Heath Ledger, Lý Tiểu Long... những ngôi sao tài hoa bạc mệnh

01/12/2013 12:14 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Khi kỳ Giáng sinh đang đến gần, thế giới chuẩn bị bước sang một năm mới, Hollywood lại phải đón nhận thêm tin buồn. Nam tài tử Paul Walker của loạt phim hành động The Fast And The Furious, đã qua đời sau một tai nạn xe hơi.

Sự ra đi của Walker để lại niềm tiếc nuối vô hạn của nhiều đồng nghiệp cũng như khán giả yêu mến anh. Sẽ còn đau lòng hơn khi Walker là ngôi sao trẻ thứ 3 của Mỹ qua đời chỉ tính riêng trong năm 2013. Trước đó, những ai yêu mến nghệ thuật thứ 7 cũng sững sờ với sự ra đi đầy đường đột của những ngôi sao tài hoa bạc mệnh.

Heath Ledger


Năm 2008, Hollywood đớn đau bởi sự ra đi của Heath Ledger, tài tử đã giành giải Oscar hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất với vai phản diện The Joker trong The Dark Knight.

Trước đó, năm 2005, vai diễn trong bộ phim về đề tài đồng tính Brokeback Mountain, Heath Ledger cũng nhận được đề cử giải Oscar ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Ngôi sao đã qua đời tại nhà riêng ở New York do uống thuốc quá liều.


Marilyn Monroe



Ngày 5/8/1962, người ta tìm thấy thi thể của Marilyn Monroe trong phòng ngủ của bà tại Brentwood, miền Tây Nam nước Mỹ. Nữ minh tinh màn bạc qua đời ở tuổi 36 trong tình trạng lõa thể và nằm sấp trên giường. Bà được kết luận là đã chết do sử dụng thuốc an thần quá liều nhưng cho đến tận bây giờ vẫn còn nhiều đồn đoán xung quanh cái chết bất ngờ của “biểu tượng sex” một thời của điện ảnh Mỹ.

Lý Tiểu Long (Bruce Lee)



Biểu tượng vĩ đại của nền điện ảnh võ thuật Lý Tiểu Long ra đi khi mới 32 tuổi. Đến ngày nay, báo giới cũng như giới võ thuật tốn không ít giấy mực nhằm làm sáng tỏ cái chết của Lý Tiểu Long. Theo các tài liệu pháp y chính thức, Lý Tiểu Long qua đời vào ngày 20/7/1973 tại Hong Kong do chứng phù não.

Lý Quốc Hào (Brandon Lee)



20 năm sau cái chết của Lý Tử Long, con trai duy nhất của anh, Lý Quốc Hào cũng ra đi một cách thương tâm khi mới 28 tuổi. Sự việc diễn ra vào ngày 31/3/1993, Lý Quốc Hào mang tâm trạng đầy hưng phấn đến phim trường The Crow. Trên đường lái xe đến phim trường, Lý Quốc Hào đã gọi điện thoại cho mẹ: “Tạm biệt mẹ, con yêu mẹ!”. Chẳng ai ngờ đó là cuộc đối thoại cuối cùng của ngôi sao điện ảnh võ thuật. Theo điều tra, Lý Quốc Hào chết vì một viên đạn thật nằm trong khẩu súng đạo cụ sử dụng cho cảnh quay cuối cùng.

Brittany Murphy



Ngôi sao “Yêu là cưới” qua đời tháng 12/2009 ở tuổi 32. Cơ quan Điều tra Los Angeles kết luận, cái chết của cô là một tai nạn với nguyên nhân phức hợp: viêm phổi, thiếu máu và ngộ độc nhiều loại ma túy.
5 tháng sau cái chết của Brittany Murphy, chồng cô, nhà biên kịch Simon Monjack, cũng qua đời ở tuổi 39. Nhà điều tra kết luận anh chết vì nguyên nhân tự nhiên sau một cơn đột quỵ tim cũng do chứng bệnh viêm phổi và thiếu máu gây ra.

River Phoenix



River Phoenix là một trong những tài năng trẻ hàng đầu của Hollywood ở thời điểm những năm 90 của thế kỷ trước. Tuy vậy, sự nghiệp diễn xuất đầy triển vọng của River đã kết thúc ngay năm 1993, khi River bị đột tử vì sử dụng ma túy quá liều.

Sự ra đi của Phoenix ở tuổi 23 được xem là một trong những sự kiện bi thảm và gây sốc nhất trong lịch sử của ngành công nghiệp giải trí. Cho đến nay, bạn bè, gia đình cũng như các fan của River Phoenix vẫn giữ im lặng mỗi khi nói về chàng diễn viên này.

Carole Lombard



Một trong những ngôi sao điện ảnh vĩ đại nhất mọi thời đại, Carole Lombard, bà mất năm 33 tuổi vì tai nạn máy bay.

James Dean



James Dean là ngôi sao điện ảnh huyền thoại người Mỹ. Ông chỉ đóng ba bộ phim nhưng đã gây được cảm tình với rất nhiều khán giả trên thế giới và đi vào danh sách những diễn viên tài năng của nước Mỹ. Thế nhưng ông đã mãi mãi ra đi vào năm 1955 vì tai nạn xe hơi khi mới 24 tuổi.

Natalie Wood



Không chỉ có James Dean, ngôi sao đóng cặp cùng ông trong Rebel Without a Cause, Natalie Wood, cũng ra đi một cách đường đột. Năm 1981, người ta tìm thấy xác của Natalie Wood nằm úp mặt và trôi lềnh bềnh trên hòn đảo Catalina. Lúc đó cô 43 tuổi. Người ta gọi đó là tai nạn chết đuối, nhưng cũng có người nghi ngờ đây là một vụ tự tử hoặc bị giết.

Jean Harlow



Nổi tiếng là một siêu sao điện ảnh và là biểu tượng sex của những năm 30 thế kỉ trước, Jean Harlow được biết đến với biệt danh “Quả bom tóc vàng”. Harlow là hình mẫu của Marilyn Monroe trước khi huyền thoại điện ảnh này xuất hiện. Jean Harlow từng tham gia nhiều vai diễn trong sự nghiệp điện ảnh, điển hình là bộ phim “Hell's Angels” của Howard Hughes và một số phim đóng cặp cùng nam tài tử Hollywood - Clark Gable. Nữ diễn viên tài sắc này ra đi ở độ tuổi 26 vì căn bệnh suy thận.
K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm