Họa sĩ Đỗ Đức đang bày tranh ở Paris

02/07/2011 07:13 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Hôm nay (2/7), tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam ở Paris sẽ khai mạc triển lãm tranh in khắc của hai họa sĩ Đỗ Đức và Lê Huy Tiếp.


2 họa sĩ được Trung tâm Nghệ thuật Fenêtre Sur Rue (Cửa sổ nhìn ra đường) của vùng Bordeaux, Pháp mời sang tham gia một dự án hoạt động nghệ thuật thường niên mang tên Root- Arts 2011 để trao đổi kỹ thuật in khắc với các họa sĩ của trung tâm và đến làm gốm cùng một số họa sĩ Pháp tại nhà riêng của họ. Trong thời gian hoạt động, 2 họa sĩ còn tham gia nhiều buổi hướng dẫn làm tranh in khắc tai một trung tâm xã hội, mấy lớp của trường trẻ em khuyết tật cùng trung tâm cai nghiện...Trong thời gian đó các anh đã triển lãm cùng các họa sĩ trong vùng tại Hall de Chacton, nhà triển lãm của trung tâm thành phố Bordeaux..

Sau khi kết thúc tháng làm việc tại Bordeaux, hai họa sĩ được Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Paris mời trưng bày tranh. Rủi thay trên đường từ Bordeaux lên Paris hoạ sĩ Đỗ Đức bị thất lạc hành lí nên trên hai phần ba số tranh khắc gỗ mang theo sẽ không có mặt trong triển lãm. Tuy vậy triển lãm vẫn được tiến hành, với 30 tranh khắc còn lại của hai họa sĩ sẽ ra mắt cùng chương trình “Thơ Việt Nam thế kỉ 20” của 4 nhà thơ Việt Nam. 


“Chợ” – tranh khắc gỗ của họa sĩ Đỗ Đức

Đây là lần thứ ba, họa sĩ Đỗ Đức (cây bút quen thuộc trên chuyên mục “Ngẫm ngợi cuối tuần” của báo TT&VH) đến Bordeaux trao đổi nghệ thuật với tinh thần “vai trò của nghệ thuật và nghệ sĩ với đời sống xã hội”, một ý tưởng mà giám đốc, nữ họa sĩ Dominik Lobera đặt ra khi đứng lên thành lập trung tâm này cách đây 13 năm.

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm