Lần đầu tiên ra mắt bộ lịch Xuân 53 tuần về quần đảo Trường Sa

17/10/2018 19:00 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng 17/10 tại Đường sách TP.HCM đã ra mắt bộ lịch 53 tuần có chủ đề Trường Sa trong trái tim tôi, do NXB Tổng hợp TP.HCM liên kết với Công ty Lịch Xuân Phương Nam thực hiện. Đây là lần đầu tiên ra mắt bộ lịch Xuân 53 tuần về quần đảo Trường Sa.

Bộ lịch cố gắng giới thiệu đầy đủ về đời sống, công việc của quân dân trên quần đảo Trường Sa, gồm 21 điểm đảo khác nhau.

Chú thích ảnh
Ra mắt bộ lịch về Trường Sa

Giám đốc NXB Tổng hợp TP.HCM, bà Đinh Thị Thanh Thủy, chia sẻ: “Những ai chưa biết nhiều về Trường Sa, thông qua 53 trang lịch với hình ảnh đẹp mắt và thông tin đầy đủ, sẽ hiểu được khá chi tiết về quần đảo này, từ hình ảnh các điểm đảo, nhà giàn đến thông tin về cuộc sống sinh hoạt và bảo vệ an ninh trên các điểm đảo”.

Chú thích ảnh
Đảo Đá Tây, một góc nhìn độc đáo

“Khi đến Trường Sa, tôi cảm nhận được rằng những thông tin mà người dân đất liền nắm được về Trường Sa là rất ít so với thực tế ngoài đảo".

"Có đến tận các điểm đảo và nhà giàn để thăm quân và dân ở đây mới hiểu hết được cuộc sống khắc nghiệt và tinh thần can trường của các chiến sĩ” - ông Nguyễn Hà Quốc Anh (Giám đốc Công ty Lịch Xuân Phương Nam) chia sẻ.

Chú thích ảnh
Đảo Len Đao

Với lượng hình ảnh được chắt lọc từ nhiều nguồn, bộ lịch Trường Sa trong trái tim tôi thể hiện được vẻ đẹp, sức sống của quần đảo thân thương.

Một số tờ lịch:

Chú thích ảnh
Nhà giàn Phúc Nguyên
Chú thích ảnh
Đảo Đá Nam
Chú thích ảnh
Đảo Đá Lớn
Chú thích ảnh
Sân bay Trường Sa
Chú thích ảnh
Chăm sóc ngư dân
TP HCM thu 15 tỷ đồng xã hội hóa bắn pháo hoa Tết dương lịch 2019

TP HCM thu 15 tỷ đồng xã hội hóa bắn pháo hoa Tết dương lịch 2019

TP. HCM sẽ tổ chức nhiều hoạt động trang trí đường phố, biểu diễn văn hóa nghệ thuật và bắn pháo hoa phục vụ người dân và khách du lịch để chào đón Tết dương lịch 2019. Trong đó, kinh phí bắn pháo hoa được thực hiện bằng hình thức xã hội hóa.

Như Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm