Huyền thoại Catherine Deneuve tới Việt Nam: Người đẹp không tuổi

01/11/2016 07:26 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Nhiều khả năng, huyền thoại điện ảnh Pháp Catherine Deneuve nữ diễn viên chính phim Đông Dương (Indochine), sẽ là khách mời tại LHP Quốc tế Hà Nội lần thứ 4 năm 2016, khai mạc vào ngày 1/10.

Đông Dương là bộ phim được quay tại Việt Nam và đã đoạt giải Oscar Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất năm 1993. Phim lấy bối cảnh Việt Nam thời thuộc Pháp, với nội dung xoay quanh câu chuyện kể của Eliane Devries (Catherine Deneuve), một chủ đồn điền cao su người Pháp, về những sự kiện xảy ra trong giai đoạn bà sống tại đây. Phim còn có sự góp mặt của nam tài tử Vincent Perez và diễn viên người Pháp gốc Việt Phạm Linh Đan.

Nữ diễn viên đầu tiên giành "Nobel điện ảnh"

Với vai diễn trong Đông Dương, Deneuve đã được đề cử giải Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất 1993 và đoạt giải Cesar (tương đương với giải Oscar của điện ảnh Pháp) Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Tính đến nay, Deneuve đã được đề cử 14 giải Cesar, trong đó có 13 đề cử ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Bên cạnh đó bà còn từng đoạt giải Gấu Bạc tại LHP Berlin và giải Cành cọ Vàng danh dự.


Biểu tượng điện ảnh Pháp Catherine Deneuve

Tháng 10 vừa qua, nhằm tôn vinh những đóng góp của Deneuve cho nền điện ảnh, bà đã được trao giải Lumiere trong buổi lễ đầy cảm xúc cùng  đạo diễn Roman Polanski, Quentin Tarantino và con gái bà, Chiara Mastroianni.

Khi nhận giải, Deneuve nói rằng bà dành tặng giải thưởng này cho những người nông dân Pháp. “Được đứng ở đây cùng tất cả những người bạn này thực sự là niềm hạnh phúc quá lớn lao đối với tôi. Tôi xin dành tặng giải thưởng này cho tất cả những người nông dân Pháp” -  Deneuve xúc động nói và cố gắng ngăn dòng nước mắt hạnh phúc trước sự tán thưởng của 2.500 người hâm mộ.

Đáng nói, Deneuve là nữ diễn viên đầu tiên được trao giải Lumiere, vốn được báo giới Pháp coi là “giải Nobel của thế giới điện ảnh”. Những người từng được tôn vinh giải này có huyền thoại điện ảnh Mỹ Clint Eastwood, đạo diễn Quentin Tarantino, nhà làm phim Tây Ban Nha Pedro Almodovar và đạo diễn Mỹ Martin Scorsese.


Catherine Deneuve trong phim "Đông Dương"

Từng "lắc đầu" với Holywood

Chia sẻ với báo giới về công việc của mình, biểu tượng điện ảnh Pháp cho biết: “Tôi thích đứng trước hơn là đứng sau máy quay.Tôi thật may mắn khi đã được làm việc cùng một số đạo diễn rất trẻ, có tài. Tôi gặp nhà làm phim Jacques Demy và tạo được bước đột phá với vai chính trong phim The Umbrellas of Cherbourg của ông khi mới ngoài 20 tuổi.

"Sau này, tôi đã viết thư cho đạo diễn Đan Mạch Lars Von Trier và nói với anh rằng tôi thích được hợp tác với anh. Đó chính là lý do tại sao tôi lại tham gia diễn xuất trong phim ca nhạc hài Dancer in the Dark của Lars Von Trier, bên cạnh ngôi sao nhạc Iceland, Bjork” – bà kể thêm.

Sau khi tạo được bước đột phá và trở thành ngôi sao với vai diễn trong phim The Umbrellas of Cherbourg, Deneuve nhận được nhiều lời mời diễn xuất, kể cả các nhà làm phim Hollywood. Tuy nhiên, Deneuve không tới kinh đô điện ảnh mà thích tạo dựng sự nghiệp ở quê nhà hơn và chỉ hợp tác với một số đạo diễn Hollywood khi thấy có vai diễn ưng ý.

“Khi tôi quay phim Hustle của đạo diễn Robert Aldrich tôi đã được cảnh báo rằng Aldrich “khét tiếng” là người hay cáu kỉnh và rất khó tính với diễn viên. Thế nhưng, trong quá trình quay phim, ông lại đối xử với tôi rất tốt. Bạn diễn trong phim với tôi là Burt Reynolds cũng là người rất đáng mến và rất hài hước" – Deneuve kể.

"Tôi còn có ấn tượng với phim March or Die của đạo diễn Dick Richards. Phim được quay ở Tây Ban Nha cùng Terence Hill và Gene Hackman. Tôi chỉ đóng 2 phim ở Hollywood và chúng không thành công. Sau đó, tôi không thấy có vai diễn nào thú vị và bắt đầu muốn trở về Pháp” – bà nói thêm.

Biểu tượng điện ảnh

Deneuve đã ở cái tuổi ngoại thất thập, đã có 60 năm theo nghề diễn và xuất hiện trong hơn 100 bộ phim. Trong những năm đầu, Deneuve có lối diễn rất xa cách và dè dặt. Nhưng sau đó bà đã lao vào đóng phim với niềm đam mê và hóa thân vào những nhân vật đầy lôi cuốn, gợi tình như trong phim Belle de Jour, Manon 70.

Cuộc sống riêng tư của bà luôn thu hút công chúng, dù không bao giờ tạo scandal. Bà đổi tên từ Dorleac thành Deneuve (họ của mẹ bà thời con gái) với bộ phim thứ 2, Ladies Man.

Deneuve phải lòng đạo diễn nổi tiếng Roger Vadim. Hai người sinh cậu con trai Christian năm nữ diễn viên mới 19 tuổi. Cuộc tình này đã chóng vánh tan vỡ và năm 1965, Deneuve kết hôn với nhiếp ảnh gia David Bailey.

Trong những năm đó, Deneuve đảm nhiệm những vai diễn mạnh mẽ, vừa mạo hiểm vừa khêu gợi. Ở tuổi 22, Deneuve xuất hiện tại các rạp chiếu khắp thế giới với vai chính trong phim rùng rợn Repulsion của nhà làm phim Roman Polanski.

Năm 1971, bà đóng phim cùng biểu tượng điện ảnh Italy Marcello Mastroianni. Hai người yêu nhau. Cô con gái Chiara là kết quả của mối tình đẹp đó. Tuy nhiên, mối tình này chỉ kéo dài 4 năm và họ không kết hôn.

Deneuve không chỉ đẹp mà còn có sức lối cuốn mạnh mẽ. Ở bà có nét gì đó rất đặc trưng của người Pháp, thanh lịch, khêu gợi và cũng rất mạnh mẽ. Chính vì vậy mà bà đã được tạp chí Empire đưa vào danh sách “100 Ngôi sao gợi cảm nhất mọi thời” và “100 Ngôi sao điện ảnh mọi thời đại”.

Trong khuôn khổ Liên hoan Phim Quốc tế Hà Nội 2016, kể từ ngày 4/11, phim Đông Dương sẽ được chiếu phục vụ khán giả tại các địa điểm Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, Trung tâm văn hóa, BHD Vincom Nguyễn Chí Thanh, Rạp Tháng 8 (khu vực Hà Nội) và BHD Icon 68, BHD Thảo Điền Q2, Galaxy Nguyễn Du, Cinestar (khu vực Tp HCM).

Việt Lâm (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm