Mike Tyson: Bê bối cắn tai, án hiếp dâm và cocaine

06/07/2016 06:59 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Theo nhiều nguồn tin, cựu vô địch quyền Anh thế giới Mike Tyson sẽ đến Việt Nam vào ngày mai để quay bộ phim Girls 2 - Những cô gái và Gangster của đạo diễn Hong Kong Hoàng Chân Chân (Barbara Wong Chun Chun).

Được biết, Girls 2 - Những cô gái và Gangster là phim hành động, tâm lý hài với bối cảnh được quay tại Việt Nam. Phim do Trần Bảo Sơn sản xuất kiêm đảm nhiệm vai chính. Dự kiến, phim được công chiếu đúng dịp giáng sinh năm nay tại Hong Kong cùng một số nước châu Á.

Tyson đã để lại dấu ấn trong làng quyền Anh với nhiều danh hiệu mà ông đạt được trong sự nghiệp thi đấu của mình. Sau khi từ giã võ đài, Tyson đã thể hiện khả năng diễn xuất và từng tham gia đóng phim The Hangover, Scary Movie 5 Diệp Vấn 3.


Cựu vô địch quyền Anh Mike Tyson tỷ thí cùng ngôi sao võ thuật Chân Tử Đan trong phim "Diệp Vấn 3"

Tuy nhiên, Tyson là một võ sĩ “lắm tài, nhiều tật”, cùng với sự nghiệp lẫy lừng của mình, ông cũng gây nhiều bê bối trên cả võ đài và trong cuộc sống. Vụ bê bối gây tranh cãi nhất của Tyson trên võ đài là cắn tai đối thủ Evander Holyfield trong trận tái đấu vào năm 1997. Tyson sau đó đã lên tiếng xin lỗi Holyfield, song thừa nhận lời xin lỗi đó là không chân thành bởi ông không hề hối hận về hành động của mình.

Trong cuốn tự truyện The Undisputed Truth (Sự thật không phải bàn cãi) ra mắt hồi năm 2013, Tyson thừa nhận đã sử dụng cocaine trước một số trận so găng và dùng một chiếc dương vật giả để thử nước tiểu. Tyson đã dùng "mánh khóe" lấy nước tiểu của người khác đựng trong dương vật giả để làm sai lệch kết quả thử doping.

Năm 1992, Tyson bị kết án 6 năm tù giam vì tội hiếp dâm người đẹp da màu Desiree Washington. Tyson được tự do vào năm 1995 sau 3 năm ngồi bóc lịch.


Hình ảnh cắn tai đối thủ của Mike Tyson trên võ đài

Tay đấm trên võ đài này còn là một tay đấm ở nhà và trong gia đình cũ của Tyson thường xảy ra bạo lực. Trong cuộc phỏng vấn với Barbara Walters hồi năm 1989, vợ cũ Robin Givens của Tyson miêu tả cuộc hôn nhân với Tyson như một cuộc tra tấn dã man vì thường xuyên bị chồng đánh đập.

Năm 1991, Tyson từng có câu tuyên bố gây sốc sau khi đánh bại Donovan Razor Ruddock trong một trận đấu mà ông đã đấm vỡ hàm, dập môi và bầm mắt đối thủ. “Nếu anh ta không chết thì không tính kết quả”.

Tyson từng thú nhận rằng ông suýt chết vì nghiện rượu song giờ có vẻ như ông đã hối cải sau khi làm nhiều việc xấu và muốn thay đổi.

Tuấn Vĩ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm