Cuốn'Almanach Những nền văn minh thế giới' tái bản lần 3: 'Một bảo tàng, một thư viện' thu nhỏ

25/03/2019 19:35 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Almanach Những nền văn minh thế giới – cuốn sách ra đời lần đầu tiên năm 1996 từng “làm mưa làm gió” một thời - vừa tái bản lần 3, bổ sung thêm 1.065 trang sách, trong đó có 256 trang phụ bản ảnh. Giờ đây, sách dày tới 3.269 trang, với số lượng trên 3 triệu từ và nặng tới… 8kg.

Vinh danh các tác giả Việt có sách bán chạy nhất năm 2018

Vinh danh các tác giả Việt có sách bán chạy nhất năm 2018

Sáng 24/3, tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh, đã diễn ra Lễ Trao giải thưởng Sách bán chạy nhất năm 2018, do Nhà xuất bản Trẻ tổ chức. Đây là năm thứ 2, Nhà xuất bản Trẻ bình chọn và trao giải cho các tác giả trong nước, nhằm tôn vinh, khích lệ và tri ân đối với các tác giả có sách có số lượng bản in cao.

Almanach Những nền văn minh thế giới, đúng như tên gọi, cuốn sách là một công trình tri thức tổng hợp nhiều lĩnh vực tự nhiên, xã hội và thuộc nhiều bình diện của nền văn hoa văn minh nhân loại.

“Bom tấn” một thời

Với nội dung đồ sộ, sách được bố cục thành 3 phần: Lịch, biên niên sử sự kiện, nhân vật và nền văn hóa cổ thần bí Đông - Tây phương kỳ diệu; Những nền văn minh nhân loại- di sản văn hóa, đất nước con người và các phong tục kỳ lạ trên thế giới, Khoa học- kỹ thuật với nền văn minh nhân loại và dự báo nền văn minh thế kỷ XXI. Tập sách là một “thư viện” thu nhỏ, tập hợp lại các tinh túy nhất của loài người trong tiến trình lịch sử tiến hóa từ thưở hoang sơ tuổi ấu thơ nhân loại cho đến những năm cuối thế kỷ 20 đầu thế kỷ 21 này.

Chú thích ảnh
TS Nguyễn Hoàng Điệp - Tổng thư ký cuốn sách “Almanach Những nền văn minh thế giới”

Chủ nhân - người “thai ngén” ra cuốn sách là Tổng thư ký - TS Nguyễn Hoàng Điệp – đại diện cho hội đồng biên soạn và 800 tác giả. Chia sẻ lý do tại sao có cuốn sách này, ông nói: “Những năm đầu đời làm sách, tôi luôn ước mơ có một bộ sách mang trí tuệ của nhân loại đến cho mọi người, mà đỉnh cao của loài người đó là những nền văn minh thế giới”.

“Cuốn sách được hình thành từ những năm 1990, ra mắt đồ sộ lần đầu năm 1996 và lập tức để lại nhiều đấu ấn tốt đẹp trong lòng nhiều độc giả. Với giá 250 ngàn đồng, không hề rẻ so với giá vàng khi đó, nhưng cuốn sách vừa ra mắt đã bán hết ngay. Đặc biệt, bà Phạm Thị Mão - Tổng Công ty phát hành sách Trung ương đã mua toàn bộ bản quyền phát hành cuốn sách đến năm 2007, số lượng phát hành đến nay có lẽ phải tới hàng triệu bản”- ông Nguyễn Hoàng Điệp cho hay.

Chú thích ảnh
Bìa cuốn "Almanach Những nền văn minh thế giới"

Bổ sung nhiều tư liệu giá trị

Theo ông Nguyễn Hoàng Điệp, sau 2 lần ra mắt, các các giả, NXB đã nhận hàng ngàn bức thư của độc giả bày tỏ sự yêu mến ca ngợi cuốn sách cũng như những đóng góp cho cuốn sách. Để đáp ứng lòng yêu mến của đông đảo độc giả, lần tái bản thứ 3 này, hội đồng biên soạn và các tác giả đã tiến hành sửa chữa bổ sung lớn và thêm nhiều nội dung mới mẻ, giá trị hơn trước nhiều.

Về độ dày, sách lên tới 3.269 trang gồm khoảng 3 triệu từ, so với lần tái bản thứ 2, số trang đã tăng thêm 1.065 trang, trong đó có 265 trang phụ bản ảnh màu và 809 trang nội dung. Riêng về số lượng ảnh màu và đen trắng đã bổ sung tới 4.000 ảnh. Các công trình kiến trúc cổ-kim, Đông-Tây trước đây chỉ có trên ba trăm, nay bổ sung tới hàng ngàn công trình. Lần tái bản này, độc giả có thể tự hào có trong tay “một bảo tàng, một thư viện” thu nhỏ toàn bộ nguồn tri thức lớn của nhân loại có trên trái đât, đem đến cho độc giả một cuộc hành trình “du lịch” qua 8 nền văn minh thế giới và 161 quốc gia - ông Điệp cho hay.

Cũng theo ông Điệp, cuốn sách nặng tới 8kg do vậy việc đóng xén rất vất vả. Một số độc giả từng yêu cầu chia sách thành 2, 3 tập, nhưng một số người chơi sách lại cho rằng, nếu in ra thành nhiều tập họ không mua. Do vậy, cuối cùng, Hội đồng biên soạn và NXB vẫn quyết định in cuốn sách vừa dày vừa nặng để phục vụ độc giả vừa đọc vừa chơi sách.

Ông “tổng thư ký” của những cuốn sách “khổng lồ”

Ngoài Almanach Những nền văn minh thế giới, TS Nguyễn Hoàng Điệp còn là tổng thư ký của nhiều bộ sách “khổng lồ”, đồ sộ như: Tổng tập nghìn năm văn hiến Thăng Long, Bộ thông sử thế giới vạn năm, Almanach - Người mẹ và phái đẹp; Tuyển tập những bài thơ hay về Thăng Long - Hà Nội (10 thế kỷ); 44 đời tổng thống Hoa Kỳ… Ông cũng là tác giả biên tập, biên soạn, dịch giả của gần 400 đầu sách khác nhau. Dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long, ông từng được Huân chương vì có những đóng góp đặc biệt vào bộ sách Tổng tập nghìn năm văn hiến Thăng Long. Ông nói: “Làm những bộ sách đồ sộ như thế này rất mệt, nhưng cái “lãi” là để lại cho đời những bộ sách lớn. Tôi không đứng ra làm thì sẽ chẳng có ai làm cả...”.

Được biết, để biên soạn những cuốn sách đồ sộ, TS Nguyễn Hoàng Điệp phải lập một Hội đồng Biên soạn gồm khoảng 10 giáo sư, tiến sĩ, còn tác giả biên soạn thì có đến vài trăm người. Ở tuổi “hưu đang quá” ông vẫn thiết tha làm những bộ sách lớn. Ông cho biết, Almanach Những nền văn minh thế giới đang chờ công nhận “sách hay sách tốt” và Kỷ lục Việt Nam.

Cuốn sách Almanach Những nền văn minh thế giới tái bản lần 3 hiện có giá trên 1,2 triệu đồng đang được bán trên các trang mạng trực tuyến. Sách do Công ty cổ phần Sách Việt Nam giữ bản quyền và độc quyền phát hành trong 5 năm (từ tháng 12/2018). Hết 5 năm, bản quyền do Hội đồng biên soạn sở hữu.

Hoài An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm