Đạo diễn Hồng Ngân: Đem lại những cảm xúc ấn tượng về "nhạc đỏ"

26/04/2010 15:28 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Vào các đêm 1, 2, 3 và 4/5/2010, tại Nhà hát Hòa Bình TP.HCM, báo Sài Gòn giải phóng sẽ tổ chức chương trình Đêm huyền thoại kỷ niệm 35 năm giải phóng miền Nam, 35 năm báo Sài Gòn giải phóng ra số đầu tiên và cũng là hoạt động hướng đến Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Ngoài ra chương trình còn có mục đích gây quỹ Đền ơn đáp nghĩa, nhằm chăm sóc các bà mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình có công với cách mạng...

Chương trình sẽ tái hiện lại một số truyền thuyết, sự kiện lớn trong lịch sử dân tộc như: Lạc Long Quân - Âu Cơ, Hội nghị Diên Hồng, Chiến dịch Điện Biên Phủ, Chiến dịch Hồ Chí Minh... Chương trình quy tụ lực lượng ca sĩ, người đẹp, diễn viên điện ảnh, cascadeur, nhóm múa hùng hậu (gần 300 người) không kém gì Duyên dáng Việt Nam.

TT&VH có cuộc trò chuyện với tổng đạo diễn chương trình - ĐD Hồng Ngân, người được công chúng biết đến qua các phim Xin lỗi tình yêu, Tôi là ngôi sao, Đối thủ, Mưa...

Các siêu mẫu làm ca sĩ

* Việc tái hiện lại những cảnh chiến tranh hoành tráng trong lịch sử có phải là những tiết mục sân khấu hóa?

- Tôi không nghĩ là sân khấu hóa mà chỉ là tiết mục biểu diễn ca nhạc mang tính hấp dẫn cao, các tiết mục biểu diễn âm nhạc có dàn dựng múa, chiếu video clip, nhưng chúng không phải là “phụ họa” mà là những nhân tố của một tiết mục. Toàn bộ những tiết mục trong chương trình là một gala âm nhạc chứ không phải chương trình sân khấu hóa.

* Việc sử dụng nhiều phong cách của các thành phần ca sĩ như: diva, teen, thính phòng, dân gian... theo chị cái khó của người đạo diễn là gì?

- Tôi nghĩ rằng cái khó là làm thế nào để nối kết 3 nội dung nêu trên sao cho thật nhuần nhị, logic. Mỗi mảng nội dung cần một lực lượng ca sĩ khác nhau. Ví dụ những bài “tình ca đỏ” là sở trường của các ca sĩ như NSƯT Tạ Minh Tâm, những bài nhạc cần một giọng hát “đẳng cấp” thì có Thanh Lam, Mỹ Linh, những bài dân ca trữ tình thì có Hương Lan, Vân Khánh hoặc những bài nhạc tươi trẻ, sôi động của cuộc sống hôm nay thì có Phương Thanh, Đoan Trang, Kasim Hoàng Vũ... Nói chung là chúng tôi đã mời những ca sĩ phù hợp với nội dung chương trình.

* Như vậy liệu có tránh được tình trạng “lẩu thập cẩm” như một số chương trình trước đây?

Ngoài gần 30 người đẹp, trong đó có các hoa hậu như: Jennifer Phạm, Cao Thùy Dương, Triệu Trang, Diễm Châu... lực lượng ca sĩ gồm: Elvis Phương, Hương Lan, Cẩm Vân, Tạ Minh Tâm, Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh, Lam Trường, Phương Thanh, Quang Linh, Vân Khánh, Quang Dũng, Thanh Thảo, Đức Tuấn, Kasim Hoàng Vũ, Đoan Trang, Hoàng Hải, Đăng Khôi, Quách An An, Ngân Khánh, Ngô Kiến Huy, Tim, Kanhee Ngọc Hiền, Đào Vũ Thanh, Bạch Công Khanh...

Các nhóm hát: Phù Sa, Mắt Ngọc, Mặt Trời Mới, cùng ban nhạc Unlimited.

- Nó như thế nào thì đó là phần việc của đạo diễn và hiệu quả cuối cùng mà khán giả cảm nhận được. Nhưng một số trường hợp sử dụng người đẹp, ca sĩ trong chương trình là có dụng ý. Ví dụ tiết mục Huyền sử Âu Lạc do ca sĩ Hoàng Hải và 4 cô người mẫu cùng hát với bộ sưu tập thời trang lấy ý tưởng từ chim lạc do 30 người mẫu trình diễn. Ca sĩ, người mẫu và bộ sưu tập phải hiểu trong ý nghĩa nó là những thành tố của một tiết mục... Đặc biệt 5 siêu mẫu nam là Đức Tiến, Quang Hòa, Quang Thịnh, Lê Trung Cương và Thanh Thức sẽ lần đầu tiên thể hiện ca khúc Năm anh em trên một chiếc xe tăng...


Những cảnh chiến tranh với kỹ xảo 3D

* Từng là đạo diễn của nhiều phim, khi đạo diễn chương trình này có lẽ nó sẽ mang nhiều dấu ấn của điện ảnh?

- Đây không phải là lần đầu tôi đạo diễn một chương trình nghệ thuật, tôi từng viết kịch bản cho cuộc thi MC của Đài Truyền hình TP.HCM, trong đó có nhiều tiết mục ca nhạc, sân khấu... và cả phần thi của thí sinh, cũng có thể nói nó phức tạp hơn chương trình nghệ thuật. Mỗi người, mỗi chương trình có “style” riêng của nó. Trong chương trình Đêm huyền thoại, kỹ xảo 3D sẽ tái hiện những hình ảnh về không khí của một giai đoạn lịch sử, tôi nghĩ nó sẽ là những clip ấn tượng giúp cho khán giả có nhiều xúc cảm hơn khi nghe giai điệu những bài hát thuộc thời kỳ lịch sử đó.


Cảnh máy bay chiến đấu - thể hiện bằng kỹ thuật 3D
* Có phải tốn nhiều kinh phí cho việc thực hiện những clip với kỹ thuật 3D?

- Tất cả các cảnh 3D được vẽ rất công phu và chi tiết, đúng ra nó sẽ tốn kém rất nhiều kinh phí. Nhưng đặc biệt trong chương trình này, người thực hiện những cảnh 3D là anh Lê Kỳ An, anh là một kỹ sư, nhưng rất đam mê nghiên cứu kỹ xảo điện ảnh đã 10 năm nay. Anh nhận lời mời thực hiện các clip, đã tiến hành công việc, nhưng chúng tôi vẫn chưa đề cập đến vấn đề “giá cả”.

Anh Lê Kỳ An tham gia chương trình còn có nhiều ý nghĩa khác, cha của anh là một vị tướng trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. Công việc tái hiện những hình ảnh về một thời quá khứ chiến tranh, anh thực hiện một cách say mê và nhiệt thành...

* Cảm tưởng của chị khi làm đạo diễn chương trình này?

- Đây là một chương trình có ý nghĩa xã hội lớn, là người đang sống ở nước ngoài, khi được mời làm đạo diễn cho chương trình, tôi thật sự cảm động và hạnh phúc. Vì vậy tôi rất quyết tâm, đầu tư nhiều công sức để mong chương trình có kết quả, nhất là việc đem lại những cảm xúc ấn tượng về “nhạc đỏ” và mong muốn góp khả năng của mình vào những ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2010 này.

* Cảm ơn chị và chúc chương trình để lại nhiều ấn tượng đối với công chúng.

Bình Minh (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm