Giải thưởng Trần Hữu Trang 2014: 8 huy chương vàng Triển vọng và 2 huy chương vàng Xuất sắc

28/04/2014 09:13 GMT+7 | Văn hoá


(Thethaovanhoa.vn) - Tối qua, 27/4, trong khuôn khổ Festival Đờn ca tài tử toàn quốc lần 1, lễ trao giải thưởng Trần Hữu Trang (lần 12) đã diễn ra tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Bạc Liêu (thành phố Bạc Liêu).

Trải qua các vòng thi, có 15 thí sinh lọt vào chung kết giải Triển vọng (dành cho các thí sinh từ 16 đến 29 tuổi) và 5 thí sinh dự giải Xuất sắc (từng đạt các giải thưởng hoặc có vai diễn ấn tượng trên sân khấu chuyên nghiệp).


10 thí sinh được vinh danh tại giải thưởng Trần Hữu Trang 2014

Mỗi thí sinh ngoài việc thể hiện trích đoạn dự thi còn phải trả lời câu hỏi ứng xử của ban giám khảo. Kết quả đã chọn được 7 huy chương vàng Triển vọng là: Hồng Thủy (đoàn cải lương Tây Đô - Cần Thơ), Hoàng Hải (Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang), Lê Duy (Hội Nghệ sĩ Sân khấu tỉnh Cần Thơ), Hoàng Oanh (đoàn cải lương Long An), Xuân Hồng (đoàn Nghệ thuật Quân khu 9), Vĩnh Sơn, Lâm Ngọc Hoa (đoàn cải lương Cao Văn Lầu - Bạc Liêu).

Giải thưởng Trần Hữu Trang năm lần 11 đã không chọn được giải Xuất sắc nào nhưng lần này đã có đến 3 huy chương vàng Xuất sắc là: Ngọc Quyền (đoàn Nghệ thuật Quân khu 9), Ngọc Đợi (đoàn cải lương Cao Văn Lầu) và Mỹ Vân (đoàn Văn công Đồng Tháp).


Ba thí sinh đạt huy chương vàng Xuất sắc (từ trên xuống): Ngọc Quyền (đoàn Nghệ thuật Quân khu 9), Ngọc Đợi (đoàn cải lương Cao Văn Lầu) và Mỹ Vân (đoàn Văn công Đồng Tháp)

Ngọc Tuyết

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm