'Hội chợ phù hoa' Met Gala: Sao tung chiêu trò 'đánh bóng' tên tuổi

03/05/2017 11:01 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Là đêm hội độc nhất vô nhị diễn ra vào thứ Hai đầu tiên của mỗi tháng 5 hàng năm, Met Gala được tổ chức với mục đích gây quỹ cho Học viện Thời trang, nhưng theo thời gian, nó dần biến tướng và quen được gọi là “bữa tiệc của năm”, “Oscar của bờ biển Đông” hay nhạy cảm hơn là “máy rút tiền”.

Thay vì quyên góp và tôn vinh các thiết kế, Met Gala giờ dường như là nơi các sao thể hiện quyền lực hay gây sốc.

Cuộc chơi chỉ dành cho những gương mặt đình đám

Anna Wintour, Tổng biên tập tạp chí Vogue Mỹ và Giám đốc nghệ thuật của Condé Nast, đảm nhiệm chức vụ chủ tịch đêm gala kể từ năm 1999. Chính nhờ bà mà đêm gây quỹ địa phương bỗng trở thành một sự kiện được săn đón trên toàn cầu, là bữa tiệc cocktail nhiều món, thu hút được cả giới thời trang, điện ảnh, chính trị và kinh doanh. Một sự kết hợp tinh vi, nơi tổng thống Mỹ Donald Trump cầu hôn Đệ nhất phu nhân Melania cách đây 13 năm.

Rihanna là sao hiếm hoi có thể khiến nhà thiết kế Rei Kawakubo tự hào

Vé vào sự kiện năm nay là 30.000 USD, cả bàn thì khoảng 275.000 USD. Tiệc và triển lãm đều được tài trợ nên tổng tiền bán vé sẽ đi thẳng tới Học viện Thời trang. Tất nhiên, có những người không phải trả tiền vé. Các nhãn hàng thường mời người nổi tiếng tới ngồi bàn của họ hoặc bà Wintour hay mời các nhà thiết kế tiềm năng, những người có thể không đủ khả năng chi trả. Nhưng đặc biệt hơn cả, không phải ai có tiền là vào được Met Gala.

Không giống như những buổi gây quỹ văn hóa khác như New York City Ballet gala hay Frick Colection Young Fellows Ball, Met Gala chỉ dành cho những người được mời, và luôn có hàng dài người trong danh sách chờ. Tiêu chí để được mời dựa trên sự nổi tiếng và thành tích (và đẹp) hơn là tiền. Tức là, ngay cả khi một công ty mua cả một bàn, họ cũng không được toàn quyền chọn ai sẽ ngồi ở bàn đó. Đó phải là khách trong danh sách của bà Wintour! Năm nay, tiệc còn giảm bớt lượng người để thêm “thân thiện” và “riêng tư”.

Diddy “nằm ườn” để gây ấn tượng với bạn gái?

Chính những lý do trên khiến vé vào Met Gala là thứ khó kiếm nhất và do đó, rất được thèm muốn. Met Gala giống như hội danh giá, chỉ riêng việc được xuất hiện tại đó đã là một quyền lực.

Thế nhưng, chính xác là có gì diễn ra ở Met Gala? Đó là một bí mật với người ngoài! Chỉ có thể nói là khách phải đi xem triển lãm rồi mới dự tiệc cocktail và giải trí. Vậy có gì khiến thế giới bên ngoài phải chú ý tới sự kiện đến vậy?

Tôn vinh thời trang hay làm trò?

Khác với tiệc Oscar thực thụ, tức là nơi mọi người quan tâm tới nội dung hơn là trang phục của các người đẹp, thì ở Met Gala, toàn bộ những gì khán giả nhìn vào chỉ là quãng thời gian ngắn đi trên thảm đỏ của các sao, tức là trang phục của sao hoặc... chiêu trò.

Met Gala được khởi xướng vào năm 1946. Vì là tiệc liên quan tới thời trang nên trên nguyên tắc, khách được khuyến khích mặc đồ theo chủ đề. Năm nay, chủ đề là các thiết kế của Rei Kawakubo. Nữ thiết kế 74 tuổi người Nhật Bản là người sáng lập nhãn hiệu Comme des Garcons năm 1989. Bà luôn nằm trong danh sách “những nhà thiết kế có ảnh hưởng lớn nhất thế kỷ 20- và giờ là 21 - phần lớn bởi những thiết kế đi ngược lại mọi nguyên tắc thời trang cơ bản, thách thức các định nghĩa về cái đẹp, bản sắc và giới tính. Bà là nhà thiết kế còn sống thứ hai được chọn làm chủ đề cho Met Gala (sau Yves Saint Laurent).

Met Gala 2017: Katy Perry mạng che kín mặt; chị em Kim khoe khéo đường cong

Met Gala 2017: Katy Perry mạng che kín mặt; chị em Kim khoe khéo đường cong

Do giới hạn khách mời ngặt nghèo, chỉ tiếp đón toàn sao hạng A, buổi gây quỹ Met Gala thường niên luôn là sự kiện để các nhân vật nổi tiếng khẳng định đẳng cấp của mình trước các đồng nghiệp.

Năm nay, có thể nói, Rihanna đã làm rạng danh Rei Kawakubo trong thiết kế những cánh hoa vải tầng tầng lớp lớp. Còn ngay đến bà Wintour cũng mặc một bộ đầm Chanel rất thời trang đúng “định nghĩa” và thừa nhận lần cuối mặc đồ của Kawabuko là “hồi những năm 1980”.

Với nhiều sao đình đám khác, tại sự kiện “đắt xắt ra miếng” này, họ không quan tâm tới ý tưởng thời trang mà tập trung khoe dáng như chị em nhà Kadashian hoặc gây chú ý như: Serena Williams “bế” bụng bầu, Selena Gomez âu yếm The Weeknd dù Bella Hadid cũng có mặt, Jennifer Lopez ra mắt bạn trai mới Alex Rodriguez, siêu mẫu Gisele Bunchen khoe gia đình hạnh phúc...

Bên cạnh đó, còn có những cảnh sốc như Diddy “bỗng” nằm ườn trên bậc thang, Jaden Smith phe phẩy mái tóc đã cắt hồi đầu tháng của mình, Cara Delevingne quét trắng đầu trọc, Wiz Khalifa ngậm “phụ kiện” khó hiểu, siêu mẫu Karlie Kloss đi xích lô tới sự kiện...

Thành ra, Met Gala có tiếng là đêm tiệc thời trang, nhưng xem ra, chỉ là nơi đánh bóng tên tuổi của các sao.

Duy An (Tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm