Ngắm Lindsay Lohan khác lạ trong bộ đồ tắm đạo Hồi

06/04/2017 07:38 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Sau bê bối bị tình cũ tỷ phú bạo hành, thần thái của Lindsay Lohan đã khá lên nhiều trong lần xuất hiện gần nhất.

Nữ diễn viên, người gần đây theo học về Hồi giáo, đã chọn cho mình bộ Burkini khi đi biển ở Phuket, Thái Lan vào tuần trước.


Bộ đồ gồm hai phần che phủ hầu như toàn bộ cơ thể ngôi sao phim Mean Girls


Phần đầu của Lohan cũng được che phủ bởi một chiếc mũ đen giấu tai


Trông ngôi sao khá khác biệt trong bộ đồ kiểu Hồi giáo dù ở Thái Lan


Nữ diễn viên này đã nghỉ dưỡng tại quốc gia này trong hai tuần lễ. Trước đó, cô tới Dubai thăm gia đình


Lohan trở nên thích thú kiểu khăn trùm đầu của phụ nữ Hồi giáo trong những tháng gần đây và cũng tiết lộ mình đang học về kinh Qur'an

Lindsay Lohan tiết lộ rằng cuối cùng cô đã tìm thấy cảm giác "an ủi" trong cuộc sống. "Học Koran khiến tôi cảm thấy được an ủi, đây là tôn giáo giúp tôi tìm thấy rất nhiều sự bình an" - cô giải thích - "Tôi bước vào thế giới nội tâm và nhận ra mình muốn làm gì đối với thế giới này... đạo Hồi dạy tôi tập trung vào việc kiểm soát những gì bản thân muốn tách khỏi cuộc sống".

Lindsay Lohan tố cáo bị thiếu gia Nga 'tẩn' liên tục

Lindsay Lohan tố cáo bị thiếu gia Nga 'tẩn' liên tục

Sau khi loạt ảnh Lindsay Lohan (30 tuổi) bị vị hôn phu là Egor Tarabasov (23 tuổi) bạo hành ngay trên biển xuất hiện tràn ngập trên mạng hồi tuần trước, ngôi sao giải trí Mỹ đã lần đầu tiên cởi mở về mối quan hệ đầy rắc rối này.


Nữ diễn viên chia sẻ thêm: "Bạn không thể chuyển sang tôn giáo khác sau một đêm - đó là một nền văn hoá và phải thực hành. Tôi cũng không muốn bình luận về điều mà mình chưa lĩnh hội hết".

Kiểu áo tắm đạo Hồi (Burkini) mà Lindsay mặc, do Aheda Zanetti thiết kế ở Australia, là sự lựa chọn khá tối ưu cho những phụ nữ không muốn để lộ nhiều phần cơ thể khi đi tắm biển. Nó cũng có thể giúp bảo vệ họ khỏi khỏi ánh nắng mặt trời và đủ nhẹ để bơi.


Một hình ảnh khác của nữ diễn viên trong bộ Burkini

Zanetti giải thích hồi năm ngoái rằng loại quần áo này không dành riêng cho người Hồi giáo.

"Chúng tôi đã bán chúng cho người Do Thái, Hindu, Kitô hữu, Mormons, nói chung là những phụ nữ với các vấn đề cơ thể khác nhau. Chúng tôi cũng nhận được yêu cầu đặt hàng từ nam giới" - Zanetti nói với The Washington Post.

Nhà thiết kế ước tính khoảng 40% khách hàng của cô không phải là người Hồi giáo.

Duy An
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm