'Logan' - Người Sói cuối cùng của Hugh Jackman

02/03/2017 07:17 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Nam tài tử Australia Hugh Jackman (48 tuổi) chia sẻ rằng hành trình hóa thân thành Người Sói Wolverine trong suốt 17 năm qua của anh đã kết thúc với Logan, tập phim thứ 10 trong Dị nhân (X-Men).

Cần nhắc lại, loạt phim ăn khách X – Men có doanh thu cao thứ 9 mọi thời đại . Và tập 10, Logan (Người Sói: Trận chiến cuối cùng) vừa ra mắt khán giả thế giới từ 28/2.

1. Người Sói là nhân vật siêu anh hùng Mỹ trong truyện tranh do Marvel Comics phát hành và xuất hiện trên màn bạc từ năm 2000 với sự hóa thân của Hugh Jackman.

Trong loạt phim Dị nhân, các tập phim X-Men, X2, X-Men: First Class, X-Men: Days of Future Past, The Wolverine Deadpool đều nhận được ý kiến phê bình tích cực, song X-Men: Days of Future Past là phim được đánh giá cao nhất.

Hiện diện trong 7 tập phim Dị nhân với chân dung Người Sói, Jackman đã lập kỷ lục hóa thân một nhân vật người hùng lâu nhất trong loạt phim mang đề tài siêu nhân. Tuy rút lui khỏi loạt phim Dị nhân, song khán giả vẫn được thấy Jackman trên màn bạc với phim Avengers: Infinity War hiện đang được xúc tiến sản xuất.


Nam tài tử Australia Hugh Jackman trong chân dung Người Sói, tập phim "Logan".

"Vâng, Logan là phim cuối cùng của tôi với chân dung Wolverine" -  Jackman nói trong buổi họp báo được tổ chức ở  CGV Wangsimni hôm 27/2. ""Tôi quyết định ngừng đóng vai này từ cách đây 2 năm rưỡi, trước khi tập phim Logan được hình thành và xúc tiến sản xuất, bởi vậy sẽ không còn hình ảnh Người Sói nào đồng hành cùng tôi nữa. Tôi cảm thấy hài lòng với quyết định này.

"Đây là một vai diễn đầy kinh ngạc và tôi sẽ không bao giờ quên được nhân vật này. Người Sói đã tồn tại 37 năm trước khi tôi hóa thân. Tôi tin chắc sẽ có nhiều diễn viên lột tả nhân vật này trong tương lai" – anh nói thêm. "Hiện có nhiều cây bút mô tả về Wolverine và bổ sung nhiều yếu tố khác nhau. Hy vọng nhân vật này đồng hành cùng chúng ta trong nhiều năm tới

Logan là câu chuyện diễn ra nhiều năm sau khi sự kiện trong Dị nhân 6: Ngày cũ của tương lai (X-Men: Days of Future Past) kết thúc.  Ở tập phim này, nhân vật Logan thề rằng sẽ không bao giờ "vung móng" ra nữa và đồng thời khả năng hồi phục của anh cũng đã yếu hơn nhiều. Tuy nhiên khi một tổ chức tội ác do Nathaniel Essex cầm đầu,( hay còn gọi là Mister Sinister) muốn sử dụng những dị nhân còn lại trên thế giới và biến bọn họ trở thành vũ khí sống, Logan buộc phải trở thành người sói Wolverine một lần nữa.

2. Người Sói Wolverine vốn là người có  khả năng phục hồi phi thường với bộ xương được hòa với adamantium, gần như làm anh bất tử.Song trong tập phim Logan, Wolverine của Jackman hoàn toàn khác với những tập phim trước khi tuổi tác đã tác động tới khả năng tái tạo của nhân vật này.

Gương mặt anh đầy những vết nhăn sâu, râu dày màu xám. Sức mạnh cơ thể phi thường của Wolverine vẫn vô song đối với người bình thường, song không còn được mạnh mẽ như trước.

Khả năng "siêu cường" của Người Sói suy giảm khiến khán giả chú tâm tới những khía cạnh cảm xúc trong câu chuyện hơn. Logan che giấu danh tính của mình ở một vùng hẻo lánh thuộc biên giới Mexico, đánh nhau với một tài xế cho đến một ngày anh tình cờ gặp cô gái Laura Kinney (do Dafne Keen thủ diễn). Nhân vật siêu anh hùng này đã trở lại nguyên hình của Người Sói để bảo vệ Laura khi cô đang bị những thế lực đen tối truy đuổi.

Jackman chia sẻ, anh đã nỗ lực hết sức mình để lột tả những cảm xúc của nhân vật Wolverine , dù gặp nhiều bất lợi trong diễn xuất vì sức khỏe giảm sút.

Tại LHP Quốc tế Berlin lần thứ 67 vừa diễn ra, Logan đã đến với khán giả vào hôm 17/2 và trở thành phim về siêu anh hùng đầu tiên được trình chiếu tại một liên hoan phim quốc tế nổi tiếng.

Jackman nói anh từng hy vọng được tham gia các liên hoan phim quốc tế, trong đó có LHP Berlin, khi anh bắt đầu có kế hoạch xúc tiến phim Logan cùng đạo diễn James Mangold.

"Chúng tôi đã bàn đến chuyện trình chiếu Logan không chỉ tại các rạp chiếu mà còn tại các liên hoan phim. Giờ điều này đã trở thành hiện thực sau 2 năm và chúng tôi đã có một trải nghiệm thật tuyệt vời tại LHP Berlin" – Jackman kể." Tôi tự nhủ, chúng tôi đã thành công và màn diễn cuối cùng của tôi trong vai Người Sói Wolverine với tập phim Logan là xuất sắc nhất".

Người đàn ông hấp dẫn nhất hành tinh

Jackman đã được cả thế giới biết đến với những vai diễn trong nhiều bộ phim nổi tiếng. Ngoài loạt phim X – Men, đó còn là các phim Kate & Leopold, Van Helsing, The Prestige, Australia.

Năm 2008, tạp chí People đã bình chọn Jackman là "Người Đàn Ông Hấp Dẫn Nhất Hành Tinh" (Sexiest Man Alive).

Ngoài diễn xuất, Jackman đã 4 lần làm MC của lễ trao giải Tony và là người dẫn chương trình tại lễ trao giải Oscar năm 2009. Anh được đề cử giải Oscar Nam diễn viên chính xuất sắc nhất năm 2012 với phim Les Miserable (Những người khốn khổ) và đã đoạt giải Tony với vở nhạc kịch Broadway The Boy from Oz.


Việt Lâm (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm