Hội sách bản quyền Hàn Quốc tại TP.HCM

25/07/2018 07:23 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng ngày 24/7, tại khách sạn Saigon New World, TP.HCM đã diễn ra lễ khai mạc Hội sách bản quyền Hàn Quốc tại TP.HCM năm 2018.

Tại hội sách, phía Hàn Quốc đã mang đến triển lãm nhiều sách thuộc đủ các lĩnh vực: thiếu nhi, văn học, khoa học thường thức, nghệ thuật, du lịch, điện tử, giáo trình… Ngoài ra, hội sách còn có gian hàng giới thiệu 79 thể loại sách của những nhà xuất bản không trực tiếp tham gia hội sách lần này.

Phát biểu tại buổi khai mạc, ông Kim Yeongjin - Chủ tịch Viện Chấn hưng công nghiệp văn hóa xuất bản Hàn Quốc cho biết: Việt Nam với dân số xếp thứ 7 thế giới và được đánh giá có tiềm năng phát triển trong tương lai là lý do để cho phía Hàn Quốc hướng đến việc hợp tác, quảng bá sách và các loại xuất bản phẩm của hàn Quốc tại việt Nam.

Chú thích ảnh
Sách về đề tài thiếu nhi chếm đa số trong hội sách

Với nhận định “sách là nền tảng của văn hóa và đóng vai trò để mở rộng và phát triển văn hóa”, ông Kim cho biết đất nước xứ kim chi đã tổ chức 12 lần hội sách như thế này chỉ trong 3 năm từ 2015 đến 2017. Năm nay ngoài Việt Nam, hội sách còn được tổ chức tại Mỹ, Indonesia và Đức.

Chú thích ảnh
Văn bản ký kết giữa Viện Chấn hưng công nghiệp Văn hóa xuất bản Hàn Quốc và văn phòng đại diện phía Nam tại TP.HCM của Hội Xuất bản Việt Nam

Trước con đường xiển dương văn hóa đó của đại diện phía Hàn Quốc, ông Dương Anh Đức - Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông TP.HCM đã phát biểu: “Đề nghị các doanh nghiệp xuất bản Việt Nam, trong hội sách bản quyền lần tới, không chỉ việc tìm mua bản quyền sách từ phía Hàn Quốc mà các doanh nghiệp chúng ta cũng nên giới thiệu các đầu sách có nội dung hay của Việt Nam để giao dịch bản quyền với các nhà xuất bản bạn, hầu qua đó lan truyền, quảng bá rộng rãi về văn hóa, đất nước, con người Việt Nam đến đông đảo người đọc Hàn Quốc”.

Chú thích ảnh
Đông đảo quan khách và báo chí dự buổi khai mạc

Hội sách cũng chứng kiến việc ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Viện Chấn hưng công nghiệp văn hóa xuất bản Hàn Quốc và Văn phòng đại diện phía Nam tại TP.HCM của Hội Xuất bản Việt Nam.

Hội sách bản quyền Hàn Quốc diễn ra trong hai ngày 24 và 25/7.

Lần đầu tiên Hội sách bản quyền Hàn Quốc được tổ chức tại Việt Nam

Lần đầu tiên Hội sách bản quyền Hàn Quốc được tổ chức tại Việt Nam

Trong hai ngày diễn ra hội sách (24-25/7), 23 nhà xuất bản hàng đầu của Hàn Quốc và gần 30 nhà xuất bản, doanh nghiệp sách tại Việt Nam cùng nhau tìm hiểu, trao đổi mua bán bản quyền tác giả sách; qua đó, góp phần làm phong phú, đa dạng hóa đề tài và nội dung xuất bản phẩm tại Việt Nam...

Văn Đồng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm