Có gì thú vị ở Tuần lễ thời trang New York?

17/02/2017 07:43 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Diễn ra từ 9-16/2 (giờ địa phương tại Mỹ), Tuần lễ thời trang New York đã để lại trong lòng khán giả nhiều ấn tượng thú vị.

Là một trong những sự kiện thời trang uy tín trên thế giới, Tuần lễ thời trang New York không chỉ là nơi quy tụ những thiết kế đặc sắc mà còn là địa điểm để những người trong ngành thể hiện cá tính, và đôi khi là tâm nguyện họ mong muốn trong cuộc sống.

Quần áo truyền tải thông điệp chính trị

Trong bối cảnh nước Mỹ đang có nhiều thay đổi lớn kể từ khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống, giới thời trang dường như cũng muốn thể hiện quan điểm của mình về những vấn đề xã hội cũng như cách điều hành của nhà cầm quyền mới.

Bình luận về xu hướng tại sự kiện năm nay, biên tập viên Nikki Ogunnaike của tạp chí Elle cho rằng: "Đến với Tuần lễ thời trang New York mùa này, điều khiến tôi băn khoăn không phải là các nhà thiết kế có chính trị hóa các bộ sưu tập của mình không, mà là thể hiện điều đó tới mức độ nào mà thôi".


Hai trong số những trang phục Hồi giáo nằm trong bộ thiết kế của Hasibuan

Đúng như nhận định này, trong một tuần diễn ra, nhiều thông điệp khẳng định nữ quyền, quyền con người và kêu gọi sự thay đổi trong nội bộ nước Mỹ đã được đưa lên sàn runway.

Thương hiệu Tome gây chú ý khi đưa thực tế "Women's bodies are STILL under attack in 2017” (Tới năm 2017 vẫn có chuyện cơ thể phụ nữ bị tấn công) vào show diễn của mình. Trong khi đó, Creatures of Comfort nhấn mạnh khẩu hiệu "We are all human beings" (Chúng ta đều là con người) bằng cách in nó lên áo phông của người mẫu.

Đáng chú ý, ngoài việc nêu ra những vấn đề còn tồn tại trong xã hội Mỹ, một số câu nói khác xuất hiện trên trang phục và mũ lưỡi trai của người mẫu được cho là mang nội dung đả kích trực tiếp chính quyền của đương kim Tổng thống, như "Make America New York", “đá đểu” câu slogan tranh cử nổi tiếng "Make America great again" (Khiến nước Mỹ vĩ đại trở lại) của ông Trump.Hay "No ban no wall" (Không cấm, không bế quan) được in lên bộ sưu tập nội y của nhà thiết kế gốc Mexico Raul Solis.

Vẻ đẹp Hồi giáo gây ấn tượng tại Mỹ

Năm nay, Anniesa Hasibuan để lại dấu ấn tại Tuần lễ thời trang New York khi đưa dàn mẫu toàn người nhập cư lên sàn catwalk và trình diễn những bộ trang phục đậm chất Hồi giáo.

Thông điệp mà nhà thiết kế người Indonesia muốn truyền tải là “Khác biệt không phải là điều gì đáng để sợ hãi, mà là thứ để mọi người theo đuổi”.

"Đối với tôi, thời trang là một thế giới mở. Tôi không muốn có sự phân biệt ở đây” - Nhà thiết kế sinh năm 1986 chia sẻ với Elle sau hậu trường - “Bộ sưu tập sẽ cho mọi người thấy trang phục của người Hồi giáo cũng rất đẹp. Tôi tin rằng mỗi người nên được trao cơ hội thể hiện mình, miễn là họ có tài năng và niềm đam mê. Không phải mọi người dân nhập cư đều xấu. Chúng tôi đã và đang chứng minh rằng mình có đóng góp đáng kể cho nước Mỹ".

Tuần lễ thời trang New York, được tổ chức vào tháng 2 và tháng 9 hàng năm, là dịp để các nhà thiết kế trình làng những bộ sưu tập mới nhất của mình trước khách hàng, truyền thông và công chúng nói chung.

Đây là được xem là 1 trong 4 tuần lễ thời trang lớn nhất thế giới, bên cạnh sự kiện diễn ra ở Paris, London và Milan.

Thiết kế “phảng phất” áo dài Việt

Trong show diễn hôm 10/2, thương hiệu Vfiles ra mắt những thiết kế mới nhất tại Tuần lễ thời trang New York. Nhìn chung, các thiết kế mùa này của hãng lăng xê xu hướng phối những họa tiết và phong cách đối lập nhau, như quần Tây cách điệu với áo hoa, nhằm thể hiện sự ấn tượng.


Thiết kế được cho là lấy cảm hứng từ áo dài Việt xuất hiện tại Tuần lễ thời trang New York

Đáng chú ý, một số mẫu áo váy của Vfiles dường như được lấy cảm hứng từ tà áo dài truyền thống của Việt Nam, từ họa tiết ở phần cổ áo cho tới phần tà áo kéo dài và xẻ ở hông.


Duy An (Tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm