Na Uy: mất tranh Rembrandt do vận chuyển qua đường bưu điện

26/08/2012 08:09 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Nhằm tiết kiệm phí bảo hiểm và thuê người chuyên chở, Phòng trưng bày Soli Brug ở Greaaker, cách thủ đô Oslo của Na Uy 80 về phía Nam, đã để mất bản tranh khắc a-xít Lieven Willemsz, van Coppenol, Writing-Master trị giá khoảng 50.000 krone (8.500 USD) của Rembrandt khi vận chuyển qua đường bưu điện.


Phòng trưng bày Soli Brug đã mua bản tranh khắc này, được Rembrandt sáng tác từ năm 1658, từ một nhà buôn người Anh.

Ông Ole Derje, phụ trách Phòng trưng bày Soli Brug, cho biết họ đã nhận được  thông báo tới lấy bức tranh, nhưng khi tới nơi thì chẳng thấy nó đâu cả.

“Bức tranh trị giá khoảng 40.000-50.000 krone, nhưng Sở Bưu chính chỉ bồi thường 500-1.000 krone” – ông Derje cho biết.

    Tuấn Vĩ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm