Đặc sắc những giai điệu hữu nghị từ Thủ đô Hà Nội - Thành phố vì hòa bình

03/11/2018 15:48 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Nhân dịp kỷ niệm 19 năm Thủ đô Hà Nội được Tổ chức UNESCO công nhận là “Thành phố vì hòa bình”, sáng 3/11, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội tổ chức Liên hoan giai điệu hòa bình hữu nghị năm 2018.

Đây là hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật dành cho các nghệ sỹ không chuyên là hội viên thuộc các Hội hữu nghị và tổ chức thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội, các cán bộ ngoại giao, sinh viên nước ngoài đang sinh sống tại Hà Nội.

Phát biểu tại Liên hoan, bà Nguyễn Lan Hương, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội nhấn mạnh, các tiết mục nghệ thuật biểu diễn trong chương trình sẽ giới thiệu đến bạn bè quốc tế về văn hóa, đất nước, con người Việt Nam, về Hà Nội - Thành phố vì hòa bình; đồng thời, giới thiệu với người dân Thủ đô về văn hóa của các nước bạn, góp phần tăng cường sự hiểu biết và củng cố tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam, nhân dân Thủ đô Hà Nội với bạn bè quốc tế.

Chú thích ảnh
Phần trình diễn tự tin của các em thiếu nhi đến từ CLB An Lạc đặc biệt gây ấn tượng. Nguồn: Báo điện tử Kinh tế & Đô thị 

Liên hoan giai điệu hòa bình hữu nghị năm 2018 được phát động đến các Hội hữu nghị và tổ chức thành viên của Liên hiệp. Một số đơn vị đã tổ chức tốt, các tiết mục được dàn dựng công phu, thu hút nhiều hội viên tham gia, tiêu biểu như Hiệp hội UNESCO, Hội Quốc tế ngữ, các Hội hữu nghị: Việt - Pháp, Việt Nam - Ấn Độ, Việt Nam - Thái Lan… Có 29 tiết mục xuất sắc đến từ các Hội, tổ chức thành viên và một số đại sứ quán được lựa chọn tham dự Liên hoan gồm những bài hát, điệu múa ca ngợi cảnh đẹp đất nước, con người Việt Nam và bạn bè khắp năm châu, những bài hát về Hà Nội - Thành phố vì hòa bình như: Hợp ca múa Đất nước huyền thoại của Hội hữu nghị Việt - Mỹ; Múa Yocchore của Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản; Liên khúc nhạc Việt - Nga: Triệu đóa hồng - Tiếng chày trên sóc Bom bo của Hội hữu nghị Việt - Nga; Diễn xướng giá đồng cô Bé Thượng ngàn của Hội quốc ngữ Esperanto…

Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội

Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội

Cụ thể, ông Bùi Thế Duy, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thay thế ông Phạm Đại Dương, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã được luân chuyển đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên.

TTXVN/Nguyễn Cúc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm