Họa sĩ Lê Bá Đảng ra Hà Nội làm triển lãm

29/09/2009 10:34 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Chiều 9/10 tới, triển lãm mỹ thuật của họa sĩ Lê Bá Đảng sẽ khai mạc tại Bảo tàng Mỹ thuật VN (66 Nguyễn Thái Học, HN, mở cửa đến 26/10).

Sinh năm 1921 tại Quảng Trị, sang Pháp từ năm 1939, Lê Bá Đảng tốt nghiệp ĐH Mỹ thuật ở Toulouse (Pháp). Những năm 1950 ông từng triển lãm các tác phẩm của mình ở nhiều nơi trên đất Pháp, rồi sau đó các cuộc triển lãm tại Anh, Thụy Sĩ, Đức, Hà Lan, Thụy Điển... đem lại cho ông tiếng tăm vang dội. Năm 1992, sau hơn nửa thế kỷ xa quê hương, ông trở về tổ chức triển lãm tranh của mình tại nơi ông ra đời: làng Bích La Đông, Triệu Phong, Quảng Trị. Trung tâm ĐH Cambridge (Anh) đã bình chọn ông là một trong những họa sĩ nổi tiếng nhất thế giới năm 1992.

Năm 2006, Trung tâm Nghệ thuật Lê Bá Đảng đã ra đời bên bờ sông Hương, TP Huế. Ông mang trong mình một tâm hồn thuần khiết VN, có tư tưởng và tài nghệ đạt tầm vóc quốc tế, say mê cái chân - thiện - mỹ và hiến dâng trọn cuộc đời mình cho nghệ thuật.



H. Thương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm