Cuộc thi 'Giọng hát hay tiếng Hàn Quốc VOV 2019': Cơ hội để các nghệ sĩ Việt đến với K-pop

30/09/2019 20:16 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều nay (30/9), tại Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã diễn ra buổi họp báo giới thiệu cuộc thi “Giọng hát hay tiếng Hàn Quốc VOV 2019” (VOV’s K-Pop Contest).

Nghệ sĩ nổi tiếng Hàn Quốc 'ngẫu hứng' với Xẩm, nhớ bu Cầu

Nghệ sĩ nổi tiếng Hàn Quốc 'ngẫu hứng' với Xẩm, nhớ bu Cầu

Đêm Hát Xẩm nhân dịp Giỗ Tổ nghề hát Xẩm 2017, tri ân nghệ nhân Hà Thị Cầu và GS.TS Phạm Minh Khang do nhóm Xẩm Hà Thành tổ chức sẽ diễn ra vào 20h15 ngày 24/3 tại sân khấu đền Vua Lê phố Lê Thái Tổ, Hà Nội.

Theo đó, cuộc thi "Giọng hát hay tiếng Hàn Quốc 2019" - VOV’s K-Pop Contest sẽ diễn ra từ tháng 10/2019 đến tháng 1/2020. Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển từ ngày mai (1/10/2019) đến 20/11/2019; vòng sơ tuyển: Cuối tháng 11/2019; vòng bán kết vào tháng 12/2019. Đêm chung kết xếp hạng và trao giải dự kiến sẽ diễn ra tại SVĐ Hàng Đẫy hoặc Nhà thi đấu Quần Ngựa (Hà Nội) vào tháng 1/2020.

Chú thích ảnh
Nhóm nhảy dance cover 17Caratz của Việt Nam biểu diễn mở màn tại buổi họp báo

Các thí sinh (cá nhân hoặc nhóm) dự thi được chia làm 2 bảng theo độ tuổi: từ 9 đến 16 và từ 17 đến 25. Mục đích chia bảng, theo nhạc sĩ Trần Nhật Dương, Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Âm nhạc (VOV3), Phó Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi là để các thí sinh chọn bài cho phù hợp với độ tuổi. Thí sinh sẽ thể hiện các ca khúc nhạc Hàn Quốc (phối lại hoặc tự sáng tác) theo phong cách mới lạ, trẻ trung, hiện đại. Ban Tổ chức cũng khuyến khích các sáng tác mới bằng tiếng Hàn Quốc của thí sinh.

Chú thích ảnh
Nhạc sĩ Trần Nhật Dương (giữa) trả lời câu hỏi của báo chí

Trả lời câu hỏi, âm nhạc Hàn Quốc thường “nặng” về vũ đạo, vậy Ban giám khảo sẽ chấm giải dựa trên tiêu chí nào? Nhạc sĩ Trần Nhật Dương cho biết: “Cuộc thi là về hát nên tiêu chí lớn nhất để ban giám khảo đánh giá chính là về kỹ thuật thanh nhạc!”

Chú thích ảnh
Ông Kim Hyo Jae, CEO Sublime Entertainment Concert Company

Trong khi đó, ông Kim Hyo Jae (ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc), CEO Sublime Entertainment Concert Company – đơn vị phối hợp cùng VOV và Công ty Cổ phần Phát triển Phát thanh - Truyền hình (BDC) cho biết: “Chúng tôi có những nhà sản xuất, biên đạo có kinh nghiệm lâu năm đào tạo các nghệ sĩ nên có khả năng huấn luyện thí sinh phát triển giọng hát, vũ đạo để có thể ra mắt tại Hàn Quốc và Việt Nam. Các thi sinh đoạt giải, chúng tôi sẽ hỗ trợ giải sản xuất MV, CD và giúp quảng bá các sản phẩm âm nhạc đó trên các phương tiện truyền thông”.

Chú thích ảnh
Ca sĩ BeGrand biểu diễn tại buổi họp báo

Ban Giám khảo là các nhạc sĩ, ca sĩ có tên tuổi của hi nước. Có thể kể đến ca sĩ, nhạc sĩ Yang Jung Seung (Kiroy Y) được mệnh danh là Midas Son của nền âm nahạc Hàn Quốc với 500 ca khúc được đăng ký bản quyền; là nhà sản xuất âm nhạc tiêu biểu của nhiều nghệ sĩ như Kim Jong Kook, Kim Bum Soo, MC The Max, Lee Sun Hee...

Chú thích ảnh
Biên đạo múa Lee Won Woo

Biên đạo múa Lee Won Woo đã biên đạo, huấn luyện cho 400 vũ công hàng đầu Hàn Quốc, là biên đạo chính, chỉ đạo diễn xuất trong concert “Love yourself” năm 2018 của BTS, MV “Idols” của BTS…

Chú thích ảnh
Ca sĩ Ansoo

Đêm chung kết trao giải sẽ có sự tham gia của một số nghệ sĩ nổi tiếng của Việt Nam, Hàn Quốc được giới trẻ yêu mến. Chương trình sẽ được phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền hình, phát thanh của VOV như: Vietnam Journey, VTC, VOV3, VOV5 và trực tuyến trên Báo điện tử VOV.

THỂ LỆ CUỘC THI  “GIỌNG HÁT HAY TIẾNG HÀN QUỐC VOV 2019”

(VOV’S K-POP CONTEST)

1. Thời gian dự kiến:

- Tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi: Từ ngày 01/10 – 20/11/2019.

- Vòng sơ tuyển: Cuối tháng 11/2019.

- Vòng bán kết: tháng 12/2019 tại Nhà hát Đài TNVN.

- Công bố danh sách thí sinh lọt vào chung kết: Tháng 12/2019.

- Luyện tập cho top 10 thí sinh lọt vào chung kết: Tháng 12/2019.

- Đêm chung kết: Đầu tháng 01/2020.

2. Hình thức:

- Hát cover các ca khúc nhạc Hàn Quốc.

- Khuyến khích phối lại theo phong cách mới lạ, trẻ, hiện đại (Không theo phong cách dân gian).

- Khuyến khích có nhóm minh họa sân khấu.

3. Đối tượng tham gia:

- Là người Việt Nam, người nước ngoài, đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam.

Không vi phạm Pháp luật.

- Độ tuổi (Chia theo bảng độ tuổi):

+ Tuổi từ 9 đến 16

+ Tuổi từ 17 đến 25.

4. Các vòng thi:

a) Vòng 1: Sơ loại

- Hình thức: Nhận đĩa CD, video tham gia dự thi. Mỗi thí sinh gửi file âm thanh hoặc video clip hát 1-2 bài hát bằng tiếng Hàn Quốc (có thể quay bằng điện thoại hoặc máy chuyên dụng).

- Có thể thi dưới hình thức cá nhân hoặc nhóm.

- Ban tổ chức sẽ chọn ra 25 giọng hát hay nhất vào vòng Bán kết.

- Bản đăng ký ghi đầy đủ Họ tên, Số điện thoại, Địa chỉ, Ảnh cá nhân và đường link facebook cá nhân. Hồ sơ có xác nhận của nơi cư trú. (Thí sinh dưới 18 tuổi phải có xác nhận của cha mẹ).

- Địa chỉ nhận đăng ký dự thi: Ban tổ chức cuộc thị “Giọng hát hay tiếng Hàn Quốc 2019” (VOV’s K-Pop Contest):

+ Ban Đối ngoại (VOV5), Đài Tiếng nói Việt Nam, 45 Bà Triệu, Hà Nội
ĐT: (04) 3826 6809

+ Ban Âm nhạc (VOV3), Đài Tiếng nói Việt Nam, 58 Quán Sứ, Hà Nội.
ĐT: (04) 3826 5064

+ Địa chỉ mail: gionghathaytienghan@gmail.com

b) Vòng 2: Bán kết

- Cách thức thể hiện: Thể hiện ca khúc dự thi vòng Sơ loại (Hát trực tiếp).

- Bình chọn theo 2 hình thức: qua tổng đài điện thoại & trên fanpage của chương trình.

- Chọn ra 10 giọng hát xuất sắc vào vòng Chung kết. Các thí sinh vào chung kết được luyện tập với các chuyên gia về vũ đạo và thanh nhạc, sân khấu đến từ Hàn Quốc.

c) Vòng 3: Chung kết

- Hình thức: Biểu diễn trực tiếp tại sân khấu cùng với ban nhạc.

- Bình chọn theo 2 hình thức: qua tổng đài điện thoại & trên fanpage của chương trình.

- Đêm chung kết có sự tham gia của các nhóm nhạc, ca sĩ nổi tiếng đến từ Hàn Quốc và Việt Nam.

- Đêm chung kết, trao giải sẽ được được phát sóng trực tiếp trên các kênh Truyền hình, Phát thanh và Báo điện tử của VOV, gồm: Kênh truyền hình Vietnam Journey, VTC, VOV3, VOV5 và trực tuyến trên VOV.VN.

5. Giải thưởng:

01 Giải Nhất: 50.000.000đ

01 Giải Nhì: 30.000.000đ

03 Giải Ba: 20.000.000đ

05 Giải Khuyến khích: 10.000.000đ

01 Giải Bình chọn: 10.000.000đ

Và các quyền lợi khác:

- Các thí sinh vào Chung kết sẽ được đào tạo về kỹ thuật thanh nhạc, kỹ năng biểu trên sân khấu với huấn luyện viên Hàn Quốc.

- Được giới thiệu trên sóng Phát thanh và Truyền hình của Đài TNVN, báo chí trong và ngoài nước.

Phạm Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm