Diễn đàn Kinh tế Bắc Ninh - Gumi: Hai địa phương hợp tác trên nhiều lĩnh vực thế mạnh

21/10/2022 05:37 GMT+7 | Văn hoá

Chiều 20/10, tại thành phố Bắc Ninh đã diễn ra Diễn đàn Kinh tế Bắc Ninh - Gumi nhằm thúc đẩy giao lưu hợp tác giữa 2 địa phương (tỉnh Bắc Ninh và thành phố Gumi), cũng như giữa hai quốc gia nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn và Thị trưởng thành phố Gumi (Hàn Quốc) Kim Jang-ho chủ trì diễn đàn.

Bắc Ninh bảo tồn, gìn giữ, phát huy giá trị di sản văn hóa

Bắc Ninh bảo tồn, gìn giữ, phát huy giá trị di sản văn hóa

Trong nhiều năm qua, bằng sự quan tâm vào cuộc sát sao của cả hệ thống chính trị, các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương, các lực lượng xã hội và toàn thể nhân dân, trên cơ sở quy định của pháp luật, Bắc Ninh từng bước hoàn thiện hệ thống chính sách đặc thù về bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa.

Bày tỏ niềm vinh dự được tiếp đón đoàn cán bộ, lãnh đạo và các doanh nghiệp thành phố Gumi tới tham dự Diễn đàn Kinh tế Bắc Ninh - Gumi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn khẳng định, diễn đàn sẽ là cơ hội để thúc đẩy tình hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau và mở ra cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại, du lịch, y tế, văn hóa, giáo dục và truyền thông giữa hai bên.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua với nhiều chỉ tiêu nằm trong tốp đầu cả nước, đặc biệt là trong thu hút đầu tư nước ngoài. Đến nay, tỉnh Bắc Ninh đã thu hút vốn đầu tư nước ngoài đến từ 39 quốc gia, vùng lãnh thổ, đầu tư vào 16 ngành, lĩnh vực với tổng vốn đầu tư gần 23 tỷ USD.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh Diễn đàn. Ảnh: Đinh Văn Nhiều

Trong đó, Hàn Quốc là quốc gia có quy mô vốn đầu tư lớn nhất vào tỉnh Bắc Ninh với 951 dự án, tổng vốn đầu tư khoảng 14,25 tỷ USD, chiếm 62% tổng vốn đầu tư nước ngoài toàn tỉnh. Một số nhà đầu tư Hàn Quốc đầu tư tại tỉnh như: Tập đoàn Samsung, Intops, Hanwha Techwin, Amkor... Các dự án này đã phát huy hiệu quả đầu tư cao, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế-xã hội, an sinh xã hội của tỉnh Bắc Ninh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh mong muốn thông qua Diễn đàn, tỉnh Bắc Ninh và thành phố Gumi sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, nhất là cơ khí chính xác, sản xuất dụng cụ y tế, công nghiệp dược, hóa mỹ phẩm, điện, điện tử, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ cao. Đặc biệt, chú trọng các ngành nghề đón đầu cách mạng công nghiệp 4.0 như công nghiệp ICT, kỹ thuật số, kỹ thuật nano, công nghệ sinh học, vật liệu mới... đồng thời khẳng định tỉnh Bắc Ninh sẽ luôn sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi chào đón các doanh nghiệp của Gumi.

Thị trưởng thành phố Gumi Kim Jang-ho cho biết, thành phố luôn đề cao quan hệ với các thành phố quốc tế và coi đó là điều kiện thiết yếu để thúc đẩy công cuộc thay đổi và cải cách hệ sinh thái công nghiệp của địa phương. Đến nay, trong số 44 doanh nghiệp của thành phố Gumi đầu tư vào Việt Nam, có 20 doanh nghiệp đặt tại tỉnh Bắc Ninh. Những kết quả đó khẳng định các chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp của tỉnh đã phát huy được hiệu quả tốt.

Nhấn mạnh Gumi là địa phương có nhiều doanh nghiệp lớn, tiêu biểu trên toàn cầu trong các lĩnh vực công nghệ cao như: Màn hình, điện thoại, pin thứ cấp, công nghiệp quốc phòng, chất bán dẫn…, ngài Kim Jang-ho hi vọng, trong thời gian tới, thành phố Gumi và tỉnh Bắc Ninh sẽ tiếp tục hợp tác, đẩy mạnh phát triển trên tất cả các lĩnh vực.

Tại diễn đàn, chính quyền và đại diện các doanh nghiệp của hai địa phương cùng trao đổi, thảo luận, giới thiệu về hoạt động của các doanh nghiệp Gumi và Việt Nam đang đầu tư tại Bắc Ninh; giới thiệu các khu công nghiệp, tiềm năng thu hút đầu tư tại tỉnh Bắc Ninh; chủ trương, chính sách ưu đãi doanh nghiệp của tỉnh Bắc Ninh; các chính sách thuế, giải pháp thúc đẩy phát triển logistic và vận chuyển hàng hóa...

Trước đó, Đoàn công tác thành phố Gumi đã đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh.

Thái Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm