Dolly Parton: “Làm việc vì thiếu nhi khiến chúng ta trẻ trung”

26/06/2009 14:28 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Nữ danh ca country Dolly Parton là người tích cực làm từ thiện, đặc biệt trong các hoạt động vì trẻ em. Thư viện Imagination của bà năm nào cũng cung cấp miễn phí 2,5 triệu cuốn sách cho thiếu nhi Mỹ, Canada và Anh. Hôm nay, nghệ sĩ 63 tuổi này còn tung ra cuốn sách dành cho thiếu nhi mang tựa đề I Am A Rainbow.

 Dolly Parton
Dolly Parton là một trong những nữ nghệ sĩ thành công nhất lịch sử nhạc country. Bà đã có 26 đĩa đơn đứng đầu bảng xếp hạng và 42 album lọt vào Top 10 ở dòng nhạc này. Không chỉ là một ca - nhạc sĩ, Parton còn theo đuổi nghề diễn và viết văn. Cuốn I Am A Rainbow chỉ là một trong nhiều dự án mà Parton thực hiện thời gian gần đây, đáng kể có vở nhạc kịch 9 To 5 được dàn dựng từ bộ phim hài năm 1980 với sự tham gia diễn xuất của bà. Tháng trước, ca sĩ kỳ cựu này đã nhận tấm bằng Tiến sĩ danh dự tại Đại học Tennessee. Parton vừa có cuộc chuyện trò với báo giới:

* Tại sao bà lại quyết định viết sách cho thiếu nhi?

- Tôi muốn viết một cuốn sách nói về những cảm xúc của trẻ em, nó giống như chiếc cầu vồng. Chúng ta nói về màu xanh mỗi khi cảm thấy buồn, màu vàng là ám chỉ đến những người nhát gan và khi giận dữ ta thường nói đến màu đỏ... Chúng ta có những màu sắc như vậy nhưng phải học cách để đề cập đến chúng. I Am A Rainbow khuyến khích thiếu nhi nhận thức và kiểm soát tâm tư, cảm xúc của mình để qua đó biết tôn trọng ý kiến của người khác. Tôi hy vọng sẽ viết được nhiều cuốn sách cho thiếu nhi.

* Cuốn tự truyện Dolly: My Life And Other Unfinished Business của bà phát hành năm 1995 là một tác phẩm rất ăn khách. Giờ đã đến lúc để bà tung ra một cuốn tự truyện khác chưa?

- Tôi rất bận rộn trong thời gian qua. Tôi đã viết nhạc cho vở nhạc kịch được dàn dựng trên sân khấu Broadway dựa theo phim 9 To 5. Tôi dành tới 4 năm rưỡi cho tác phẩm sân khấu được đề cử giải Tony này. Ngoài ra, tôi còn đang lên kế hoạch thực hiện một bộ phim về cuộc đời mình và nó sẽ được tung ra trong vòng hai năm tới.


Bìa cuốn I Am A Rainbow

* Bà có thấy thích thú khi trình diễn tại lễ trao giải Tony?

- Ồ, đó là một trải nghiệm rất thú vị. Bước đi trên thảm đỏ, được ngắm nhìn nhiều người đến từ khắp nơi và điều tuyệt vời là họ đã chấp nhận tôi. Thật vui khi vở 9 To 5 đã được đề cử Tony.

TOP TEN CỦA TẠP CHÍ BILLBOARD
Top Albums

1. Lines, Vines And Trying Times (Jonas Brothers)
2. The E.N.D. (Black Eyed Peas)
3. Big Whiskey And The GrooGrux King (Dave Matthews
Band)
4. Relapse (Eminem)
5. Monuments And Melodies (Incubus)
6. The Fame (Lady Gaga)
7. Chickenfoot (Chickenfoot)
8. Hannah Montana: The Movie (nhạc phim, nhiều nghệ sĩ)
9. 21st Century Breakdown (Green Day)
10. Fearless (Taylor Swift)

* Có bao giờ bà cảm thấy mệt mỏi với việc trình diễn?

- Không, tôi thích trình diễn. Tôi đang làm rất nhiều việc dành cho trẻ em. Tôi hy vọng rằng sẽ phát hành được nhiều DVD và CD cho các em. Làm việc vì thiếu nhi khiến chúng ta cảm thấy trẻ trung. Tôi hy vọng sẽ thực hiện thêm được nhiều album nhạc và tiếp tục tham gia các dự án điện ảnh nếu có kịch bản hay. Mỗi ngày tỉnh dậy tôi đều có những ý tưởng và ước mơ mới.

* Bà vừa có bài phát biểu tại Đại học Tennessee. Tâm trạng của bà lúc đó như thế nào?

- Ôi, tôi sợ chết khiếp bởi từ trước tới giờ tôi chỉ biết đến việc trình diễn. Tôi thực sự thấy lo lắng và hồi hộp khi biết có nhiều sinh viên đang mong đợi mình nói điều gì đó có ý nghĩa... Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc mình cần và muốn nói gì. Nhưng đây quả là một trải nghiệm tuyệt vời.

* Hiện có nhiều người bắt chước ngoại hình của Dolly Parton. Bà đã bao giờ nhìn thấy ai trong số đó chưa?

- Tôi đã nhìn thấy nhiều người như vậy. Tôi còn có một lượng lớn fan là người đồng tính luyến ái. Có nhiều chàng trai có ngoại hình giống tôi, chỉ khác về chiều cao thôi. Có vẻ như ngoại hình của tôi rất dễ bắt chước. Bạn chỉ cần một chiếc áo nịt ngực độn dày, bộ tóc giả “hoành tráng” và trang điểm thật nhiều vào là đủ (cười).

Lương Tuấn Vĩ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm