HH Ngọc Hân: "Không ấn tượng gì về Hoàng Thùy Linh, Thủy Top, Vũ Hạnh Nguyên"

24/08/2010 10:31 GMT+7 | Văn hoá

Cùng 2Sao khám phá thêm về Hoa hậu Việt Nam 2010 - Đặng Thị Ngọc Hân sau cuộc thi lớn cô vừa tham gia cũng như "hỏi thăm" cô tân Hoa hậu bằng một vài câu hỏi thú vị.

Sau cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010, có rất nhiều ý kiến thuận chiều và trái chiều về kết quả. Thậm chí, tại thời điểm này, áp lực dư luận về kết quả cuộc thi còn lớn hơn cả khi bạn tham dự cuộc thi. Bạn cảm thấy thế nào?

Theo tôi, luôn có những dư luận ủng hộ và không ủng hộ về kết quả của các cuộc thi. Đây cũng chính là những áp lực và khó khăn mà một người hoa hậu phải đối đầu bên cạnh những trọng trách rất khó khăn và nặng nề.

Tôi nghĩ mình không cần phải nói nhiều về việc tôi giành vương miện có xứng đáng hay không mà có lẽ tôi sẽ chứng minh bằng hành động của mình trong thời gian sắp tới. Tôi rất mong mọi người không nên có cái nhìn khắt khe và hãy bao dung hơn. Hãy cho tôi có thời gian để minh chứng cho sự tin tưởng của BGK và BTC.


Ngọc Hân bất ngờ về kết quả chiến thắng của mình

BTC cho biết nhà thiết kế Việt Hùng sẽ đồng hành cùng tân Hoa hậu sau đêm đăng quang. Vậy bạn đã có những trao đổi nào với NTK cũng như NTK Việt Hùng đã có những kế hoạch nào gần nhất dành cho bạn?

Đây là một thông tin riêng tư, hậu trường nên tôi xin được giữ bí mật.

Hiện nay, có khá nhiều hình ảnh cá nhân của bạn được đăng trên báo mạng. Bạn có biết việc này hay không và bạn nghĩ thế nào về việc bảo vệ hình ảnh cá nhân của mình?

Sau khi tôi đăng quang, có khá nhiều bài báo đã sử dụng hình ảnh được lấy trên Facebook của tôi và của bạn bè. Mặc dù những bức hình đó không ảnh hưởng gì nhiều đến hình ảnh của tôi,  nhưng tôi mong muốn nên có sự trao đổi trước với cá nhân tôi. Tôi sẵn sàng tạo điều kiện, cung cấp hình ảnh đến các anh chị phóng viên để đưa đến công chúng những hình ảnh đẹp nhất.



Trước cuộc thi HHVN 2010, BTC có đưa ra thông tin người chiến thắng ngôi vị cao nhất sẽ đến với một sắc đẹp quốc tế. Vậy, BTC đã có trao đổi với bạn sau khi bạn đăng quang?

Báo Tiền Phong và tôi đã có những kế hoạch cụ thể nhưng xin phép chưa được tiết lộ.

Theo bạn, điểm yếu lớn nhất của các bạn trẻ Việt Nam mà trong 2 năm nhiệm kì của mình bạn muốn thay đổi là gì?

Tôi cảm nhận điểm yếu của các bạn trẻ Việt Nam hiện nay chính là kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và thể hiện mong muốn của mình trước đám đông. Tôi mong muốn, có thể hơi to lớn trong khả năng của tôi, sẽ có nhiều các lớp kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sống được đưa ngay vào trong chương trình giáo dục phổ cập của Việt Nam. Đó sẽ là một điều rất tốt cho các bạn trẻ Việt Nam.


Nếu được tặng một cuốn sách cho một du khách quốc tế đến Việt Nam du lịch trong năm nay. Bạn sẽ chọn cuốn sách gì và vì sao?

Thật là trùng hợp vì tôi có những người bạn từ Bỉ mới về. Tôi đã đưa họ đến những danh lam rất nổi tiếng có giá trị văn hóa lịch sử của Hà Nội như Đền Ngọc Sơn, Hồ Gươm, Tháp Rùa...Tôi đã chọn một cuốn sách ảnh về một nghìn năm Thăng Long - Hà Nội với những hình ảnh của Hà Nội từ xưa đến nay, và nói với họ về những thay đổi, biến cố, thăng trầm của Hà Nội để thủ đô có được sự phát triển vượt bậc như ngày nay và trở thành niềm tự hào của dân tộc Việt Nam.

Món quà nào là món quà quý giá nhất và bạn đã từng nhận được hoặc tặng cho một người khác?

(Im lặng). Có lẽ món quà quý giá nhất tôi nhận được chính là từ bố. Bố trao cho tôi niềm tin, khả năng tư duy lô-gic, thực tế để trong cuộc sống tôi có những định hướng và suy nghĩ đúng đắn. Từ những tư duy lô-gic và ngắn gọn như vậy, tôi đã trao đổi và giúp đỡ bạn bè trong rất nhiều những trường hợp khó khăn.

Hoàng Thùy Linh, Thủy Top, Vũ Hạnh Nguyên. Bạn ấn tượng với ai nhất và vì sao?

Tôi không có điều gì ấn tượng hay có gì về ba cô gái này mặc dù đây là những người bạn mà tôi quen biết có thời gian tiếp xúc.

Theo 2sao

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm