Khánh thành Bảo tàng Nghệ thuật Hồi giáo ở Qatar

25/11/2008 09:21 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Bảo tàng Nghệ thuật Hồi giáo mới ở Doha, thủ đô Qatar, đã khai trương hôm 22/11. Qua đây, các nhà chức trách của thành phố này muốn chứng minh với thế giới rằng đạo Hồi là nền tôn giáo của “lòng khoan dung” chứ không phải là "khủng bố”.

Được xây dựng trên một hòn đảo nhân tạo cách Doha 60m, bảo tàng trưng bày 800 tác phẩm nghệ thuật và lịch sử từ 3 lục địa, nêu bật văn hóa Hồi giáo từ thế kỷ 7 đến thế kỷ 19.

Được thiết kế bởi kiến trúc sư Mỹ gốc Hoa Leoh Ming Pei, người cũng là tác giả của bảo tàng Louvre ở Paris, tòa nhà cao 5 tầng này còn có nhiều phòng trưng bày, thư viện và trung tâm giáo dục.

Qatar có ít di chỉ khảo cổ, nhưng bảo tàng mới là công trình đầu tiên trong serie bảo tàng mà thành phố này đã lên kế hoạch xây dựng. "Bảo tàng Nghệ thuật Hồi giáo là công trình đầu tiên trong dự án nhằm biến Doha thành một thủ đô văn hóa nổi tiếng thế giới”, Abdullah Al-Najjar, Giám đốc điều hành các bảo tàng ở Qatar, cho biết.
 
Bảo Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm