LHP Cannes 2015: Ban giám khảo là những gương mặt thuộc hàng “sao”

08/05/2015 22:07 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Tại LHP Cannes năm nay, giải Cành cọ Vàng sẽ được quyết định bởi một ban giám khảo với các thành viên hầu hết là đạo diễn và diễn viên ngôi sao.

Dưới đây là giới thiệu sơ lược các thành viên trong ban giám khảo LHP Cannes năm nay:

1. Anh em nhà làm phim Mỹ Joel & Ethan Coen - Chủ tịch Ban giám khảo: Bộ đôi nhà biên kịch/đạo diễn Mỹ Joel & Ethan Coen là tác giả của một số tác phẩm điện ảnh ăn khách được “sùng bái”, như The Big Lebowski, Fargo và phim đoạt giải No Country for Old Men (Không chốn dung thân). Phim của họ chủ yếu thuộc thể loại bạo lực và hài đen tối. Vậy nên, nhiều người đặt câu hỏi không biết họ có “thiên vị” những tác phẩm điện ảnh mang thể loại này khi chấm giải Cành cọ Vàng hay không.

2. Jake Gyllenhaal: Nam diễn viên Mỹ 34 tuổi này sinh ra để đóng phim. Anh xuất thân trong gia đình có cha mẹ là đạo diễn và sản xuất phim. Gyllenhaal đóng phim từ năm 11 tuổi và “nổi như cồn” sau khi thủ diễn chính trong phim mang đề tài đồng tính luyến ái Brokeback Mountain (Chuyện tình sau núi -2005) của đạo diễn Lý An. Kể từ đó, sự nghiệp của Gyllenhaal vừa có các vai diễn thương mại, như trong phim Zodiac, Prince of Persia (Hoàng tử Ba Tư)Source Code (Mật mã gốc) với những vai diễn ấn tượng như Enemy Nightcrawler. Bộ phim sắp phát hành của anh, mang tựa đề Southpaw, kể về một võ sĩ quyền Anh.

3. Sienna Miller: Sự nghiệp của nữ diễn viên Anh Miller (34 tuổi) “cất cánh” hồi năm 2004 với phim Layer Cake và năm 2005, cô đã trở thành “nàng thơ” của nghệ sĩ pop-art Andy Warhol trong bộ phim tiểu sử về ông, mang tựa đề Factory Girl. Miller đã hóa thân vào một các vai diễn đáng nhớ, như trong phim GI Joe: The Rise of Cobra. Tuy nhiên, sự nghiệp của cô dường như đang chững lại sau 2 vai phụ trong các dự án điện ảnh được đề cử Oscar hồi năm ngoái, gồm Foxcatcher American Sniper (Lính bắn tỉa Mỹ).

4. Sophie Marceau: Sau hơn 3 thập kỷ “tung hoành” ở nước Pháp quê hương, nữ diễn viên Sophie Marceau (48 tuổi) ra hải ngoại hoạt động sự nghiệp và chị có lẽ nổi tiếng nhất với những quả bom tấn như Braveheart (Tái tim dũng cảm) và Bond girl trong phim The World is Not Enough (Thế giới không đủ). Marceau còn thử sức ở vai trò đạo diễn và đã tung ra phim Speak to Me of Love (2002) và Trivial (2007).


Từ trên xuống, từ trái sang: Nhà soạn nhạc Mali Rokia Traore, nữ diễn viên Pháp Sophie Marceau, đạo diễn Canada Xavier Dolan, diễn viên Mỹ Jake Gyllenhaal, nữ diễn viên Anh Sienna Miller, đạo diên Mexico Guillermo del Toro & nữ diễn viên Tây Ban Nha Rossy de Palma

5. Rossy de Palma: Rossy de Palma (50 tuổi) lọt vào “mắt xanh” của đạo diễn Tây Ban Nha huyền thoại Pedro Almodovar với vẻ ngoài vô cùng độc đáo. Chị từng thường xuyên xuất hiện trong các bộ phim của Almodovar, bắt đầu từ năm 1987 với phim Law of Desire cho đến năm 2009 với phim Broken Embraces.

6. Guillermo del Toro: Đạo diễn Mexico Del Toro đã trở thành một “thế lực” ở Hollywood sau khi tung ra những quả bom tấn ăn khách. Pan's Labyrinth (Mê cung của Pan), bộ phim tiếng Tây Ban Nha của ông đã đoạt nhiều giải Oscar với những hình ảnh giàu tưởng tượng, trong khi loạt phim phim siêu người hùng Hellboy đã khẳng định vị thế của ông ở Hollywood.

7. Xavier Dolan: Nhà làm phim Canada Dolan (26 tuổi) được đánh giá là một “thần đồng” về làm phim. Hồi năm ngoái, bô phim tiếng Pháp của anh, Mommy, đã đoạt giải của Ban giám khảo tại LHP Cannes. Sự nghiệp làm phim của Dolan bắt đầu từ năm 20 tuổi với tác phẩm I Killed my Mother. Phim nhựa tiếng Anh đầu tiên của anh, The Death and Life of John F. Donovan, dự kiến phát hành vào năm 2016.

8. Rokia Traore: Traore (41 tuổi) là một nghệ sĩ người Mali, song cô không hoạt động trong ngành điện ảnh mà trong lĩnh vực âm nhạc. Traore tái cơ cấu các chuẩn mực âm nhạc truyền thống của Mali và trở thành một tên tuổi của dòn nhạc “world music”. Album mới nhất của cô, Beautiful Africa, được phát hành hồi năm 2013.

Tuấn Vĩ
Theo AFP

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm