Giải 'Grammy Hàn Quốc' 2018, BTS đoạt giải Nhạc sĩ của năm

01/03/2018 11:55 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm 28/2, nhóm nhạc K-pop BTS đã đoạt giải Nhạc sĩ của năm tại lễ trao giải Âm nhạc Hàn Quốc, giải âm nhạc độc lập chú trọng tới cả dòng nhạc chủ đạo và thể loại nhạc của nghệ sĩ Hàn Quốc.

BTS là người chiến thắng của hạng mục giải này sau khi được xét chọn bởi một ban tuyển chọn gồm 56 giám khảo là các nhà báo, nhà sản xuất chương trình âm nhạc, các nhà bình luận và phê bình.

Chú thích ảnh
Nhóm nhạc BTS

Như vậy là BTS đã "đánh bại" các nghệ sĩ được đề cử khác gồm ca sĩ, nhà soạn ca khúc IU, ban nhạc rock indie Hyukoh và nhạc sĩ dân gian Kim Mok In để đoạt giải thưởng đầy danh giá này.

Hồi năm ngoái, BTS đã phát hành album thứ 5, mang tựa đề Love Yourself: Her.. Đến nay, album này đã tiêu thụ được hơn 1,58 triệu bản và trở thành album ăn khách nhất ở Hàn Quốc trong vòng 16 năm qua, sau album phòng thu thứ 4 của nhóm nhạc G.O.D phát hành hồi năm 2001.

Thêm nữa, BTS còn gặt hái thành công lớn ở hải ngoại, với 2 đĩa đơn trong album là DNA và Mic Drop đều lọt vào bảng xếp hạng Billboard Hot 100 và được Hiệp hội Nền công nghiệp Thu âm Mỹ xác nhận danh hiệu vàng.

Chú thích ảnh
Ban nhạc  rock indie Hyukoh

Tại lễ trao giải Âm nhạc Hàn Quốc năm nay, giải Ca khúc của năm được trao cho nhạc phẩm Tomboy của Hyukoh sau cuộc đua khốc liệt giữa Red Velvet với Red Flavor, BTS với DNA, IU với Through the Night và nghệ sĩ hip-hop Woo Won Jae với We Are.

Giải Album của năm được trao cho nghệ sĩ dân gian Kang Tae Gu với album phòng thu thứ hai, Bleu.

Giải Rookie của Năm thuộc về bộ ba rock Sesoneon, trong khi nhóm nhạc nữ thuộc dòng chủ đạo Red Velvet ra về với giải Nhạc pop xuất sắc nhất với nhạc phẩm ăn khách Hè năm 2017, Red Flavor.

IU được trao giải Album Pop hay nhất với album thứ 4, mang tựa đề Palette.

Bộ ba hard rock-electronic Idiotape đoạt giải Album Electronic & Dance hay nhất với album phòng thu thứ 3 Dystopian. Còn Cifika được trao giải Ca khúc của Năm hay nhất thuộc dòng nhạc này với My Ego.

Chú thích ảnh
Nghệ sĩ Won Won Jae cảm ơn người hâm mộ khi lên nhận giải 

Rico đoạt giải Ca khúc R&B & Soul hay nhất với Paradise, trong khi Hyukoh đoạt cả giải Ca khúc Rock hiện đại hay nhất và Album Rock Hiện đại hay nhất. Ban nhạc metal Underground "chiếm lĩnh" giải Album Metal & Hardcore hay nhất với Recrowned.

Giải Album Rap & Hip Hop thuộc về Viann và Khundi Panda với album Reconstruction, trong khi Ca khúc hay nhất của dòng nhạc này thuộc về We Are của Woo Won Jae.

Giải Âm nhạc Hàn Quốc vốn được coi là giải "Grammy Hàn Quốc", được một nhóm các nhà phê bình, nhà báo, nhà sản xuất âm nhạc trên đài phát thanh và học giả văn hóa sáng tạo hồi năm 2004 như một sự kiện âm nhạc đan xen giữa các giải thưởng lớn của 3 mạng lưới truyền hình lớn là KBS, MBC SBS mà sự công bằng của các giải thưởng này đã bị đặt câu hỏi trong nhiều năm qua.

Chú thích ảnh
Nữ ca sĩ IU

Hầu hết các giải thưởng âm nhạc hiện nay, như giải thưởng của các công ty truyền dữ liệu Melon, Soribada hay địa chỉ thống kê lượng đĩa bán ra Gaon, chủ yếu dựa vào các số liệu, lượng đĩa bán ra ở các định dạng và bình chọn trên online. Trong khi đó giải Âm nhạc Hàn Quốc khác biệt hẳn với việc bỏ phương pháp đánh giá dựa trên lượng đĩa bán ra và chỉ đơn thuần dựa vào các khuyến nghị từ ban xét chọn.

BTS tiết lộ hành trình gian nan để nhảy đẹp mãn nhãn như bây giờ

BTS tiết lộ hành trình gian nan để nhảy đẹp mãn nhãn như bây giờ

Con đường tới thành công của BTS được thể hiện rõ trong tập mới nhất Good Insight của KBS, tiết lộ những bước nhảy của họ đã thay đổi thế nào qua thời gian.

Tuấn Vĩ
Theo Korea Herald

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm