Chương trình thiện nguyện 'Vì mái trường cho em': Tác phẩm đặc biệt của Lê Kinh Tài

15/04/2022 07:47 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Ca khúc có cùng tựa We are the children of the world đã được nhiều nhạc sĩ trên thế giới sáng tác với các ý tưởng, nội dung khác nhau, nhưng thông điệp liên thông vẫn là lấy trẻ em làm trung tâm, là nền tảng để dựng xây thế giới.

Chương trình thiện nguyện 'Vì mái trường cho em': Sử dụng sức mạnh của nghệ thuật

Chương trình thiện nguyện 'Vì mái trường cho em': Sử dụng sức mạnh của nghệ thuật

Phát biểu của ông Lê Xuân Thành, Tổng biên tập báo TT&VH tại chương trình.

Họa sĩ Lê Kinh Tài chọn ca khúc We are the children of the world của Donna Rhodenizer để lấy cảm hứng vẽ nên xe Vespa lần này, vì với anh, “nó gần gũi và mang tính thời đại hơn, khi mà lời ca có thể cắt nghĩa cho trẻ em biết rằng họ khác và giống nhau thế nào, họ làm sao để cùng nhau làm nên thế giới tốt đẹp hơn, yêu thương hơn”.

Lê Kinh Tài nói thêm: “Lần này tôi chú trọng vào tính liên nối với chính thiết kế của Vespa, với thông điệp nhẹ nhàng, có tính sử dụng cao. Trên xe máy ở ngoài đường, nhất là lúc sáng sớm và chiều tối, ta thấy có nhiều trẻ em đi cùng cha mẹ, gia đình. Vậy thì sau các tay lái ấy là cả một tương lai, là một phần của thế giới đó thôi, hãy luôn cùng nhắc nhớ nhau về điều ấy”.

Chú thích ảnh
Họa sĩ Lê Kinh Tài bên cạnh chiếc vespa được “nghệ thuật hóa”. Ảnh: Hòa Nguyễn

So với các lần vẽ Vespa trước của Lê Kinh Tài, xét về tổng thể, lần này chủ đề có vẻ “vui tươi” hơn. Hỏi vì sao vậy? Lê Kinh Tài cho biết: “Gặp những đứa trẻ vô tư, hồn nhiên, đầy sức sống là ta thấy vui tươi liền. Tôi thích ý tưởng của giải thưởng Dế Mèn là cho trẻ em và vì trẻ em, lần này lại mở rộng với các chương trình thiện nguyện như phụ sửa sang trường học, trang thiết bị vệ sinh cho các học sinh mầm non, tiểu học ở các vùng cao vùng xa. Những điều này tự thân nó đã mang lại sự tươi vui, nên nét vẽ cũng tươi vui một cách tự nhiên”.

Nhờ kinh nghiệm làm họa sĩ thiết kế và quản lý thiết kế cho một công ty Hàn Quốc trong quá khứ, am hiểu nhiều vật liệu, nên Lê Kinh Tài đã nhiều lần vẽ thành công lên xe Vespa, xe hơi, túi xách hàng hiệu, nước hoa, áo quần…

Chiếc xe Vespa mà bản thân anh đi đã được vẽ từ hơn 20 năm trước, giờ độ kết dính và màu sắc vẫn còn bền đẹp. Một ví dụ khác, tháng 5/2018, tác phẩm vẽ Vespa Sprint của Lê Kinh Tài đã được đấu giá 26.000 USD (tương đương 600 triệu đồng) tại TP.HCM. Toàn bộ số tiền bán được đã dành tặng cho chuyên cứu chữa miễn phí cho trẻ em bị dị tật bẩm sinh vùng hàm mặt.

Văn Bảy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm