Margaret Atwood là thành viên danh dự của Viện Hàn Lâm Văn học & Nghệ thuật Mỹ

07/05/2015 20:53 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Nữ văn sĩ Canada Margaret Atwood (75 tuổi), một trong những cây bút nổi tiếng nhất thế giới, đã trở thành thành viên danh dự của Viện Hàn lâm Văn học và Nghệ thuật Mỹ.

Atwood nổi tiếng nhất với tiểu thuyết giải tưởng The Handmaid's Tale (Chuyện người tì nữ - 1985). Cuốn truyện này đưa độc giả đến với một thế giới mà phụ nữ đang ở độ tuổi sinh nở bị buộc phải làm nô lệ. Bên cạnh đó, các cuốn truyện Cat's EyeThe Robber Bride của bà cũng gây được tiếng vang lớn.


Nữ văn sĩ Canada Margaret Atwood

Trở thành thành viên danh dự của Viện Hàn lâm Văn học & Nghệ thuật Mỹ trong đợt này còn có nhà văn Italy Roberto Calasso, nhà soạn nhạc Anh Peter Maxwell Davies, nhà soạn nhạc Canada Raymond Murray Schafer và kiến trúc sư Nhật Bản Kazuyo Sejima.

Viện Hàn lâm Văn học & Nghệ thuật Mỹ được thành lập hồi năm 1898, có trụ sở ở New York. Thành viên của Viện có nhiều nhà văn nổi tiếng như tiểu thuyết gia James Baldwin, William Faulkner, nhạc trưởng Mỹ Leonard Bernstein và họa sĩ Mỹ Jasper Johns.

Tuấn Vĩ
Theo AP

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm