Hà Nội chưa thể có phố Bùi Trang Chước trong năm 2016

02/08/2016 22:07 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Dự kiến, hôm nay 3/8, Hội đồng Nhân dân TP Hà Nội sẽ thông qua Nghị quyết về vấn đề đặt tên các đường phố mới của Thủ đô trong năm 2016.

Theo thông tin được đưa ra, việc xem xét đặt tên họa sĩ Bùi Trang Chước trên địa bàn thành phố sẽ không kịp triển khai trong đợt này.

Trước đó, vào tháng 6, một số họa sĩ như Ngọc Linh, Lê Nam, Thục Phi ( vốn là học trò của họa sĩ Bùi Trang Chước) đã gửi đơn tới các cơ quan chức năng và đề xuất ý tưởng này.


Mẫu phác thảo quốc huy VN của họa sĩ Bùi Trang Chước

Theo nội dung lá đơn, cố họa sĩ Bùi Trang Chước (1915 – 1992) là gương mặt có nhiều đóng góp lớn cho nghệ thuật cũng như lịch sử nước nhà, trong đó phải kể đến mẫu Quốc huy Việt Nam, biểu tượng đặc sắc, tinh tế và trường tồn của dân tộc.

Ý kiến của các họa sĩ này đã nhận được sự tán đồng từ nhiều nhà nghiên cứu. Và, sau khi nhận đơn, lãnh đạo Hà Nội cũng đã giao cho Sở VH &TT thành phố đề xuất theo quy trình, quy định, báo cáo Hội đồng Tư vấn đặt tên, đổi tên đường phố và công trình công cộng trên địa bàn TP Hà Nội và UBND TP Hà Nội về vấn đề này.

Tuy nhiên, theo từ Sở VH &TT Hà Nội cho biết: do những vấn đề về quy trình, việc xem xét đặt tên họa sĩ Bùi Trang Chước trên địa bàn thành phố sẽ không kịp triển khai trong năm 2016.

Hiện tại, cả 26 trường hợp tên đường phố dự kiến được đặt lần này đều đã hoàn thành hồ sơ để trình lên UBND và HĐND Hà Nội.

Bù lại, trước mắt, tên của họa sĩ Bùi Trang Chước đã được cập nhật bổ sung vào Hồ sơ xây dựng ngân hàng tên danh nhân đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn TP.

Đồng thời Sở sẽ nghiên cứu, rà soát và từng bước thiết lập hồ sơ đặt tên đường phố với họa sĩ Bùi Trang Chước để đưa ra lấy ý kiến trong những đợt đổi tiên đường phố tiếp theo tại Thủ đô.

"Nếu Hà Nội chọn cái tên cố họa sĩ Bùi Trang Chước cho một con phố nào đó, Hội Mỹ thuật Việt Nam hoàn toàn ủng hộ và tán thành" – họa sĩ Lương Xuân Đoàn – Phó Chủ tịch Hội cho biết. "Bởi, với những đóng góp về mẫu Quốc huy Việt Nam, cũng như những tác phẩm hội họa và đồ họa khác, họa sĩ BTC là một lựa chọn hoàn toàn xứng đáng."

Cúc Đường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm