'Giai điệu tự hào' tháng 12: Viết tiếp bản hùng ca về người lính và dân tộc Việt Nam

22/12/2018 16:56 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Giai điệu tự hào tháng 12 với chủ đề “Cây súng và hoa hồng” được lấy cảm hứng từ những vần thơ khắc họa hình ảnh người chiến sĩ Cách mạng Việt Nam hiện thực và lãng mạn, chiến sĩ và thi sĩ.

'Giai điệu tự hào 2018' số đầu tiên tháng 11: Những khoảnh khắc làm nên lịch sử

'Giai điệu tự hào 2018' số đầu tiên tháng 11: Những khoảnh khắc làm nên lịch sử

9 tiết mục trong chương trình "Giai điệu tự hào" số đầu tiên năm 2018 đã đưa khán giả trải qua nhiều cung bậc cảm xúc hào hứng, lắng sâu với những năm tháng khó quên của tình cảm gắn bó giữa nhân dân hai đất nước Việt Nam – Nga.

Vẫn với tinh thần mới của Giai điệu tự hào 2018, cảm hứng lạc quan đó sẽ được thể hiện qua những câu chuyện về người chiến sĩ hào hùng trong quá khứ, soi chiếu qua lăng kính thời đại dưới góc nhìn, câu chuyện của những người trẻ ngày hôm nay, liệu có còn nguyên giá trị và cách cảm nhận? Những ca khúc đi cùng năm tháng được thể hiện bằng những bản phối mới mang hơi thở thời đại liệu sẽ đón nhận những ý kiến như thế nào từ hai “chiều cảm nhận” của Hội đồng bình luận và khán giả?

“Cây súng và hoa hồng” sẽ là một bữa tiệc âm nhạc đầy tự hào và cảm xúc được minh hoạ cho những sự kiện không thể không nhắc tới. Từ câu chuyện: 34 đội viên đầu tiên, đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân được thành lập tại Cao Bằng đến kỳ tích đưa pháo vào Điện Biên Phủ, cuộc hành quân có một không hai với sáng tạo “Tháo pháo xuôi bè”.

Khán giả sẽ được chứng kiến chuyện tình nổi tiếng trong lao tù Côn Đảo - Tiếng dân ca ở chốn "địa ngục trần gian" của hai vợ chồng cựu tù Trương Văn Bảy và Nguyễn Thị Kiếm đến những hình ảnh không thể quên từ cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam và chiến tranh biên giới phía Bắc được kể qua những nhân chứng và cách kể sinh động, chân thực...

Chú thích ảnh
Mô hình tháo pháo xuôi bè

Để khán giả hình dung được mô hình "tháo pháo xuôi bè", các chiến sĩ của Lữ đoàn pháo binh 168 Quân khu II đã giúp chương trình nghiên cứu và lắp ghép từ hàng trăm vỏ đạn để tạo dựng mô hình chuẩn nhất với tre luồng, sơn, ngụy trang và làm cho mô hình có được sức sống như nguyên mẫu.

Trang phục của ca sĩ và vũ đoàn trong chương trình được phục dựng công phu hay chỉ đơn giản là chiếc ruột tượng đeo chéo cung cấp lương thực mà bộ đội ta hành quân trên mọi nẻo đường mà MC Lê Anh giới thiệu ngay đầu chương trình... đều là những đóng góp âm thầm làm nên sức lan toả của hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ.

Khách mời của "Cây súng và hoa hồng" gồm nhà thơ, nhạc sĩ Thuỵ Kha, nhạc sĩ Doãn Nho, nhà báo Phong Điệp và đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp. Giọng ca của Tùng Dương, Lan Anh, nhóm Dòng thời gian và sự ngẫu hứng đầy chất thơ của NSƯT, nhạc sĩ Thế Hiển với tiếng đàn ghi ta  và violin mộc mạc sẽ gợi nên những giai điệu đẹp đầy sâu lắng.

Chú thích ảnh
Ca sĩ Lan Anh

Đặc biệt, sự góp mặt của Đoàn Nghi lễ Quân đội và Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội trong tiết mục mở và kết thúc chương trình sẽ truyền thêm lửa cho những ca khúc: Tiến bước dưới quân kỳ và Hát mãi khúc quân hành... được vang lên với sự hào hùng và niềm lạc quan đầy chất “Văn trong Võ”

Hai gương mặt MC Lê Anh và Hồng Nhung sẽ tiếp tục đưa khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc. Giai điệu tự hào chủ đề “Cây súng và hoa hồng” sẽ viết tiếp bản hùng ca về người lính, về một dân tộc yêu chuộng hòa bình: "Vì rằng đời ta thích hoa hồng, kẻ thù buộc ta ôm cây súng...".

Chương trình do Ban Sản xuất các chương trình giải trí phối hợp với Cục Tuyên huấn - Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam thực hiện, với sự tham gia của Hội đồng cố vấn: thiếu tướng Nguyễn Văn Tín - Cục phó Cục Tuyên huấn: đại tá Chế Biên Cương - Trưởng phòng Văn hóa văn nghệ; NSƯT, thượng tá nhạc sĩ Trần Quốc Đạt - Phó Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội và thiếu tá Lê Xuân Hiểu.

Giai điệu tự hào tháng 12 “Cây súng và hoa hồng” truyền hình trực tiếp lúc 20h10 tối nay (ngày 22/12) trên kênh VTV1.

Anh Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm