm ngặt để có sự chuẩn bị chu đáo và phù hợp nhất. Nhưng không thể phủ nhận kinh nghiệm võ thuật trước đây đã giúp tôi nhiều trong việc bắt kịp với quá trình tập luyện cường độ cao. Được làm việc với ê-kíp tầm quốc tế luôn là niềm mơ ước của tôi. Do đó, dù chỉ là một chấm nhỏ trong tấm hình lớn, tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc bởi những điều đã học hỏi được” - Ngô Thanh Vân chia sẻ.

Trong danh sách rút gọn ở hạng mục Hóa trang và làm tóc xuất sắc của Oscar 2018, Bright nằm trong số 7 phim được đi tiếp. Tại Oscar 2017, chính Suicide Squad của David Ayer đã được gọi tên ở hạng mục này.

Ngược lại quá khứ, từ năm 2004, Ngô Thanh Vân đã tham gia bộ phim ca nhạc Rouge (14 tập), một sản phẩm hợp tác giữa MTV Asia và MediaCorp (Singapore), được phát sóng rộng rãi ở châu Á và Australia. Ngô Thanh Vân cũng được bình chọn là diễn viên được yêu thích nhất trên website của MTV Asia.

Dấu ấn khởi nghiệp

Ngô Thanh Vân là con út trong gia đình có 3 chị em, sinh năm 1979 tại Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. Năm 1995, lúc 16 tuổi, cùng mẹ sang Na Uy định cư, ngay sau đó làm ca sĩ cho Trung tâm Vân Sơn. Hơn 4 năm sau, Ngô Thanh Vân trở về Việt Nam và gần như ở luôn tại đây để tìm kiếm cơ hội trong nhiều lĩnh vực, từ vũ công, người mẫu, thi sắc đẹp, ca nhạc, diễn xuất, đạo diễn, cho đến sản xuất. Năm 2002, Ngô Thanh Vân vào vai chính trong phim truyền hình nhiều tập Hương dẻ của Hãng phim TFS, đài HTV.

Chú thích ảnh
Ngô Thanh Vân khẳng định vị thế đả nữ từ phim "Dòng máu anh hùng" (năm 2007)

Trong 5-7 năm sau đó, Ngô Thanh Vân gần như gắn bó chủ đạo với nghề ca sĩ, phát hành một số album cá nhân. Năm 2006, cô có vai trong các phim Chuyện tình Sài Gòn, 2 trong 1, nhưng dấu ấn thật sự phải chờ đến vai Thúy trong Dòng máu anh hùng (2007) và Phượng Hoàng trong Bẫy rồng (2009). Cho đến bây giờ và nhiều năm sau, Ngô Thanh Vân khó có được một vai đầy đặn, nhiều sáng tạo như Thúy trong Dòng máu anh hùng. Vai này mang lại giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 15. Chính cột mốc này đã cho cô cơ hội làm việc với ê-kíp Việt kiều, họ mang lại những cách thức làm việc mới mẻ, điều mà với phim Việt thời bấy giờ còn rất khan hiếm. Qua họ, Ngô Thanh Vân có thêm nhịp cầu để đi ra quốc tế.

Ngô Thanh Vân là một nghệ sĩ lý trí, thực dụng, nên đã tích cóp được khá nhiều vai diễn, 11 năm đóng hơn 15 phim. Cô cũng luôn để ý học hỏi công việc của người khác, thích cầu cạnh chuyên gia, nên tiến bộ rất nhanh trong các khâu bếp núc của sản xuất phim. Từ một nhà sản xuất còn lóng cóng nhiều việc, chỉ sau 2-3 năm, Ngô Thanh Vân đã trở nên cứng rắn, sắc sảo và rất… tiết kiệm.

Chú thích ảnh
Ngô Thanh Vân vai Phượng Hoàng trong "Bẫy rồng" (2009)

Qua chia sẻ với Thể thao Văn hóa & Đàn ông, chúng ta có thể thấy được lý trí và sự thực tế của Ngô Thanh Vân. Cô nói: “Sau khi quay Ngọa hổ tàng long 2 ở New Zealand về, Vân dằn vặt rất nhiều, suốt cả 6 tháng trời chỉ nghĩ đến chuyện đi hay ở. Vì nếu Vân dọn qua Hollywood ở, chỉ cần 3 tháng thôi là đã có bao nhiêu dự án. Vân từng đi casting các phim bom tấn như Suicide Squad, Wonder Woman, từng nói chuyện với giám đốc casting bộ phim Downsizing của đạo diễn nổi tiếng Alexander Payne, diễn chung với Matt Damon… hay gặp đại diện các hãng như Dreamworks, Universal, Paramout Pictures. Nhưng sau đó Vân bị cuốn vào Tấm Cám: Chuyện chưa kể nên không thể tiếp tục thương thảo các bước tiếp theo. Ngay cả bộ phim Kong: Skull Island quay ở Việt Nam, Vân cũng có một vai nhưng cuối cùng phải từ bỏ do lịch sản xuất trùng nhau…”

Chú thích ảnh
Vai sát thủ trong “Ngọa hổ tàng long 2” (2016)

“Trong năm 2017, Vân chỉ có một vai trong một dự án bom tấn quay tại Anh. Nhưng không có sự lựa chọn nào mà không phải hy sinh cả. Thay vì chọn sự nghiệp cá nhân, Vân chọn con đường cho cả một ê-kíp mà Vân tạo dựng, vì Vân không muốn bỏ đi điều gì mình đã dựng nên và chưa có thành công nhất định” – cô cho  biết.

Doanh thu của phim Ngày nảy ngày nay (2015) vào khoảng 35 tỷ đồng, Tấm Cám: Chuyện chưa kể (2016) hơn 66 tỷ đồng, Cô Ba Sài Gòn (2017) gần 60 tỷ đồng. Nếu những con số này chính xác, thì cả 3 phim mà Ngô Thanh Vân sản xuất đều có lợi nhuận khá hấp dẫn.

Chú thích ảnh
Vai Paige Tico trong bom tấn “Star Wars: The Last Jedi” (2017)

“Bà trùm” tham vọng

Trong một gặp gỡ báo chí dịp cuối năm 2017 tại TP.HCM, Ngô Thanh Vân đã thật sự gây choáng váng với nhiều người khi công bố kế hoạch sản xuất phim năm 2018 và 4-5 năm tới. Đó là các phim đang và sẽ sản xuất như Phở, Đàn bà 30, Đủ nắng hoa nở, Dạ khúc, Kho báu quốc gia, Đối thủ…; đặc biệt là các phim khai thác tiếp dòng truyện cổ Việt Nam như Trạng Tí, Thằng Bờm, Ông Kẹ, Thạch Sach, Sơn Tinh - Thủy Tinh…

Nếu tất cả các phim này được ra rạp trong 5 năm tới, bất chấp chất lượng thế nào, chỉ xét riêng về số lượng, Ngô Thanh Vân xứng đáng tuyệt đối với danh hiệu “bà trùm sản xuất phim” tại Việt Nam, khó có nhà sản xuất nào bì kịp. Tết này Ngô Thanh Vân có một vai trong phim mà cô sản xuất là Về quê ăn Tết, với vai chính do học trò Jun Phạm đảm nhiệm.

Ngoài sự nghiệp, Ngô Thanh Vân còn là một Phật tử yêu thích các công việc thiện nguyện. Chương trình Vết sẹo cuộc đời (Scar of Life) mà cô khởi xướng đã kết hợp với Quỹ Nhịp tim Việt Nam quyên góp gần 1,8 triệu USD, đã cứu sống hơn 1.500 trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh.
Ngô Thanh Vân mất 3 tháng để có gần 1 phút trong phim 'Star Wars'

Ngô Thanh Vân mất 3 tháng để có gần 1 phút trong phim 'Star Wars'

Trong phim Star Wars vừa công chiếu, vai diễn vai Paige Tico của Ngô Thanh Vân có một câu thoại ngắn và chết ngay sau gần 1 phút xuất hiện.

Như Hà
Thể thao & Văn hóa Xuân Mậu Tuất

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm