Hoa hậu Hà Kiều Anh: 'Uống xong ly nước đá lại cười được ngay'

29/05/2016 19:32 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Trở thành hoa hậu ở lứa tuổi 16 trăng tròn, lứa  tuổi còn rất ngây thơ trong sáng, còn đang ham thích rong chơi và bỗng chốc cuộc sống của Hà Kiều Anh thay đổi hết.

Sau hơn 20 năm đăng quang ngôi vị hoa hậu, Hà Kiều Anh vẫn giữ được vóc dáng đẹp, nhan sắc trẻ trung và cuốn hút.

Chia sẻ với báo Thể thao & Văn hóa Cuối tuần,Hà Kiều Anh cho biết bí quyết giữ gìn sự tươi trẻ của chị là luôn yêu quý bản thân mình, phải biết chăm chút mỗi ngày để  giữ gìn những gì trời đã ban tặng cho người phụ nữ. Chị còn chia sẻ bí quyết giữ lửa hôn nhân và cách dạy con sống có trách nhiệm, thẳng thắn bộc trực và có lòng nhân ái.

* Chào Hà Kiều Anh! Mới đây, chị xuất hiện trong chương trình "Hoa khôi Áo dài 2016" để chia sẻ các cô gái trẻ về việc ứng xử với truyền thông và xây dựng hình ảnh cá nhân. Tiếp xúc với các bạn, chị thấy có điểm gì khác biệt giữa các thí sinh thi hoa khôi hiện nay và thời chị thi hoa hậu?

- Thời bọn mình con gái có vẻ rụt rè hơn, ít dám bày tỏ quan điểm của bản thân hơn, ăn mặc lại càng không đẹp như các bạn trẻ hiện nay. Thế nhưng cuộc sống của bọn mình khi đó rất lãng mạn, chân tình. Hầu như ai cũng đọc cả kệ tiểu thuyết lãng mạn nên cuộc sống cũng bị ảnh hưởng rất nhiều bởi tiểu thuyết.

Các bạn trẻ hiện nay càng ngày càng đẹp, nhất là về vóc dáng, số đo ba vòng rất chuẩn. Hơn nữa, các bạn rất thông minh, nhanh nhạy, vì có thể truy cập internet để tìm hiểu thông tin nên hiểu biết rất rộng. Đó thật là điều đáng mừng!


Hoa hậu Hà Kiều Anh

* Hà Kiều Anh đăng quang ngôi vị hoa hậu từ rất sớm, chị được và mất những gì trong cuộc sống và công việc?

- Tôi trở thành hoa hậu ở lứa tuổi 16 trăng tròn, lứa  tuổi còn rất ngây thơ trong sáng, ăn chưa no, lo chưa tới và còn đang ham thích rong chơi, thế là cuộc sống của Hà Kiều Anh bỗng chốc thay đổi hết. Đôi lúc Kiều Anh cũng cảm thấy kiệt sức, nhưng tuổi trẻ mà, uống xong ly nước đá lại cười được ngay.

Bù lại, nhờ sớm va chạm với cuộc sống, Kiều Anh đã sớm trưởng thành, đã biết sống tự lập, tích luỹ được rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm hữu ích cho cuộc sống.

* Trong chương trình Hoa khôi, chị tiết lộ trong quá khứ chị từng gặp những tình huống trở thành tâm điểm của dư luận khiến chị đau đớn và cảm thấy bất công. Chị có thể chia sẻ một vài điều mà người ta viết sai khiến chị buồn lòng?

- Kiều Anh có một thói quen và nguyên tắc là không gặm nhấm những nỗi buồn trong quá khứ mà hãy tập trung cho hiện tại và tương lai.

Quá khứ là những bài học quý giá để Kiều Anh hoàn thiện mình hơn. Mọi thử thách giống như lửa mà thôi, đốt bao nhiêu thì vàng vẫn mãi là vàng.

* Vậy có khi nào vì gặp những scandal khiến cuộc sống đảo lộn mà chị từng ước mình chưa từng là hoa hậu hoặc hối hận về quyết định đi thi hoa hậu của mình?

- Chưa nói đến việc có đạt danh hiệu gì hay không, bản thân cuộc thi hoa hậu là một sân chơi rất hấp dẫn, rất vui và có ý nghĩa đối với một cô gái trẻ. Cho tới giờ, Kiều Anh không hối tiếc vì đã tham gia cuộc thi và càng không vì chút vấp váp trên đường đời mà oán trách chiếc vương miện Hoa hậu.

Đôi khi cũng thèm muốn yên tĩnh một mình

* Hà Kiều Anh sau hơn 20 năm đăng quang ngôi vị hoa hậu vẫn giữ được vóc dáng đẹp, nhan sắc trẻ trung và cuốn hút. Bí quyết giữ gìn sự tươi trẻ của chị là gì thế?

- Theo tôi, là phụ nữ bạn phải biết yêu quý bản thân mình, phải biết chăm chút mỗi ngày để  giữ gìn những gì trời đã ban tặng cho người phụ nữ. Đừng ngủ quên trên sự tự mãn về nhan sắc, đến lúc tỉnh giấc thì da đã nhăn, cơ đã nhão, mỡ đã dày cả tấc, hối cũng muộn màng.

Trái cây, rau củ cộng với một lối sống lành mạnh, sự hoạt động không mệt mỏi là bí quyết chính để giữ gìn vóc dáng và sự trẻ trung của Hà Kiều Anh.

* Ngoài nhan sắc, theo chị thì điều gì làm cho khán giả khó quên mình nhất?

- Nhan sắc ở một người có danh hiệu thường bị đem ra bỡn cợt, đàm tiếu nếu nó không gắn với sự thông minh, duyên dáng, không giúp ích gì cho cuộc sống. Không cần biết bạn đã làm gì, chỉ cần một lần trong đời bạn đã làm một việc với tất cả trái tim và tâm hồn mình, những người yêu mến bạn sẽ nhớ bạn mãi trong lòng.

* Vừa kinh doanh, vừa làm nghệ thuật, vừa phải chăm sóc chồng và các con, chị dành thời gian cho bản thân ra sao?

- Từ ngày lập gia đình và sinh con, tất cả thời gian tôi đều dành cho gia đình. Con cái luôn là ưu tiên số 1 và là tất cả mọi việc có ý nghĩa nhất tôi muốn làm.

Thực sự chưa bao giờ tôi có chút riêng tư nào cho bản thân, đôi khi cũng thèm muốn 1 mình yên tĩnh nhưng lại thấy nó quá xa xỉ. Bây giờ lại có 3 đứa con thì chắc phải 10 năm nữa... (Cười).

80% hạnh phúc gia đình là do người vợ

* Hôn nhân trong giới showbiz thường khó bền lâu, chị và chồng gắn bó với nhau đến nay đã trên 10 năm. Bí quyết giữ lửa hôn nhân của chị là gì?

- Vợ chồng tôi đã có 12 năm bên nhau, trong đó có 3 năm yêu nhau và 9 năm làm vợ chồng. Nếu không nói ra, tôi cũng không nghĩ mình lại ở bên chồng lâu như thế.

Đối với tôi, 80% hạnh phúc gia đình là do người vợ. Người vợ phải là người chủ động xây dựng một gia đình ấm áp, tràn ngập tình yêu thương, để khi người chồng trở về nhà luôn tìm được sự bình yên. Hai vợ chồng luôn có sự chia sẻ và quan tâm lẫn nhau đó là điều quan trọng nhất để giữ được một cuộc hôn nhân bền vững.

* Thời gian gần đây, có vẻ như chồng chị ít xuất hiện cùng chị trong các sự kiện giải trí?

- Chồng tôi là người của công việc, anh ấy yêu công việc, không thích chụp hình và lại càng không thích đưa hình ảnh mình lên mặt báo. Tôi nghĩ, có đến 90% đàn ông kinh doanh đều như vậy.

* Người Việt thường quan niệm, trong gia đình người chồng nên là trụ cột, là người kiếm tiền chính trong gia đình. Trong gia đình chị thì sao?

- Tôi không thích lệ thuộc kinh tế vào người chồng nhưng cũng muốn các đấng mày râu biết được trách nhiệm của họ khi muốn tiến tới hôn nhân, muốn tạo dựng một mái ấm gia đình.

Để một người phụ nữ vừa lo toan mọi việc trong nhà, vừa sanh con, chăm sóc con lại phải lăn lộn bươn chải kiếm tiền thì quá tội cho họ, ông chồng đó có ai yêu nổi không?

Quên mất đó là con riêng của chồng…

* Vợ chồng chị có ba người con cùng với một người con trai riêng của chồng. Chị có gặp khó khăn gì trong việc dạy dỗ các con và việc hạn chế những mâu thuẫn?

- Nếu bạn không hỏi, tôi cũng quên mất đó là con riêng của chồng... Trong gia đình tôi không bao giờ phân biệt con chung hay riêng. Đã là con thì tất cả đều là con, cùng chung sự dạy dỗ và cùng có 1 tình yêu thương từ cha mẹ.

Làm cha mẹ tốt thì phải luôn công bằng như vậy mình mới dạy được các con, mới khiến các con yêu thương nhau thật lòng. Các em luôn nhớ đến anh hai và anh hai luôn nghĩ về các em, đó là gia đình của tôi.

* Cách dạy con của người Việt và phương Tây có nhiều điểm khác nhau, thậm chí là đối lập, chị thiên về phía nào hơn?

- Tôi không thiên về cách dậy nào hết. Mỗi gia đình có truyền thống và môi trường sống khác nhau nên cách dạy con cũng sẽ khác nhau. Dạy con theo cách nào cũng được miễn là phải chọn phương pháp phù hợp với cá tính của con.

Đối với Kiều Anh, điều quan trọng nhất là phải dạy các con luôn sống có trách nhiệm, thẳng thắn bộc trực và có lòng nhân ái.

* Chị kinh doanh nhưng đồng thời chị cũng chia sẻ mình thích gắn bó với các hoạt động nghệ thuật. Sắp tới, chị có dự định tham gia dự án nghệ thuật mới?

- Dù bây giờ công việc chính là kinh doanh và chăm sóc gia đình nhưng tôi chưa bao giờ quên nghệ thuật. Có lẽ, Hè năm nay, tôi sẽ tham gia một dự án phim điện ảnh và biết đâu có lúc nào đó có cơ duyên sẽ làm nhà sản xuất.

* Cảm ơn chị và chúc chị luôn thành công, hạnh phúc!

“Phải giữ hình ảnh của mình luôn sang trọng, cao quý”

Hà Kiều Anh vừa làm khách mời Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2016 trong tập 40 vừa phát sóng hôm 14/5 trên VTV6. Chị chia sẻ kinh nghiệm cho các thí sinh về việc ứng xử với truyền thông và xây dựng hình ảnh cá nhân.

Khi thí sinh hỏi, chị đã từng bị truyền thông hiểu lầm hay chưa và cách ứng xử như thế nào để lấy lại được tình yêu thương của mọi người? Hà Kiều Anh nói:

“Tôi đã từng trở thành tâm điểm để người khác xôn xao bàn tán. Có những người lôi tên tuổi của tôi ra mổ xẻ. Khi đó tôi cảm thấy đau đớn, thất vọng vì nghĩ rằng bao nhiêu năm trở thành hoa hậu, cống hiến hết mình, tôi có làm gì sai đâu sao lại đối xử với tôi như vậy, bôi nhọ danh dự của tôi như vậy.

Nhưng các bạn phải biết rằng, khi chọn con đường này, muốn đi vào ngành nghệ thuật, là người của công chúng thì mình không còn là mình nữa. Tất cả cuộc sống riêng tư của mình, bản thân mình đều là của công chúng và mình phải chấp nhận rằng mình không có quyền tự do riêng tư. Bạn không thể nói mình còn trẻ chưa có kinh nghiệm nên mọi người hãy thông cảm cho tôi, không ai thông cảm cho mình cả.

Mình là hoa hậu nên ra đường lúc nào cũng phải giữ hình ảnh của mình luôn sang trọng, cao quý. Bạn không bao giờ được quyền sai và phải luôn đẹp trong mắt mọi người. Bất công như thế đấy”!

Tiểu Phong (Thực hiện)
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm