Đà Nẵng tăng cường đầu tư các công trình văn hóa trọng điểm

31/08/2022 18:38 GMT+7 | Văn hoá

Thời gian qua, văn hóa thành phố Đà Nẵng có nhiều khởi sắc về mọi mặt, từ công tác bảo tồn di sản, hoạt động nghệ thuật đến xây dựng các công trình văn hóa trọng điểm.

Bảo tồn nét đẹp tín ngưỡng thờ Mẫu

Bảo tồn nét đẹp tín ngưỡng thờ Mẫu

Tín ngưỡng thờ Mẫu gắn bó từ lâu trong đời sống tinh thần người Việt, là nét văn hóa độc đáo đã được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Bên cạnh thường xuyên quan tâm, bố trí kinh phí tu bổ, phục hồi các di tích lịch sử, thành phố dành nhiều nguồn lực để đầu tư xây dựng các công trình văn hóa tiêu biểu, có ý nghĩa lớn. Hiện nay, cùng với việc đẩy nhanh tiến độ các công trình đang thực hiện, thành phố tiếp tục triển khai một số dự án trong danh mục công trình động lực trọng điểm để đầu tư và tạo điểm nhấn phát triển thành phố.

Bảo đảm tiến độ công trình văn hóa

Thời gian qua, văn hóa thành phố có nhiều khởi sắc về mọi mặt, từ công tác bảo tồn di sản, hoạt động nghệ thuật đến xây dựng các công trình văn hóa trọng điểm. Trong đó, thành phố quan tâm đầu tư, dành nhiều nguồn lực cho bảo tồn và phát triển văn hóa. Trong giai đoạn 2016-2021, thành phố đầu tư bảo quản, trùng tu 50 di tích với tổng kinh phí 276 tỷ đồng.

Di tích lịch sử. Công trình văn hóa. Bảo tồn. Di tích. Trùng tu di tích. Bảo tồn

Riêng năm 2021, triển khai 11 dự án trùng tu với kinh phí gần 72 tỷ đồng. Đặc biệt, thành phố dành nguồn lực lớn cho các dự án văn hóa trọng điểm như: dự án Công viên vườn tượng APEC mở rộng với kinh phí gần 760 tỷ đồng, khánh thành đầu năm 2022; dự án xây dựng Bảo tàng Đà Nẵng với nguồn vốn ngân sách gần 505 tỷ đồng; phối hợp UBND tỉnh Thừa Thiên Huế trùng tu di tích Hải Vân quan với tổng kinh phí 42 tỷ đồng. Hiện nay, ngoài Công viên vườn tượng APEC đã được đưa vào sử dụng, thành phố đang tiếp tục triển khai, bảo đảm tiến độ hai dự án còn lại theo đúng kế hoạch đề ra.

Những ngày này, đi qua tuyến đường Bạch Đằng, có thể thấy các công nhân đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ công trình Bảo tàng Đà Nẵng tại cơ sở mới. Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Lê Văn Tuyết cho biết, dự án cải tạo, nâng cấp cơ sở 42 Bạch Đằng làm Bảo tàng Đà Nẵng được khởi công ngày 23-7-2021. Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng nên được lãnh đạo thành phố đặc biệt quan tâm.

Thời gian qua, chủ đầu tư và đơn vị thi công đã tập trung mọi nguồn lực, tăng ca để bảo đảm tiến độ gói thầu như cam kết. Đến nay, nhiều hạng mục quan trọng của dự án đã được hoàn thành như: phần móng, tầng hầm và phần thô của hạng mục khối bảo tàng xây mới; cơ bản xong phần xây lắp, cải tạo 2 khối nhà 42 và 44 Bạch Đằng, hiện đang sơn lớp lót, lắp thang máy và đóng trần.

Theo kế hoạch, cuối năm nay đơn vị thi công sẽ hoàn thành toàn bộ phần xây lắp hạng mục khối bảo tàng xây mới và hạng mục cải tạo khối 42, 44 Bạch Đằng (không bao gồm khối 31 Trần Phú), sớm hơn gần 3 tháng so với tiến độ theo hợp đồng.

“Hiện gói thầu lập hồ sơ thiết kế nội thất trưng bày đã được Ban quản lý dự án tổ chức triển khai hoàn thành và đang thẩm tra, dự kiến phê duyệt trong tháng 8-2022, làm cơ sở để triển khai thi công phần nội thất bên trong công trình. Dự kiến, toàn bộ công trình, bao gồm cả thi công xây lắp hoàn thành vào tháng 10-2023”, ông Tuyết cho biết.

Đối với dự án bảo tồn, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích Hải Vân quan, sau 8 tháng triển khai, các hạng mục quan trọng cũng đã cơ bản hoàn thành. Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Vỹ cho biết, trước đó, trong phạm vi dự án có nhà bưu điện bỏ hoang do UBND phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng) quản lý. Cùng với đó, chạy ngang qua khu vực di tích có đường dây 22kV gây cản trở và thiếu mỹ quan. Đồng thời, phạm vi thực hiện dự án liên quan đến diện tích rừng phòng hộ, đòi hỏi phải hoàn thiện các thủ tục pháp lý chuyển đổi đất rừng.

Tuy nhiên đến nay, sở đã cùng UBND phường Hòa Hiệp Bắc thống nhất hạ giải nhà bưu điện bỏ hoang. Vấn đề chuyển đổi đất rừng đang được hai địa phương triển khai thủ tục. Còn vấn đề liên quan đến đường dây 22kV, sở đã phối hợp các đơn vị thống nhất điều chỉnh hướng tuyến của đường dây điện.

“Đây là lần đầu tiên di tích này được tu bổ, bảo tồn với quy mô lớn. Hy vọng sau khi hoàn thành, công trình sẽ trụ vững với thời gian và tiếp tục trở thành điểm du lịch hấp dẫn du khách”, ông Vỹ chia sẻ.

Đầu tư các công trình có ý nghĩa lớn

Sở Văn hóa và Thể thao đang chuẩn bị triển khai trùng tu, tôn tạo di tích Thành Điện Hải giai đoạn 2, tổng mức đầu tư hơn 84 tỷ đồng. Ông Hà Vỹ cho biết, ngày 2-6, UBND thành phố có quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (gói thầu lập, thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công...).

Hiện Ban Quản lý dự án các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng đang triển khai công tác lựa chọn nhà thầu lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán. Đối với giai đoạn này, thành phố hạ giải, tháo dỡ, di dời các thành phần, công trình không phù hợp. Trong đó, có kế hoạch di dời các thành phần trưng bày không liên quan tới lịch sử Thành Điện Hải như: máy bay trực thăng, chậu cảnh và phá dỡ hệ thống sân, đường hiện trạng không phù hợp... Hiện đơn vị tiếp tục thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư trong năm 2022, dự kiến khởi công vào tháng 1-2023 và hoàn thành vào tháng 6-2024.

Di tích lịch sử. Công trình văn hóa. Bảo tồn. Di tích. Trùng tu di tích. Bảo tồn
Thành Điện Hải nằm giữa lòng Đà thành

“Sau khi hoàn thành giai đoạn 2, Thành Điện Hải sẽ tạo nên một không gian văn hóa lịch sử, kết nối với Bảo tàng Đà Nẵng mới, Quảng trường trung tâm và hệ thống thiết chế văn hóa, địa điểm di tích xung quanh. Qua đó, góp phần phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa của nhân dân, thu hút khách tham quan, phát triển du lịch trên cơ sở phát huy giá trị các di tích văn hóa, lịch sử của thành phố”, ông Vỹ nhấn mạnh.

Trong giai đoạn này, thành phố cũng có chủ trương đầu tư xây dựng Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh. Theo đó, UBND thành phố chọn khu đất 3,7ha phía đông Công viên Thanh niên để xây dựng Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh; chỉ đạo nghiên cứu công trình Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh trong quá trình tổ chức thi tuyển phương án quy hoạch kiến trúc Công viên Thanh niên.

Đến nay, UBND thành phố đã hoàn thành công tác tổ chức thi thiết kế quy hoạch, kiến trúc Công viên Thanh niên; đồng thời, trao thưởng và giấy chứng nhận cho các phương án đạt giải. Theo phương án đạt giải Nhất, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh có diện tích đất gần 26.000m2, nằm trong phần đất của dự án Trung tâm Biểu diễn xiếc và nghệ thuật tổng hợp quốc gia.

Di tích lịch sử. Công trình văn hóa. Bảo tồn. Di tích. Trùng tu di tích. Bảo tồn

Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh Ngô Văn Bảy cho biết, công trình Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh được đưa vào danh mục các dự án trọng điểm, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội thành phố giai đoạn 2021-2025 và được HĐND, UBND thành phố chỉ đạo tập trung triển khai đầu tư trong giai đoạn 2020-2025. Theo đề xuất của Sở Xây dựng, Sở Văn hóa và Thể thao, UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, tham mưu việc thu hồi đất dự án Trung tâm Biểu diễn xiếc và nghệ thuật tổng hợp quốc gia (thuộc Liên đoàn Xiếc Việt Nam).

Đồng thời, giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tổ chức điều chỉnh quy hoạch chi tiết Công viên Thanh niên, triển khai thủ tục đầu tư dự án Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh theo quy định. Đối với nội dung tham mưu việc thu hồi đất dự án Trung tâm biểu diễn xiếc và nghệ thuật tổng hợp quốc gia, UBND thành phố đã chỉ đạo giao Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Tài nguyên và Môi trường làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để sớm chỉ đạo thu hồi đất triển khai xây dựng Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh.

Liên quan đến vấn đề này, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Phạm Tấn Xử cho biết, đầu tháng 6-2022, Chủ tịch UBND thành phố có công văn số thống nhất đề xuất của Sở Xây dựng, giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh và các đơn vị liên quan lập hồ sơ chủ trương đầu tư, trình duyệt theo quy định làm cơ sở triển khai lập quy hoạch chi tiết và các bước tiếp theo về xây dựng.

Trong đó, lưu ý xác định quy mô công trình phù hợp thực tế khai thác sử dụng. Hiện các ngành liên quan đang triển khai thực hiện chỉ đạo này. “Tại kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố vừa qua, lãnh đạo thành phố đề nghị các ngành liên quan tham mưu UBND thành phố thực hiện các trình tự thủ tục để thu hồi hơn 3,7ha đã cấp cho Liên đoàn Xiếc Việt Nam. Sau khi thu hồi đất, HĐND thành phố sẽ phê duyệt chủ trương đầu tư, quy hoạch chi tiết dự án này”, ông Xử thông tin.

Thảo Vy

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm