Giới sử học sốc nặng khi Giáo sư Phan Huy Lê đột ngột qua đời

23/06/2018 19:22 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - "Giới sử học đều sốc nặng khi GS Phan Huy Lê đột ngột qua đời. Ông ra đi quá nhanh, trái với suy nghĩ của mọi người" - PGS Tống Trung Tín, Chủ tịch Hội Khảo cổ học nói khi nhận được tin sốc này.

PGS Tống Trung Tín chia sẻ: "Thật ra, ngày thường, sức khỏe của GS Lê tương đối ổn định. Thậm chí, ông khá khỏe mạnh và dẻo dai, so với những người cùng độ tuổi 84. Bởi vậy, tất cả chúng tôi đều quên mất độ tuổi ấy và luôn giữ suy nghĩ rằng GS sẽ còn sống lâu, sẽ còn sát cánh cùng anh em trong giới thêm cả chục năm nữa.

Gần nhất, vào tháng 4 vừa qua, trong buổi báo cáo khai quật khảo cổ khu vực nền điện Kính Thiên (Hoàng Thành Thăng Long), GS Lê vẫn có mặt. Ông còn đủ sức khỏe để trèo xuống nền hố khai quật chụp ảnh, quan sát và trao đổi với mọi người. Thậm chí, cách đây vài tuần, tôi có dịp trao đổi công việc qua điện thoại và thấy giọng ông vẫn rất bình thường.

Chú thích ảnh
NGND-GS Phan Huy Lê

Mãi tới ngày hôm qua, anh em trong giới mới biết tin rằng GS bất ngờ trở bệnh nặng và khó lòng qua khỏi. Tin báo bất ngờ, nên rất nhiều người không kịp vào thăm. May mắn, như tôi được biết, một số anh em và học trò của GS đã kịp có mặt tại bệnh viện và đồng hành cùng ông tới những phút cuối cùng của cuộc đời.

Sẽ rất khó để nói hết về những đóng góp của GS với nền sử học Việt Nam chỉ trong một câu chuyện. Vắn tắt, với tôi, ông là một trong những gương mặt lớn nhất của nền sử học Việt Nam trong giai đoạn 4 thập kỷ cuối cùng của thế kỷ XX, cũng như 2 thập kỷ đầu tiên của thế kỷ XXI. Đặc biệt, với chuyên ngành khảo cổ học của tôi, GS cũng có những đóng góp rất quan trọng. 

Ông chính là một trong những người có tiếng nói quyết định, cũng như có những kiến nghị xác đáng, để bảo tồn khu vực Hoàng Thành Thăng Long, và giúp cho di sản này nhận danh hiệu Di sản Thế giới từ UNESCO vào năm 2010. Không chỉ vậy, ở những di sản như Thánh địa Mỹ Sơn, Thành Nhà Hồ, di tích Óc Eo... GS Lê đều có sự quan tâm đặc biệt, và sớm nhìn thấy ở đó những tiềm năng vô giá để đóng góp vào nền văn hóa chung của Việt Nam".

Giáo sư Phan Huy Lê - Trái tim lớn vì Thăng Long, Hà Nội

Giáo sư Phan Huy Lê - Trái tim lớn vì Thăng Long, Hà Nội

Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân Phan Huy Lê, một trong bốn "cây đại thụ" của nền sử học nước nhà, vừa mới qua đời trưa nay, 23/6, ở tuổi 84. Trong cuộc đời hoạt động khoa học của mình, ông luôn dành tình yêu lớn và có những đóng góp vô cùng quan trọng cho Hà Nội

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm