Hoãn Năm Du lịch Quốc gia, dừng nhiều lễ hội để phòng chống corona

10/02/2020 22:36 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Theo dự kiến Năm Du lịch Quốc gia năm 2020 - Hoa Lư, Ninh Bình sẽ được tổ chức vào ngày 22/2/2020. Tuy nhiên do phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do viruus 2019-nCoV nên sự kiện sẽ hoãn lại.

Bộ VH,TT&DL tiếp tục kiểm tra công tác quản lý lễ hội: Các địa phương cần tăng cường tuyên truyền về phòng chống dịch

Bộ VH,TT&DL tiếp tục kiểm tra công tác quản lý lễ hội: Các địa phương cần tăng cường tuyên truyền về phòng chống dịch

Tiếp tục chương trình kiểm tra công tác quản lý lễ hội, trong hai ngày 5-6.2, Bộ VHTTDL đã kiểm tra một số lễ hội, di tích trên địa bàn các tỉnh Hà Nam, Hưng Yên, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

UBND tỉnh Ninh Bình đã có Công văn số 25/CV-UBND gửi Văn phòng Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương và UBND các tỉnh thành phố về việc hoãn tổ chức Lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2020 - Hoa Lư, Ninh Bình.

Công văn nêu rõ, theo kế hoạch Lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2020 - Hoa Lư, Ninh Bình sẽ chính thức diễn ra vào ngày 22/2/2020. Tuy nhiên, do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp  đến các lĩnh vực đời sống, kinh tế-xã hội nói chung, ngành du lịch nói riêng, Ban Tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2020 quyết định hoãn tổ chức Lễ Khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2020 - Hoa Lư, Ninh Bình vào ngày 22/2/2020 và sẽ tổ chức vào thời điểm thích hợp. 

Chú thích ảnh
Hoãn Năm Du lịch Quốc gia năm 2020 - Hoa Lư, Ninh Bình.​​​​

Ông Bùi Văn Mạnh, Phó Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình cho biết trong thời gian hoãn sự kiện, Sở Y tế Ninh Bình phối hợp cùng các đơn vị khác thực hiện công tác vệ sinh, khử trùng và có các biện pháp chủ động trong phòng, chống dịch bệnh.

Ông Bùi Văn Mạnh cho biết thêm trong thời gian tới để khôi phục lại tốc độ tăng trưởng du lịch của tỉnh, Sở sẽ thúc đẩy mạnh hơn nữa công tác truyền thông, kết hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, gây ấn tượng với khách nội địa và quốc tế. So với thời điểm này năm trước, du lịch Ninh Bình sụt giảm 50% lượng khách. Tuy nhiên, Ninh Bình luôn đặt vấn đề phát triển lâu dài lên trên hết, dù có thiệt hại về kinh tế. Sở cùng các doanh nghiệp luôn có kế hoạch chủ động cho khôi phục du lịch tỉnh.

Năm Du lịch Quốc gia năm 2020 dự kiến có tên là Năm Du lịch Quốc gia 2020 - Hoa Lư, Ninh Bình với chủ đề Hoa Lư - Cố đô ngàn năm. Các hoạt động chính được tổ chức tại sự kiện bao gồm: Lễ Khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2020, Lễ hội Chùa Bái Đính, Lễ hội Hoa Lư, Lễ hội Tràng An, Tuần Du lịch "Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An", Vòng Chung kết Cuộc thi Hoa hậu Kinh đô ASEAN, Hội chợ thương mại du lịch…

Các hoạt động chính sẽ được tổ chức tại tỉnh Ninh Bình và 16 địa phương khác như: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nam, Nam Định, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Bạc Liêu, Cà Mau, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh.

Hiện nay, Ninh Bình chưa phát hiện trường hợp nào nhiễm nCoV, chưa công bố dịch nên các địa điểm địa điểm du lịch  vẫn hoạt động bình thường trên cơ sở bám sát kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh về phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona.

Ngoài Ninh Bình, tỉnh Điện Biên cũng dừng tổ chức Lễ hội Hoa ban năm 2020 vì bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona. 

UBND tỉnh Điện Biên yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan dừng tổ chức Lễ hội Hoa Ban năm 2020, không tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ có nhiều người tham dự, trường hợp đặc biệt phải báo cáo UBND tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Lễ hội Hoa ban là sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu của tỉnh Điện Biên được tổ chức thường niên (bắt đầu từ năm 2014) nhằm giới thiệu văn hóa truyền thống đặc trưng, tiêu biểu của nhân dân các dân tộc vùng Điện Biên và Tây Bắc, quảng bá tiềm năng, vẻ đẹp của mảnh đất, con người Điện Biên đến đông đảo nhân dân, du khách trong nước và quốc tế.

Theo kế hoạch đã được UBND tỉnh Điện Biên xây dựng, Lễ hội hoa Ban năm 2020 được tổ chức từ tháng 3 đến tháng 5, trong đó các hoạt động trọng điểm diễn ra từ ngày 13 – 16/3. Tuy nhiên, để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona, việc tạm dừng tổ chức lễ hội là cần thiết và phù hợp.

Theo Báo điện tử Chính phủ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm