Nelson Mandela vẫn ra tự truyện sau khi qua đời

25/03/2015 13:40 GMT+7 | Đọc - Xem

(Thethaovanhoa.vn) - Cuốn tự truyện thứ 2 của cố Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela, theo sau tác phẩm ăn khách Long Walk to Freedom, đã được lên kế hoạch phát hành vào năm 2016.

Cuốn sách mới hiện chưa chưa có tên chính thức, sẽ do Nhà xuất bản Pan Macmillan phát hành. Ông Mandela từng có ý định đặt tên cho tác phẩm này là The Presidential Years. Sách kể chi tiết những năm tháng ông còn là Tổng thống Nam Phi và các hoạt động của ông cho nền dân chủ ở châu Phi.

Bà Graca Machel, vợ góa của ông Mandela, cho biết sau khi tung ra cuốn Long Walk to Freedom, ông Mandela luôn có ý định phát hành cuốn sách viết về những năm còn ngồi ghế Tổng thống Nam Phi. Khi qua đời hồi năm 2013, ông chưa hoàn thành bản thảo cuốn sách.


Bìa cuốn tự truyện Long Walk to Freedom của cố Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela

Tổ chức Quản lý di sản Nelson Mandela hiện đang lưu giữ bản thảo chưa hoàn chỉnh của cuốn sách, được ông Mandela chấp bút từ năm 1998 - 3 năm sau khi phát hành cuốn Long Walk to Freedom.

Nhà xuất bản Pan Macmillan cho biết: “Bản thảo này, cùng nhiều tư liệu khác, sẽ giúp độc giả biết được nhãn quan độc đáo của Tổng thống Mandela, về chính quyền dân chủ đầu tiên trong lịch sử Nam Phi”.

Cuốn sách còn kể một cách thẳng thắn và rõ ràng những khó khăn mà ông Mandela từng phải đối diện trong thời gian cầm quyền, cũng như những sai lầm mà Nam Phi từng mắc phải.

Tới nay cuốn Long Walk to Freedom đã bán được hơn 15 triệu bản. Sách xoay quanh thời kỳ đầu đời của ông Mandela, với gần 3 thập kỷ bị tống giam trên đảo Robben, sau khi chính quyền apartheid coi ông là phần tử khủng bố.


Nam diễn viên Anh Idris Elba đã hóa thân thành ông Nelson Mandela trong phim Long Walk to Freedom

Mandela trở thành Tổng thống Nam Phi vào năm 1994, 4 năm sau khi ông ra tù. Cuốn Long Walk to Freedom đã được đưa lên màn bạc với vai chính do nam diễn viên Anh Idris Elba thủ diễn.

Tuấn Vĩ


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm