Họa sĩ Nguyễn Công Hoài và 18 bức tranh chân dung

15/03/2018 10:57 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Từng thành công trong việc bóc tách thân phận con người thông qua tranh chân dung, họa sĩ trẻ Nguyễn Công Hoài (sinh năm 1984 tại Quảng Trị) vừa giới thiệu triển lãm cá nhân mang tên Ngột, Ngộp tại Đông A Gallery, Hà Nội.

Triển lãm trưng bày 18 tác phẩm diễn tả tình trạng cô đơn, lạc lõng của những phận người. Đó là những thân phận khó thích nghi, những dấu vết của tổn thương, những chịu đựng xung đột nội tâm, những tác động của đời sống…

Chú thích ảnh

Triển lãm mở cửa đến 23/3.

 Hội ngộ bằng tranh chân dung

Hội ngộ bằng tranh chân dung

Tại Hội Mỹ thuật TP.HCM (218A Pasteur, Q.3) vừa khai mạc cuộc triển lãm mang tên Hội ngộ của 4 họa sĩ trẻ đến từ hai trung tâm nghệ thuật Hà Nội và TP.HCM.

Hoài Thương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm