Elbow đoạt giải Mercury

11/09/2008 13:20 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Ban nhạc rock Elbow đã “rinh” giải Mercury Album nhạc Anh hay nhất năm ngoái với đĩa CD The Seldom Seen Kid. Giải thưởng này đến với ban nhạc sau 18 năm thành lập và sau 7 năm được đề giải Mercury đầu tiên.

Để đạt được giải thưởng trên kèm theo số tiền thưởng 20.000 bảng, ban nhạc gồm 5 thành viên đến từ thành phố Manchester đã đánh bại 11 ứng cử viên khác, trong đó có Radiohead, Adele và Burial.

Elbow thành lập vào năm 1990 nhưng một thập kỷ sau họ mới tung ra album đầu tay được nhiều ca ngợi - Asleep In The Back.

The Seldom Seen Kid đã chiếm vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng album ở Anh khi được tung ra hồi tháng 3.

Danh sách chung tuyển 12 album của năm cho một hội đồng gồm nhiều nhạc sĩ, nhà sản xuất, người giới thiệu đĩa và nhà báo chuyên về âm nhạc bình chọn. Quyết định trao giải cho album chỉ đơn thuần dựa trên tinh thần âm nhạc chứ không dựa vào lượng đĩa bán ra, nhưng chỉ có các album nào được các nghệ sĩ Anh và Ireland tung ra từ tháng 7/2007 đến tháng 7/2008 thì mới đủ tiêu chuẩn tham gia tranh giải.

Các nghệ sĩ và ban nhạc từng đoạt giải này có Klaxons, Arctic Monkeys, Antony and the Johnsons và Dizzee Rascal.
 
Bảo Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm