Nghe fan hét 'át' cả tiếng hát SNSD và NCT127

02/04/2017 06:30 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều tối 1/4, Đêm nhạc thần tượng - Đồng hành nhân kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hàn Quốc (1992 - 2017) với sự xuất hiện của hai nhóm nhạc SNSD, NCT127 cùng MC Lee Teukđã đốt cháy khán phòng Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.

17h30 chương trình mới chính thức bắt đầu nhưng từ 16h, hai cổng vào của Trung tâm Hội nghị quốc gia đã bị khán giả, người hâm mộ vây kín đường vào. 

Phía bên trong Trung tâm, 3 hàng dài khán giả đã xếp hàng rất trật tự, chờ đến giờ mở cửa.

Như đã giới thiệu, đây là chương trình kỉ niệm 25 thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Hàn Quốc, do Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, Bộ VH,TT&DL Việt Nam phối hợp tổ chức, nên phần đầu của chương trình là Lễ trao tiền ủng hộ các gia đình Việt - Hàn.

Chương trình biểu diễn chỉ chiếm 80 phút nhưng ngay từ phút mở màn, nhiệt độ của khán phòng đã được nữ ca sĩ duy nhất của Việt Nam Hoàng Thùy Linh "bật" bằng ca khúc Bánh trôi nước.


Hoàng Thùy Linh mở màn với Bánh trôi nước

Trong khi đó, dưới khán phòng, có đến 3 cụm fan của các nghệ sĩ Hàn. Đặc biệt, "tín hiệu" nhận diện fan của Girls’ Generation (SNSD) là áo, lightstick hay băng rôn hồng còn MC Lee Teuk là xanh. Bên cạnh đó là nhóm NCT127. 

Mỗi nghệ sĩ Hàn Quốc đều gây được thiện cảm với khán giả nói chung khi họ bắt đầu bằng câu "Xin chào" bằng tiếng Việt. Riêng MC Lee Teuk - cựu thành viên của Super Junior chẳng cần hát mà chỉ cần nói, nhưng là nói câu "tôi yêu các bạn" cũng đủ để người hâm mộ anh cứ "rú" lên vì sung sướng.

MC Lee Teuk cũng chính là một điểm nhấn của chương trình khi anh dẫn khá ăn nhập với MC Phí Linh của Việt Nam. Lee Teuk có những câu hỏi dành cho MC Phí Linh mà nghe ra, rất được lòng fan.

Anh hỏi, Phí Linh có biết, ở Việt Nam hiện nay, nhóm nhạc Hàn Quốc nào đang được yêu thích nhất không? Hay đã lâu anh mới có dịp quay trở lại Việt Nam (cách đây 5 năm), và lần này, anh thấy có vẻ như fan trở nên đẹp hơn. Không hiểu các fan có bí quyết gì không? Phải chăng là vì fan đã dành tình cảm cho các nghệ sĩ Hàn Quốc khá nhiều? ....

Cuối chương trình, Lee Teuk còn giữ chân khán giả bằng cách chạy từ đầu sân khấu bên này, sang sân khấu bên kia chỉ để cúi mình chào khán giả, bày tỏ sự cảm ơn đến những người hâm mộ đã đến và ở lại chương trình đến phút cuối. 

Sự nhiệt tình hiếm có của MC Lee Teuk quả là xứng đáng được fan yêu mến.


Nhóm SNSD

Dù chỉ có hai nhóm nhạc biểu diễn nhưng sân khấu không lúc nào ngừng "cháy" vì các nghệ sĩ. Nhóm SNSD có 8 cô gái, nhóm NCT127 có 9 chàng trai và họ đã biết cách "bao sân" một cách trọn vẹn.

Không một giây phút nào là khán giả rời mắt khỏi sân khấu. Từng cử chỉ, hành động của thần tượng luôn nằm trong tầm ngắm của các fan. Thậm chí, ngay cả khi không cổ vũ vì nghệ sĩ đang biểu diên không phải thần tượng của mình thì khán giả cũng vẫn rất chăm chú lắng nghe hoặc âm thầm quay hình, livestream...


Một trong những phần trình diễn của NCT127

Cho đến nay, âm nhạc Hàn Quốc vẫn có một chỗ đứng nhất định với giới trẻ Việt Nam. Một khán giả trẻ cho biết, anh đã chờ đến 10 năm để được xem thần tượng biểu diễn ngày hôm nay. 

Vậy nên, không thiếu khán giả vì được xem thần tượng hát, họ đã "hét" lên cho thỏa. Có những tiết mục, trước khi khán giả nghe nghệ sĩ hát thì phải nghe fan hú hét cho đến tận khi tiết mục diễn ra. 

Trong lúc biểu diễn, fan còn là dàn bè phụ họa đắc lực cho các nghệ sĩ trên sân khấu. Sự tương tác "ăn ý" của khán giả đã khiến SNSD không ngừng kêu "hot" trên sân khấu và gọi tên "Việt Nam" ngay giữa phần trình diễn, khiến fan chỉ thêm phấn khích.

Có lẽ trước tình cảm mà người hâm mộ dành cho các nghệ sĩ Hàn Quốc quá nồng nhiệt và đáng "ghen tị", MC Phí Linh phải nói rằng: đó cũng chính là động lực để cho các nghệ sĩ Việt phải nỗ lực hơn nữa để cũng có thể nhận được sự yêu mến như các bạn nghệ sĩ Hàn Quốc.


Lee Teuk dẫn chương trình cùng Phí Linh

Ra mắt từ năm 2007,  Girls' Generation là nhóm nhạc châu Á đầu tiên có 5 video âm nhạc đạt được 100 triệu lượt xem trên YouTube với Gee, I Got A Boy, The Boys, Mr. Taxi...

Trong đêm Đồng hành, họ đã hát You Think, Lion Heart,  Gee. Into The New World, Party.

Còn NCT127 là nhóm nhạc nam Hàn Quốc được thành lập vào năm 2016 nhưng sớm nhận được sự quan tâm của khán giả châu Á trong đó có Việt Nam với các bản hit Firetruck, Limitless .

Cùng xem phần trình diễn của SNSD:


Thanh Tú

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm