Dấu ấn năm 2019 của Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam

26/12/2019 14:00 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam vừa tổ chức Hội nghị tổng kết các hoạt động của năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020, và Đại hội công nhân viên chức và Hội nghị Đảng Bộ.

Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam giới thiệu hai vở Ballet nổi tiếng 'Bolero' và 'Suite en Blanc'

Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam giới thiệu hai vở Ballet nổi tiếng 'Bolero' và 'Suite en Blanc'

Hai tác phẩm ballet nổi tiếng là 'Bolero' và 'Suite en Blanc' sẽ được giới thiệu đến công chúng trong hai đêm 17- 18/10 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Trong năm 2019, Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam (Nhà hát) đã có một năm nhiều dấu ấn và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu và kế hoạch đề ra. Các sản phẩm của Nhà hát về Vũ kịch, Nhạc kịch, giao hưởng cũng như các chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, ngoại giao, các sự kiện văn hóa và phục vụ đồng bào, chiến sĩ vùng sâu, vùng xa biên giới hải đảo đều đạt chất lượng nghệ thuật cao, đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của đông đảo khán giả trong nước và quốc tế, thu hút được sự chú ý của giới truyền thông và từng bước tiếp cận với nhu cầu của đông đảo công chúng.

Đặc biệt, có hai dấu mốc quan trọng nhất trong năm 2019 là lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Nhà hát và vở vũ kịch Hồ Thiên Nga thành công hơn mong đợi. Ngoài ra, Nhà hát đã xây dựng 23 chương trình nghệ thuật Giao hưởng – Hợp xướng, Vũ kịch và các chương trình nghệ thuật khác. Trong đó có 5 chương trình phục vụ chính trị, sự kiện và các ngày lễ lớn của đất nước, đặc biệt là Chương trình Xuân quê hương, Lời Bác dặn trước lúc đi xa, Mùa Thu nhớ Bác; 3 chương trình phục vụ đối ngoại và giao lưu, hợp tác văn hóa quốc tế như Lễ hội Phật Đản quốc tế VSACK năm 2019, biểu diễn chào mừng Lễ đăng quang Nhà vua Ramax tại Bangkok – Thái Lan, Lễ hội Du lịch – Văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc; 3 đợt Liên hoan nghệ thuật biểu diễn ASEAN 2019 tại Hà Lan – Đan Mạch – Thái Lan; đợt 2 tại Hàn Quốc – Thái Lan và đợt 3 tại Nhật Bản.

Chú thích ảnh
Vở ballet kinh điển "Hồ Thiên Nga". Ảnh: Thành Đạt - TTXVN

Ngoài ra, Nhà hát còn có nhiều chương trình biểu diễn phục vụ cán bộ, chiến sĩ Lực lượng Vũ trang Quân khu II. 14 chương trình Opera & Ballet, Giao hưởng – Hợp xướng, Ca Múa Nhạc và các chương trình nghệ thuật khác. Số buổi biểu diễn lên tới con số 55, trong đó có 5 buổi biểu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị, ngày lễ lớn của đất nước; 10 buổi biểu diễn phục vụ đối ngoại, giao lưu và hợp tác quốc tế; 10 buổi biểu diễn phục vụ ngoại tỉnh, vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo; 5 buổi biểu diễn các chương trình nghệ thuật đặt hàng và 20 buổi biểu diễn xã hội hóa các chương trình Giao hưởng – Hợp xướng, Opera & Ballet. Số khán giả đến với các chương trình của Nhà hát trong năm đã lên tới 110.000 lượt.

Bên cạnh việc biểu diễn nghệ thuật, hoạt động đối ngoại, đào tạo cũng được chú trọng và mang lại hiệu quả. Nhà hát đã từng bước hội nhập, tìm hiểu về nghệ thuật Flamingo của Tây Ban Nha khi cử 1 chuyên viên đối ngoại tham dự Hội thảo quốc tế tại Madrid, 2 cán bộ tham dự Hội nghị thường kì và bầu lại nhân sự của Ủy ban Múa châu Á tại Hàn Quốc; mời chuyên gia Đức làm workshop về Opera với Đoàn Ca kịch, giao lưu với Đoàn múa Dân gian Cộng hòa Liên bang Nga…

Với những thành tích đã đạt được trong năm 2019 cũng như trong suốt chặng đường, tại lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Nhà hát, các tập thể và cá nhân được Nhà nước, Bộ VHTTDL trao tặng nhiều Bằng khen và Giấy khen đã có thành tích xuất sắc và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp VHTTDL. Trong đó, 43 cán bộ, nghệ sĩ của Nhà hát được tặng Kỉ niệm chương Vì sự nghiệp VHTTDL; 4 tập thể là Đoàn Ca kịch, Đoàn Vũ kịch, Đoàn Nhạc kịch, Phòng HCTH và 12 cán bộ lãnh đạo được tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ VHTTDL; 4 cá nhân được nhận Danh hiệu Chiến sĩ thi đua Cấp Bộ. Riêng đối với chương trình "Lời Bác dặn trước lúc đi xa", Nhà hát và cá nhân NSƯT Trần Ly Ly cũng được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ VH

Cũng trong năm 2019 này, Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam vinh dự được Nhà nước phong tặng 1 NSND Nguyễn Hồng Phong và 6 NSƯT: Mai Thị Như Quỳnh; Nguyễn Thị Thúy Hằng, Bùi Việt An, Vũ Mạnh Dũng, Trương Hữu Văn, Lê Tuấn Anh. NSƯT Trần Ly Ly được tạp chí Forbes bình chọn là 1 trong 50 Phụ nữ có tầm ảnh hưởng nhất Việt Nam.

Phát huy kết quả đạt được, trong kế hoạch hoạt động của năm 2020, Nhà hát sẽ tập trung vào một số vấn đề như: Thực hiện kế hoạch đưa vở ballet Hồ Thiên Nga lưu diễn trong nước vào thời gian 6 tháng đầu năm; Tiếp tục xây dựng thương hiệu Nhà hát thông qua các sản phẩm nghệ thuật có chất lượng cao, gắn với mục tiêu phát triển nhạc giao hưởng, Opera và Ballet, tạo ảnh hưởng lớn với công chúng; Xây dựng các chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, ngoại giao, các sự kiện văn hóa và đồng bào, chiến sĩ vùng sâu, vùng xa biên giới hải đảo; Tích cực tham gia các festival quốc gia và quốc tế ở các nội dung nhạc giao hưởng, Opera, Ballet và các loại hình khác; Xây dựng đội ngũ nghệ sĩ có tài năng, có trình độ chuyên môn cao và lòng yêu nghề, gắn bó với nghề cũng như với Nhà hát; Tiếp tục thực hiện việc tinh giảm biên chế, sắp xếp lại nhân sự cho phù hợp và hoạt động có hiệu quả; Kiện toàn bộ máy quản lý hành chính của Nhà hát theo mục tiêu mà Chính phủ và Bộ VHTTDL đã đề ra; Nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và các hoạt động đối ngoại; Phối hợp với các cơ sở đào tạo để tìm kiếm nguồn nhân lực cho tương lai.

Tại Hội nghị, thay mặt cho Đảng Bộ, Ban lãnh đạo Nhà hát, NSƯT Trần Ly Ly cũng đã phát động phong trào thi đua trong toàn Nhà hát với tinh thần "Đoàn kết – Đam mê – Trách nhiệm", lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, 45 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Theo Cổng Thông tin điện tử Bộ VHTTDL

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm