Chương trình thiện nguyện 'Vì mái trường cho em: Các đại sứ nói gì?

15/04/2022 19:08 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Lễ công bố chương trình thiện nguyện Đấu giá nghệ thuật Vì Mái trường cho em chiều 14/4 có sự tham gia của: Á hậu Phương Anh - cầu thủ Duy Mạnh trong vai trò Đại sứ.

Chương trình thiện nguyện 'Vì mái trường cho em': Sử dụng sức mạnh của nghệ thuật

Chương trình thiện nguyện 'Vì mái trường cho em': Sử dụng sức mạnh của nghệ thuật

Phát biểu của ông Lê Xuân Thành, Tổng biên tập báo TT&VH tại chương trình.

Á hậu Phương Anh: Một dấu ấn đẹp với riêng tôi

Tôi rất may mắn có một gia đình quan tâm và tạo điều kiện cho mình được thỏa sức trong đam mê học tập. Nhờ đó, tôi cũng nhận thức được tầm quan trọng của việc học và trở thành người đề cao việc này từ rất sớm. Và cũng rất may mắn khi tôi trở thành Á hậu 1 của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 vì nhờ đó, tôi có thể thực hiện mong muốn của mình: Dựa vào sức ảnh hưởng của mình để có thể tạo ra những giá trị tích cực trong xã hội.

Chính vì thế, tôi rất thích những hoạt động thiện nguyện, đặc biệt là các hoạt động đề cao giáo dục cũng như mang giáo dục đến với tất cả mọi người.Khi biết thông tin về chương trình thiện nguyện của TT&VH cũng như trước lời mời của BTC về vị trí đại sứ cho chương trình, tôi đã không có một chút đắn đo nào mà nhận lời ngay.

Chú thích ảnh
Á hậu Phương Anh

Đó là một niềm vinh hạnh và vui khi có thể đóng góp sức mình cho chương trình cũng như cho cộng đồng. Đặc biệt, tôi rất thích hoạt động xây trường dành cho các trẻ em nghèo hiếu học ở Sơn La.Tôi tin rằng, khi được đi học, có kiến thức, các em sẽ có nhiều cơ hội phát triển hơn trong tương lai, rồi ngược lại, các em cũng sẽ có những đóng góp cho xã hội

Với hoạt động ý nghĩa này, tôi mong sự tham gia của mình, sẽ góp phần tạo ảnh hưởng đến truyền thông hơn cũng như quy tụ được nhiều người chung tay giúp đỡ các em nhỏ. Với cương vị đại sứ, nhiệm vụ chính của tôi sẽ là quảng bá sự kiện trên mạng xã hội, truyền thông để nhiều người biết đến hơn ý nghĩa của chương trình. Đây cũng sẽ là một dấu ấn đẹp với riêng tôi nên tôi sẽ gắng sắp xếp thời gian, công việc để có thể cống hiến hết mình cho những hoạt động xã hội.

Chú thích ảnh
2 đại sứ của chương trình bên chiếc Vespa được “nghệ thuật hóa”. Ảnh: Hòa Nguyễn

Cầu thủ Duy Mạnh: Luôn muốn được đóng góp những điều tốt nhất

Tôi rất vui khi được trở thành đại sứ để có thể đồng hành cùng chương trình thiện nguyện Vì mái trường cho em do TT&VH khởi xướng.

Tôi nghĩ rằng, đối với cá nhân mình, là người ít nhiều cũng có tầm ảnh hưởng đến xã hội nên tôi luôn mong muốn được đóng góp những điều tốt nhất cho những người còn khó khăn hơn, đặc biệt là với những em nhỏ. Vậy nên tôi thấy dự án này rất ý nghĩa khi phần nào sẽ mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho các em trên vùng cao.

Thông thường, tâm lý của người mua hàng sẽ chọn mua sản phẩm tốt và rẻ. Nhưng với những sản phẩm được đem đấu giá cho chương trình thiện nguyện Vì mái trường cho em, tôi hi vọng sẽ có nhiều nhà hảo tâmcó tấm lòng để có thể mua về những đồ sưu tập với giá tốt nhất, qua đó giúp cho các em nhỏ trên vùng cao có cuộc sống tốt hơn - không chỉ là có quần áo ấm hơn, ăn uống đầy đủ mà còn được đến trường.

Đó là điều rất ý nghĩa và nhân văn mà xã hội đã có từ bao đời nay với câu nói: “Lá lành đùm lá rách”. Và tôi nghĩ rằng, không chỉ mình tôi mà mỗi người chúng ta đều cần chung tay để tạo được những việc làm thiện nguyện ý nghĩa nhất.

Đối tác chiến lược Networld Asia

Hướng tới sự phát triển bền vững và hợp tác lâu dài

Networld Asia là một trong những tập đoàn truyền thông phát triển nhanh nhất tại Việt Nam, được thành lập năm 2010 với tiền thân là Havas Media Vietnam - 1 trong 100 văn phòng của Havas Group và tập đoàn truyền thông Vivendi trên toàn cầu.

Với nền tảng cốt lõi dựa trên 3 công ty quảng cáo trong hệ sinh thái bao gồm TMA (cung cấp dịch vụ và sản phẩm nội dung - sáng tạo), Red communication (cung cấp dịch vụ và sản phẩm PR - truyền thông) và Brancher.X (cung cấp dịch vụ truyền thông kỹ thuật số), sau hơn 12 năm hoạt động, NetworldAsia đã và đang cung cấp sản phẩm và dịch vụ tới hơn 60 khách hàng ở cả trong và ngoài nước.

Gần đây nhất, Brancher.X cùng tập thể Networld Asia đã được RECMA - công ty hàng đầu thế giới chuyên nghiên cứu và đánh giá năng lực các công ty quảng cáo, xếp hạng số 1 tại Việt Nam về 1) tốc độ phát triển, 2) tập khách hàng ổn định với những khách hàng uy tín, và 3) năng lực nổi trội trong truyền thông kỹ thuật số.

Chú thích ảnh
Đại diện Tập đoàn NetWorld Asia trao cho Tổng biên tập báo Thể thao và Văn hóa số tiền 200 triệu đồng để dành tặng cho chương trình thiện nguyện “Vì mái trường cho em”. Ảnh: Hòa Nguyễn

Năm 2021, tổng doanh thu của tập đoàn truyền thông Networld Asia đạt trên 50 triệu USD, tương đương với hơn 1.000 tỷ đồng với đội ngũ trên 300 nhân viên tại 3 văn phòng Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, và Singapore. Trong những năm tới, Networld Asia sẽ tận dụng thế mạnh của mình về dữ liệu (data) để mở rộng hệ sinh thái sang các lĩnh vực tiềm năng khác như thương mại điện tử (e-commerce), sản xuất các nội dung sáng tạo (content studio) và củng cố tính cạnh tranh của mình bằng cách nâng cấp hệ thống cơ sở dữ liệu (data) và nền tảng công nghệ (technology). Đồng thời, nhằm hướng tới sự phát triển bền vững dài hạn, Networld Asia đã nhận được được khoản cam kết đầu tư từ IDG Capital Vietnam - quỹ đầu tư chuyên về công nghệ hàng đầu trên thế giới và Việt Nam, để trở thành đối tác đồng hành cùng tập đoàn trên chặng đường sắp tới. Networld Asia đã và đang khám phá các cơ hội để phát triển và tạo ra các sản phẩm dịch vụ mới phù hợp với nhu cầu của các nhãn hàng tại Việt Nam.

Nói về thỏa thuận hợp tác chiến lược với báo Thể thao và Văn hóa, ông Trần Việt Đức, Phó chủ tịch công ty NetWorld Asia, cho biết đây là bước đầu tiên trong hành trình xây dựng một hệ sinh thái về truyền tải nội dung với mục tiêu phục vụ quyền lợi và nhu cầu của khách hàng.

“Chúng tôi nhận thấy rằng việc đầu tư vào hệ thống truyền tải nội dung là hợp với thời đại số ngày nay khi việc quảng cáo bằng nội dung và kể chuyện đã dần trở thành “đơn vị tiền tệ” trong việc quảng cáo tại cái thị trường lớn, và Việt Nam cũng không là ngoại lệ cho sự phát triển của loại hình quảng cáo này.

Việc ký hợp đồng hợp tác chiến lược với các đơn vị sản xuất nội dung như báo Thể thao và Văn hóa sẽ giúp tập đoàn Networld Asia và đối tác cùng nhau xây dựng một hệ sinh thái hoàn chỉnh để đưa những nội dung đến gần hơn với bạn đọc, qua đó cùng nhau hướng tới sự phát triển bền vững và hợp tác lâu dài” - ông Đức nói.

Ngọc Minh (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm