Lễ hội Xuân Hà Nội: Mãn nhãn với hoa và hội

22/01/2011 09:11 GMT+7 | Văn hoá

Lễ hội Xuân sẽ diễn ra từ 27/1 đến 1/2 (tức 24 – 29 tháng Chạp, được kỳ vọng thành công với những nét mới lạ, hấp dẫn.

Sở VH,TT&DL Hà Nội đang cùng các ngành, đơn vị gấp rút chuẩn bị cho Lễ hội Xuân Hà Nội lần thứ 5. Lễ hội năm nay sẽ diễn ra từ ngày 27/1 đến 1/2 (tức 24 – 29 tháng Chạp. Ngoài việc tổ chức tại địa điểm mới là khu vực hồ Thiền Quang thay vì hồ Hoàn Kiếm như mọi năm, Lễ hội Xuân năm nay còn có quy mô lớn hơn, đa dạng hơn, thiên về yếu tố văn hóa chứ không đơn thuần là triển lãm hoa.
 
Ấn tượng văn hóa hoa

Từ tháng 10 năm ngoái đến đầu năm 2011, Hà Nội vinh dự là nơi diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước nên thời gian chuẩn bị cho lễ hội hoa xuân thường niên cũng gấp gáp hơn mọi năm. Tuy vậy, sau chưa đầy 2 tháng chuẩn bị, Lễ hội Xuân năm 2011 vẫn được kỳ vọng thành công rực rỡ với những nét mới lạ, hấp dẫn. Khác với lễ hội hoa tổ chức tại khu vực hồ Hoàn Kiếm dịp giáp Tết 2010, Lễ hội Xuân 2011 sẽ nổi bật với văn hóa hoa thay vì chỉ trưng bày, sắp đặt hoa tươi như mọi năm, bên cạnh đó là nhiều hoạt động lễ hội truyền thống, hiện đại khác diễn ra đồng thời.
 

Lễ hội Xuân Hà Nội 2011 được kỳ vọng sẽ khiến du khách mãn nhãn hơn lễ hội hoa tại khu vực hồ Hoàn Kiếm năm 2010. Ảnh: Võ Hải

Ông Nguyễn Khắc Lợi – Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL, Phó thường trực Ban Tổ chức Lễ hội Xuân Hà Nội 2011 cho biết, chương trình năm nay dự kiến kéo dài từ sáng 27/1 đến tối 1/2 (24 đến 29 tháng Chạp) tại khu vực cổng Công viên Thống Nhất - hồ Thiền Quang, đường Trần Nhân Tông (từ ngã ba Nguyễn Đình Chiểu đến Rạp xiếc Trung ương) và đường đôi phía trong Công viên Thống Nhất.
 
Do thời gian gấp rút, lễ hội hoa và lễ hội xuân sẽ gộp làm một. Theo kế hoạch của Ban Tổ chức, Lễ hội Xuân 2011 có 3 hoạt động chính: Trưng bày triển lãm hoa, thư pháp...; Hội chợ hoa, xuân; Các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, thể thao mừng xuân.

Trong hơn 100 gian hàng mà Ban tổ chức bố trí, sẽ có khoảng 30 gian hàng phục vụ cho triển lãm. Dọc đường Trần Nhân Tông, trước cổng Công viên Thống Nhất và đường đôi trong công viên, Ban Tổ chức sẽ trưng bày tiểu cảnh hoa – được sắp đặt như hơi thở ngày xuân mới đang về, các mô hình mỹ thuật mang ý nghĩa giới thiệu Thủ đô Thăng Long – Hà Nội, bên cạnh đó là những cây cảnh quý hiếm xen kẽ nhau tạo không khí “đất trời cây cối, vạn vật sinh sôi”. Ngoài ra, sẽ có các điểm trưng bày tranh ảnh Hà Nội, hoa, mùa xuân các thời kỳ, câu đối và thư pháp ngày xuân.

Tại khu vực hội chợ, khách tham quan sẽ được trải nghiệm thú chơi hoa, truyền thống thờ cúng của người Việt qua các loại hoa, thưởng thức hương sắc hoa Hà Nội. Những làng hoa nức tiếng như Ngọc Hà, Nhật Tân, Tây Tựu, Mê Linh... cùng hội tụ tại đây và khoe sắc bên hoa ngoại nhập. Bên cạnh đó, khách tham quan cũng có cơ hội tận mắt chiêm ngưỡng những sản phẩm hoa tinh xảo như hoa khô, hoa giấy, hoa sắt, hoa đồng, hoa gỗ, thiếp hoa...của các nghệ nhân khắp vùng miền.
 
Xem, chơi và mua

Nếu như mọi năm khách đến lễ hội hoa chỉ được ngắm mà không có gì... mang về nhà (trừ phi bất chấp quy định để giật hoa, trộm hoa) thì tại Lễ hội Xuân 2011, người dân sẽ vừa được thưởng lãm vẻ đẹp của hoa, vừa tìm hiểu về nghề trồng hoa, sản xuất sản phẩm hoa, nghệ thuật hoa, đồng thời cũng có thể “đi chợ Tết” luôn.
 
Ban tổ chức sẽ bố trí các gian hàng giới thiệu và bán những sản phẩm về ẩm thực truyền thống ngày Tết như giò chả, nem chua, mứt, ô mai, trầu cau, hay đồ thờ cúng Sơn Đồng, đồ gỗ Đồng Kỵ, đồ đồng Ngũ Xá, khảm trai Chuyên Mỹ, các sản phẩm mây tre đan...
 
Ông Nguyễn Khắc Lợi cho biết thêm, ngoài triển lãm và hội chợ, Ban tổ chức cũng triển khai các hoạt động lễ hội, nghệ thuật, văn hóa – thể thao, hội thi hấp dẫn khác. Tại khu vực trên sẽ diễn ra các lễ hội dân gian, làng nghề, phố nghề truyền thống của Hà Nội và nhiều vùng trên cả nước. Nhiều loại hình ca nhạc truyền thống như quan họ, hát xẩm, chèo, ca trù diễn ra bên cạnh các bài hát mừng xuân, mừng Đảng. Hầu hết các đoàn nghệ thuật lớn của Hà Nội sẽ tham gia Lễ hội Xuân, ngoài ra còn có biểu diễn xiếc, võ thuật, đấu vật, dancesport... Đặc biệt, trên hồ Thiền Quang, Ban tổ chức còn bố trí các sân khấu nổi phục vụ nhiều tiết mục đặc sắc như rối nước, biểu diễn đi trên mặt nước...

Ban tổ chức hi vọng Lễ hội Xuân 2011 sẽ thu hút đông đảo nhân dân đến tham quan và cùng hòa mình vào không khí Tết đậm đà bản sắc dân tộc. Còn về lý do không tổ chức tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, ông Lợi cho hay: “Với quy mô như vậy, sẽ khó triển khai được ở khu vực hồ Hoàn Kiếm. Hơn nữa, người dân cũng muốn có thêm những điểm văn hóa mới mỗi dịp Xuân về. Dù vậy, tổ chức tại khu vực hồ Thiền Quang cũng gặp đôi chút khó khăn liên quan đến phân luồng từ xa, công suất điện, nước, các điều kiện phục vụ hạn chế... Các ngành liên quan đang tích cực phối hợp để đem lại cho nhân dân một lễ hội xuân thật ấn tượng, ý nghĩa”.
 

- Sở VH-TT&DL Hà Nội phối hợp với Công an thành phố phân luồng giao thông, ngăn đường tạm thời, đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ…

- Sở Y tế Hà Nội bố trí xe và cán bộ y tế trực tại khu vực lễ hội.

- Lễ khai mạc, bế mạc được truyền hình trực tiếp trên Đài PT&TH Hà Nội.

- Tại khu vực hồ Hoàn Kiếm sẽ tổ chức lễ hội hoa đào và cây cảnh từ ngày 28/1 (tức 25/12 Âm lịch).

- Trong dịp Tết Tân Mão 2011, Hà Nội có 56 điểm chợ hoa, nông sản thực phẩm, gồm 13 điểm ở nội thành và 43 điểm ở ngoại thành, hoạt động từ ngày 23/1/2011 đến 2/2/2011 (tức 20/12 đến 30/12  Âm lịch). Quận Hoàn Kiếm có 1 điểm tại khu vực phố Hàng Lược, Hàng Mã, Hàng Khoai (phường Hàng Mã).

Theo GĐ&XH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm