Hàng ngàn người xuống đồng tham dự lễ hội Tịch Điền

06/02/2014 16:53 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng nay 6/2, hàng ngàn người từ khắp mọi miền Tổ quốc đã tới xã Đọi Sơn, huyện Duy Xuyên, Hà Nam để cùng xuống đồng, tham dự lễ hội Tịch Điền.

Tham dự lễ hội trên cánh đồng xã Đọi Sơn còn có Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cùng nhiều lãnh đạo trung ương và địa phương.

Tâm điểm của lễ hội là 15 con trâu khỏe, được trang trí bắt mắt tham gia lễ hội. Bên cạnh đó, bà con xã Đọi Sơn cũng đã chuẩn bị nhiều trống chiêng, cờ xí để tổ chức buổi lễ rước kiệu tổ nghề trống Đọi Tam và rước kiệu vua Lê Đại Hành.

Theo sử sách, mùa Xuân năm 987, lần đầu tiên vua Lê Đại Hành cày ruộng ở Đọi Sơn và đã bắt được một chum vàng. Một năm sau, vua cày ở Bàn Hải bắt được một chum bạc. Từ đó, trong ngày Xuân, vua đều xuống ruộng tham gia cày ruộng. Những thửa ruộng này còn được gọi là Kim Ngân Điền để chỉ tích xưa. Còn nghi lễ vua xuống tham gia cày ruộng được gọi là Tịch Điền (với ý nghĩa đích thân vua xuống cày ruộng).

Các triều đại sau đó, nghi lễ này đều được duy trì đều đặn hàng năm như một nghi thức thể hiện sự quan tâm của vua với nhân dân. Lễ Tịch Điền dần có nhiều "niêm luật" cụ thể vào thời Nguyễn. Song đến thời vua Khải Định, nghi lễ này chấm dứt.

Lễ hội Tịch Điền được phục dựng năm 2009. Tới năm nay là năm thứ 6 đều đặn, xã Đọi Sơn cùng tỉnh Hà Nam đăng cai lễ hội giàu ý nghĩa nhân văn này.

Trong lễ hội Tịch Điền, lão nông giỏi và có uy tín ở địa phương Đinh Trọng Tế là người được chọn để tái hiện vua Lê Đại Hành. Sau ba xá cày của lão nông Tế, các vị lãnh đạo địa phương cũng xuống đồng cùng người dân.

Phạm Mỹ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm