Giải Prix Goncourt 2018 thuộc về nhà văn Pháp Nicolas Mathieu

07/11/2018 21:55 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Nhà văn Pháp Nicolas Mathieu (40 tuổi) đã đoạt giải Prix Goncourt văn học với cuốn tiểu thuyết thứ 2, mang tựa đề Leurs enfants après eux (The children who came after them).

Cuốn tiểu thuyết này kể về cuộc đời của một nhóm thanh thiếu niên trong khoảng 4 mùa hè trong thập kỷ 1990.

Chú thích ảnh
Nhà văn Nicolas Mathieu

Prix Goncourt là một giải thưởng của nền văn học Pháp, được Viện Hàn lâm Goncourt trao cho tác giả “của tác phẩm văn xuôi giàu trí tưởng tượng nhất trong năm”.

Ngoài giải Prix Goncourt còn có 4 giải thưởng khác, gồm  Prix Goncourt du Premier Roman (cho tiểu thuyết đầu tay), Prix Goncourt de la Nouvelle (truyện ngắn), Prix Goncourt de la Poésie (thơ) và Prix Goncourt de la Biographie (tiểu sử).

Chú thích ảnh
Bìa cuốn tiểu thuyết "Leurs enfants après eux" đoạt giải Prix Goncourt của Nicolas Mathieu

Trong số 6 giải văn học quan trọng của Pháp, giải Prix Goncourt nổi tiếng nhất và danh giá nhất.

Edmond de Goncourt, nhà văn, nhà phê bình kiêm nhà sản xuất nổi tiếng, đã trao tặng di sản của mình để thành lập và duy trì Viện Hàn lâm Goncourt.

Giải Goncourt 2017: Cuốn sách phơi bày sự thật về Đức Quốc xã

Giải Goncourt 2017: Cuốn sách phơi bày sự thật về Đức Quốc xã

Giải thưởng văn chương hàng đầu nước Pháp Prix Goncourt đã được trao cho cuốn tiểu thuyết miêu tả Đức Quốc xã là sản phẩm do các nhà tư bản lắm tiền tại Đức tạo nên.

Tuấn Vĩ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm