Jennifer Lawrence 'dọa' khán giả trong phim kinh dị ‘Mother!’

30/08/2017 11:25 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Phim rùng rợn Mother! do Jennifer Lawrence thủ diễn chính, tác phẩm điện ảnh mới nhất do tài tử Hollywood George Clooney đạo diễn là những bộ phim nhất thiết phải xem tại LHP Venice lần thứ 74, diễn ra tại đảo Lilo (Italy) từ ngày 30/8 đến ngày 9/9. 

Năm nay, nhiều đạo diễn và tài năng hàng đầu Hollywood sẽ đua tranh giải Sư tử Vàng, giải thưởng hàng đầu tại LHP lâu đời nhất thế giới, sau một thời gian “lặng tiếng” và nhận thấy LHP Venice ngày càng trở thành “bàn đạp” cho mùa trao giải ở kinh đô điện ảnh, đặc biệt trong 4 năm qua những người chiến thắng tại LHP này đều giành vinh quang tại lễ trao giải Oscar.

Chú thích ảnh
Áp-phích LHP Venice năm nay

Cụ thể, phim chính kịch mang đề tài không gian vũ trụ Gravity (Cuộc chiến không trọng lực - 2013), phim tiểu sử tội phạm Spotlight (Tiêu điểm – 2015) và phim ca nhạc La La Land (Những kẻ khờ mộng mơ – 2016) đã đoạt giải Oscar Phim hay nhất sau khi giành chiến thắng tại LHP Venice. Những chiến thắng này đã góp phần lôi kéo tài năng tới LHP Venice lần thứ 74.

Những bộ phim nhất thiết phải xem 

Năm nay, nhà làm phim Hollywood Darren Aronofsky đến LHP Venice với phim tâm lý kinh dị Mother!.

 

Chú thích ảnh
Jennifer Lawrence và Javier Bardem trong phim "Mother!"

Phim do chính Aronofsky viết kịch bản, trong đó xoay quanh câu chuyện của một cặp vợ chồng thủ do Jennifer Lawrence và Javier Bardem thủ diễn, những rắc rối, bi kịch họ gặp phải khi ngôi nhà của họ phải tiếp nhận những vị khách bí ẩn không mời mà đến, do đó đã phá đi sự yên bình vốn có trong gia đình họ.

Qua trailer chính thức, giới truyền thông lại càng chắc chắn được những gì mà họ đã dự đoán về phim, Mother! không phải là một phim kinh dị truyền thống. Xem phim, khán giả sẽ có nhiều phen sợ hãi đến “rụng tim” và căng não khi Aronofsky vốn có sở trường tạo nên những hình ảnh kinh dị song cũng dựng được những cảnh phim tình cảm chân thật.

Phim còn có sự góp mặt của Ed Harris, Michelle Pfeiffer, Domhnall Gleeson, Brian Gleeson, Kristen Wiig.

Một trong những điểm sáng nữa tại LHP Venice năm nay là sự tái xuất của tài tử Hollywood George Clooney. Phim hài đen tối Suburbicon của Clooney cũng được đánh giá là phim nhất thiết phải xem tại LHP năm nay. Phim có sự thủ diễn chính của hai ngôi sao Hollywood Matt Damon và Julianne Moore.

Chú thích ảnh
Matt Damon trong phim "Suburbicon"

Trong phim, Damon thủ vai Gardner, một người đàn ông mẫu mực, sống bình lặng, khá giả ở một khu vực ngoại ô xinh đẹp. Cuộc sống của Gardner bị đảo lộn sau khi anh vô tình liên quan tới một băng nhóm gangster... Phim sẽ ra rạp tại Mỹ vào tháng 10 sau khi ra mắt khán giả tại LHP Venice.

Clooney đã coi Italy là ngôi nhà thứ hai của mình sau khi ông tổ chức đám cưới sang trọng tại Venice hồi năm 2014.

Lần đầu có cuộc tranh tài thực tế ảo

Alberto Barbera, đạo diễn nghệ thuật LHP Venice, nói: “Cuối cùng, tất cả những hãng phim Hollywood lớn đã nhận thấy, tới LHP Venice thực sự làm thay đổi cách đánh giá về một bộ phim. Chúng tôi dễ dàng hơn nhiều để có được những bộ phim mà mình muốn”.

LHP Venice lần thứ 74 được khai mạc với màn chiếu phim Downsizing của đạo diễn Alexander Payne. Đây là phim châm biếm kể về một cặp đôi quyết định thu nhỏ mình chỉ còn cao 12cm. Phim có sự thủ diễn chính của ngôi sao Hollywood Matt Damon.

Chú thích ảnh
Nữ diễn viên Anh gạo cội Judi Dench trong chân dung Nữ hoàng Victoria, phim "Victoria and Abdul"

Trong khi đó, nhà làm phim Mexico Guillermo Del Toro đến LHP Venice năm nay với phim The Shape of Water; Stephen Frears với Victoria and Abdul. Trong phim, nữ diễn viên gạo cội Anh Judi Dench hóa thân thành Nữ hoàng thế kỷ 19 Victoria. Phim không nằm trong danh sách tranh giải.

“Năm nay nhiều phim có tiềm năng đoạt giải Oscar” – nhà phê bình điện ảnh của Hollywood Reporter, Ariston Anderson, nói.

Tuy nhiên, Anderson thấy buồn khi trong danh sách tranh giải Sư tử Vàng năm nay chỉ có một bộ phim của đạo diễn nữ, song bà cũng đánh giá cao khi các nhà tổ chức LHP lần đầu tiên mở cuộc thi thực tế ảo.

Chú thích ảnh
Nữ diễn viên Mỹ Annette Benning, Chủ tịch Ban giám khảo LHP Venice năm nay

“Sự kiện này truyền đi thông điệp mạnh mẽ rằng LHP Venice có một cuộc thi thực tế ảo, rằng đây là một loại hình nghệ thuật mới. Chúng ta sẽ đánh giá, chấp nhận và xem những gì xuất hiện tại cuộc thi này” – Anderson nói.

Tại LHP năm nay, an ninh được tăng cường sau khi xảy ra nhiều vụ tấn công khủng bố khắp châu Âu, nhiều tấm bê tông được đặt tại các lối vào nhằm kiểm soát các phương tiện giao thông đồng thời những người tới LHP đều được chiếu trên màn hình.

Phim về linh mục lạm dụng trẻ em gây sốt ở LHP Venice

Phim về linh mục lạm dụng trẻ em gây sốt ở LHP Venice

Spotlight (Tâm điểm), bộ phim do hai ngôi sao Michael Keaton và Mark Ruffalo đóng vai chính, đưa đề tài về vụ lạm dụng tình dục trẻ em gây chấn động nước Mỹ thành tâm điểm ngày thứ hai của LHP Venice (Italy) lần thứ 72.

Chủ tịch Ban giám khảo LHP Venice năm nay là Annette Benning (59 tuổi), nữ diễn viên Mỹ từng 4 lần được đề cử Oscar với sự nghiệp được đánh dấu bằng những lựa chọn thú vị và táo bạo. Bà đã mang đến cho những vai diễn của mình một vẻ duyên dáng ấm áp và tự nhiên, khiến cho những bộ phim mà bà tham gia diễn xuất đem lại những trải nghiệm tuyệt vời cho khán giả, như phim American Beauty (Vẻ đẹp Mỹ).

Xem Jennifer Lawrence gào khóc trong trailer phim Mother!:

Tuấn Vĩ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm