GS-TS Lê Hồng Lý - tân Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam: Tiếp tục sưu tầm những gì còn thiếu

21/07/2020 20:29 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng qua (20/7) tại Hà Nội, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam đã tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ VIII (2020 – 2025).

 Đồng chí Võ Văn Thưởng: Cần hoàn thiện hệ giá trị văn hóa, chuẩn mực con người Việt Nam thời kỳ mới

Đồng chí Võ Văn Thưởng: Cần hoàn thiện hệ giá trị văn hóa, chuẩn mực con người Việt Nam thời kỳ mới

Ngày 20/7, Đại hội Đại biểu Hội Văn nghệ dân gian nhiệm kỳ VIII (2020-2025) đã diễn ra tại Hà Nội với sự tham dự của đông đảo đại biểu, là những nhà sưu tầm, nghiên cứu và hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ dân gian; hội viên Hội Văn nghệ dân gian đến từ khắp mọi miền đất nước.

1. Hơn 300 đại biểu là những nhà sưu tầm, nghiên cứu và hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ dân gian; hội viên Hội Văn nghệ dân gian đến từ khắp mọi miền đất nước đã về tham dự đại hội và bầu ra 13 thành viên tham gia Ban chấp hành và Ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội đã thông qua Điều lệ; đề ra phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ khóa VIII (2020 - 2025). Với sự tín nhiệm cao từ các hội viên, GS-TS Lê Hồng Lý đã chính thức được bầu làm Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chúc mừng những thành tích Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam và hơn 1.400 hội viên của Hội đã đạt được trong những năm qua; đồng thời đánh giá cao việc Hội đã động viên hội viên tập trung sưu tầm, biên soạn, dịch thuật gần 4.000 công trình về văn hóa, văn nghệ dân gian, trong đó có công trình với quy mô lớn, đóng góp thiết thực vào việc xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, phát triển văn hóa, du lịch ở các địa phương. Số công trình này đã xuất bản một phần lớn trong dự án Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam được dư luận xã hội và hội viên đánh giá cao.

Chú thích ảnh
GS-TS Lê Hồng Lý - tân Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Bên cạnh đó, Hội cũng đã tập trung đầu tư các công trình sưu tầm, nghiên cứu về văn hóa dân gian biển đảo nhằm góp phần khẳng định chủ quyền, lãnh thổ biển đảo của Việt Nam như: Văn hóa dân gian biển đảo miền Trung, Hải trình Nam - Bắc, Bắc - Nam…

Ngoài ra, việc phong tặng danh hiệu Nghệ nhân dân gian cho 659 hội viên của Hội từ năm 2001 đến nay là công việc thiết thực, ghi nhận công lao to lớn, cũng như động viên các nghệ nhân dân gian, những người có công nghiên cứu, bảo tồn, truyền bá vốn di sản văn hóa, văn nghệ dân gian quý báu do ông cha ta để lại.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng chúc mừng Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025 và toàn thể hội viên, tin tưởng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự ủng hộ của nhân dân, với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của Ban Chấp hành Hội và toàn thể hội viên, trong nhiệm kỳ VIII, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam sẽ phát triển vững mạnh, đạt được những thành tựu ở “tầm cao mới”, như Nghị quyết của Đại hội VIII đã đề ra.

Chú thích ảnh
Ra mắt Ban chấp hành và Ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2020 – 2025 Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam. Ảnh Hoàng Minh

2. Tại Đại hội, GS-TS Lê Hồng Lý - tân Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam đã thông qua phương hướng công tác nhiệm kỳ VIII (2020 - 2015), tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm và tình yêu đối với hoạt động nghiên cứu, sưu tầm văn nghệ dân gian của 54 dân tộc trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam của toàn thể hội viên, phấn đấu sưu tầm, nghiên cứu nhiều công trình văn hóa văn nghệ có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, có tác dụng to lớn xây dựng con người, vừa có tác dụng định hướng, vừa đáp ứng nhu cầu văn hóa - tinh thần ngày càng cao của nhân dân.

Đặc biệt, Hội tiếp tục công tác sưu tầm những gì còn chưa được sưu tầm, trong đó việc “chú trọng đến các tộc người có dân số dưới 10.000 người và những tộc người do nhiều nguyên nhân và điều kiện lịch sử đã quên mất tiếng mẹ đẻ” là nhiệm vụ trọng tâm của Hội nhiệm kỳ VIII (2020 - 2015).

Chú thích ảnh
Ra mắt Ban chấp hành và Ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2020 – 2025 Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam. Ảnh Thành Đạt - TTXVN

Ngoài ra, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam cũng tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế, tiếp thu có chọn lọc các giá trị nhân văn khoa học, tiến bộ của nước ngoài, đồng thời kiên quyết ngăn chặn, làm thất bại âm ưu, thủ đoạn áp đặt, xâm lăng văn hóa của các thế lực thù địch… Tiếp tục xây dựng các đơn vị cơ sở của Hội thành những đơn vị có môi trường văn hóa nghề nghiệp lành mạnh, phong phú, trong đó các hội viên đoàn kết giúp đỡ nhau để có nhiều công trình nghiên cứu, sưu tầm, lưu giữ, phát huy văn hóa, văn nghệ dân gian Việt Nam có giá trị. Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt các tổ chức hội ở cơ sở, chú ý đến công tác phát triển hội viên nhất là hội viên trẻ, được đào tạo cơ bản để đảm bảo sự phát triển và nâng cao chất lượng của tổ chức hội.

Trong nhiệm kỳ VIII (2020 - 2015), Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam tiếp tục phong tặng danh hiệu Nghệ nhân dân gian, tập trung hoàn thành hơn 1.000 bản thảo công trình chưa xuất bản trong dự án Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam, nhằm bảo tồn và phát huy đầy đủ những giá trị tinh hoa của văn hóa dân tộc, trên cơ sở đó góp phần quảng bá vốn văn hóa, văn nghệ dân gian độc đáo của các dân tộc Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Hoa Chanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm