Đạo diễn Doãn Hoàng Giang và chuyện “tế nhị” về Tả quân Lê Văn Duyệt

07/11/2008 08:18 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Sử sách đều xác nhận rằng Tả quân Lê Văn Duyệt là người ái nam ái nữ. Vừa qua, khi dựng vở diễn Tả quân Lê Văn Duyệt, NSND Doãn Hoàng Giang lại muốn sáng tạo nên chi tiết ông có vợ. Đó chính là điều khiến vị đạo diễn này băn khoăn nhất.

Doãn Hoàng Giang

Cuối cùng, theo lời đạo diễn, ông đã dàn dựng việc vua Minh Mạng tặng 1 người cung nữ cho Lê Văn Duyệt làm vợ mang tính chất như một sự mỉa mai, giễu cợt ngầm. Bù lại, Tả quân Lê Văn Duyệt ban đầu cũng nhìn món “tặng phẩm” đó như một sự sỉ nhục. Sau đó, theo thời gian,Tả quân dần nhận ra đó là một người phụ nữ thông minh, luôn muốn được làm bạn để chia sẻ với ông về việc nước.
 
Cách đặt vấn đề “ngầm” như thế không xúc phạm tới hình ảnh Lê Văn Duyệt, đồng thời cũng vẫn thích hợp với những gì mà sử sách còn ghi- đạo diễn Doãn Hoàng Giang cho biết.

Cúc Đường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm